Hợp tác Việt Nam - Malta còn nhiều dư địa để phát triển
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dù cách xa nhau về mặt địa lý, Việt Nam và Malta đã luôn duy trì quan hệ hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, giáo dục đến giao lưu văn hóa. Malta với vị trí chiến lược tại trung tâm Địa Trung Hải và là cầu nối giữa châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, có tiềm năng hợp tác to lớn với Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách trung tâm kinh tế, văn hóa và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Tuy nhiên, so với tiềm năng, vẫn còn rất nhiều cơ hội và dư địa để hai bên cùng khai thác và phát triển.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN) |
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, trong 50 năm qua, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong thời gian tới và xa hơn là 50 năm tới, với sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và các thế mạnh bổ sung cho nhau, quan hệ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh - Malta sẽ sẵn sàng để đón nhận những bước đột phá mới. Sự kiện "Tuần lễ Malta tại Việt Nam" từ 11 - 15/12 và triển lãm ảnh "Trải nghiệm Malta" được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, 50 năm thành lập Cộng hòa Malta, mà còn làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân Thành phố, thể hiện tinh thần cởi mở, hợp tác và gắn kết giữa hai quốc gia.
Ông Nguyễn Văn Dũng tin tưởng, chuyến thăm của ông Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Thương mại Malta lần này đến Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như việc khai trương văn phòng mới của Lãnh sự danh dự Malta tại Việt Nam, sẽ mở ra những cơ hội mới để quan hệ song phương có thể tiến xa hơn nữa.
Ông Huỳnh Trung Nam, Lãnh sự danh dự Malta tại Việt Nam cho rằng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được vun đắp suốt 50 năm qua, Việt Nam và Malta đã xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền chặt, mang tầm chiến lược và ngày càng sâu rộng. Việt Nam, thành viên quan trọng của ASEAN và Malta, một trung tâm thịnh vượng của EU đang tạo nên quan hệ liên khu vực mạnh mẽ, không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, thịnh vượng toàn cầu.
Ông Christopher Cutajar, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Ngoại giao, châu Âu và Thương mại Malta cho rằng, quan hệ giữa Malta và Việt Nam ngày càng phát triển qua những giai đoạn thay đổi của thế giới về chính trị xã hội và công nghệ. Đánh giá cao sự phát triển năng động của kinh tế Việt Nam, ông Christopher Cutajar bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương, trong đó có quan hệ kinh tế. Malta hướng tới tương lai hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam, tận dụng thế mạnh độc đáo và các giá trị chung, cùng tạo ra một mối quan hệ năng động và bền chặt hơn, thịnh vượng lớn hơn và thành công chung.
![]() |
| Vũ điệu truyền thống Malta tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu chào mừng, ông John Busuttil, Đại sứ Cộng hòa Malta tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam đánh giá, quan hệ Malta và Việt Nam đã và đang phát triển tốt đẹp, trên nền tảng mối tương đồng văn hóa và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa người dân hai nước. Ông khẳng định quan hệ song phương Malta và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng thắt chặt giữa nhân dân hai nước, nhất là giới trẻ hai nước.
Trước đó, cũng trong ngày 13/12, ông Christopher Cutajar, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Ngoại giao, châu Âu và Thương mại Malta đã có buổi làm việc với ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dương Ngọc Hải cho biết, tính đến tháng 11/2024, Malta có 2 dự án đầu tư tại Thành phố với tổng vốn đầu tư là hơn 600.000 USD. Ông hy vọng sau chuyến thăm này, ông Christopher Cutajar cùng với ông Lãnh sự danh dự sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Malta trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, du lịch,…
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải (phải) trao quà lưu niệm đến ông Christopher Cutajar. (Ảnh: CTTĐT Đảng bộ TPHCM) |
Ông Dương Ngọc Hải đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể giữa hai bên. Trong lĩnh vực giáo dục, Malta là một trong số ít quốc gia châu Âu sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Đây là một lợi thế của Malta trong việc thu hút du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam. Ông đề xuất Bộ Ngoại giao và Thương mại Malta xem xét xây dựng các chương trình học bổng, khóa học ngắn hạn, tạo cơ hội không chỉ cho sinh viên mà còn cho cán bộ, công chức thành phố có cơ hội sang học tập tại Malta và ngược lại. Trong hợp tác về kinh tế, ông Dương Ngọc Hải đề nghị ông Christopher Cutajar và Lãnh sự danh dự Malta tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp hai bên nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực hai bên quan tâm và có thế mạnh như công nghệ cao, dịch vụ tài chính và logistics.
Đánh giá cao quan hệ giữa Malta và Việt Nam trong 50 năm qua, ông Christopher Cutajar cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Malta và Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ hàng hải…
| Sự kiện “Hẹn gặp Việt Nam tại Malta” là ngày hội của cộng đồng người Việt Nam xa quê hương và cũng là dịp để cộng đồng quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam đến với bạn bè sở tại và quốc tế. |
| Đại sứ Dương Hải Hưng nhấn mạnh Việt Nam - Malta cần tiếp tục coi trọng và nuôi dưỡng nền tảng của quan hệ hợp tác, đó là mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trong suốt nửa thế kỷ qua. |
Tin bài liên quan
Malta ấn tượng với tầm nhìn phát triển dài hạn và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam
Việt Nam - Malta tiếp tục coi trọng và nuôi dưỡng nền tảng của quan hệ hợp tác
Các tin bài khác
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Cà Mau nâng cao năng lực cán bộ để huy động hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế
Venezuela khẳng định luôn khắc ghi tình đoàn kết và sự hỗ trợ của Việt Nam
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







