Indonesia kêu gọi hợp tác giải quyết thách thức chung ở Biển Đông
Phát biểu khai mạc Hội thảo quản lý tiềm năng xung đột ở Biển Đông lần thứ 32 tại tỉnh Banten (Indonesia), người đứng đầu Cơ quan Chính sách chiến lược đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Yayan G.H. Mulyana nói rõ: “Chúng ta cần tăng cường phối hợp và hợp tác nhằm vượt qua các thách thức chung”.
Cảnh báo rằng các rạn san hô ở phía Đông Nam Biển Đông đã bị phá hủy do đánh bắt quá mức, thiên tai, hiện tượng tẩy trắng và biến đổi khí hậu, ông Yayan nhấn mạnh: “Chúng ta cần vượt qua thách thức này và cần hợp tác cùng nhau nhằm phát huy tối đa khoa học, công nghệ và đổi mới”.
Quan chức ngoại giao Indonesia này cũng cho rằng các nước Đông Nam Á và Trung Quốc cần “nuôi dưỡng” thói quen giao tiếp, đối thoại và hợp tác để mở đường cho các thế hệ tương lai. Cuối cùng, ông Yayan cho rằng trước những thay đổi nhanh chóng về bối cảnh chính trị-xã hội, cách tốt nhất để ngăn chặn xung đột tiềm ẩn là đối thoại và liên lạc thường xuyên để có thể tìm kiếm các giải pháp chung tốt nhất.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo về tiến trình thực hiện các dự án hợp tác cũng như đề xuất về các dự án hợp tác mới nhằm tăng cường hợp tác, đối thoại, qua đó xây dựng lòng tin và quản lý các xung đột tiềm ẩn, giảm căng thẳng ở Biển Đông. Các đại biểu đã đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của hội thảo trong suốt hơn 30 năm qua và nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ hội thảo để xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình, phát triển và thịnh vượng.
Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Cuộc họp lần thứ 18 Nhóm công tác về nghiên cứu thủy triều và mực nước biển dâng và tác động của quá trình này đối với môi trường ven biển trong khu vực Biển Đông đã được tổ chức và tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, đặc biệt là công tác quản lý, bảo tồn các rạn san hô.
Hội thảo quản lý tiềm năng xung đột ở Biển Đông lần thứ 32 do Bộ Ngoại giao Indonesia phối hợp với Cơ quan Thông tin địa không gian và Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của gần 70 đại biểu đến từ Việt Nam, Brunei, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là chuỗi hội thảo thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1990 theo sáng kiến của Indonesia, giữa 10 nước trong khu vực Đông Nam Á với Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan. Mục đích của hội thảo là tạo diễn đàn để đại diện các nước và vùng lãnh thổ trao đổi về các dự án hợp tác, qua đó tăng cường hợp tác, đối thoại trong khu vực Biển Đông.
Đoàn Việt Nam do bà Khuất Duy Lê Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã tham dự hội thảo và có nhiều đóng góp tích cực với 3 bài trình bày về kinh nghiệm quản lý các rạn san hô ở Việt Nam, nghiên cứu về sóng biển tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, và Hiệp định bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc gia trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Theo Hữu Chiến (TTXVN)
https://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-keu-goi-hop-tac-giai-quyet-thach-thuc-chung-o-bien-dong-20230824180106110.htm
Tin bài liên quan
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
Cùng nhau vượt qua bất định vì một Biển Đông hòa bình, ổn định và thịnh vượng
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú





