Indonesia sắp thành điểm nóng mới của đại dịch Covid-19 ở Đông Nam Á
![]() |
| Một nhân viên y tế kiểm tra các thiết bị tại bệnh viện cấp cứu người nhiễm Covid-19 tại làng Kemayoran Athletes, ở Jakarta. (Ảnh: Reuters) |
Đến nay, Indonesia đã ghi nhận 686 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tuy nhiên con số này chưa được cho là chính xác bởi tỷ lệ người được xét nghiệm Covid-19 thấp. Trong khi đó, quốc gia này đã ghi nhận có 55 người tử vong, cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Theo nghiên cứu của Trung tâm tính toán mô hình lây lan các bệnh truyền nhiễm trụ sở tại London (Anh) công bố hôm 23/3, ước tính rằng chỉ có 2% trường hợp nhiễm virus corona của Indonesia đã được báo cáo. Điều đó có nghĩa là số người nhiễm thực sự lên tới 34.300, nhiều hơn cả Iran.
Các chuyên gia khác đang dự đoán rằng, kịch bản tồi tệ nhất khi các trường hợp nhiễm bệnh có thể tăng lên tới 5 triệu tại thủ đô Jakarta, vào cuối tháng 4 này.
“Chúng tôi đã mất khả năng kiểm soát, dịch bệnh đã lan rộng khắp mọi nơi. Có lẽ chúng ta sẽ giống như Vũ Hán hoặc Italy”, một nhà kinh tế y tế công cộng nói với Reuters.
Tuy nhiên chính phủ nước này tuyên bố rằng tác động của Covid-19 sẽ không nghiêm trọng. “Chúng tôi sẽ không để xảy ra tình huống như vậy”, Achmad Yurianto, một quan chức cấp cao của Bộ y tế, đề cập đến việc so sánh dịch bệnh so với ở Italy và Trung Quốc.
“Điều quan trọng là chúng ta tập hợp người dân, họ phải giữ khoảng cách”.
Một trong những dấu hiệu thể hiện việc kiểm soát lây nhiễm kém ở các bệnh viện và phòng khám là Hiệp hội bác sĩ Indonesia thông báo đã có 8 bác sĩ và một y tá đã chết vì Covid-19.
Tại Italy, nơi đã có 6.077 trường hợp tử vong do virus này đã ghi nhận 23 bác sĩ tử vong.
Nhiều bác sĩ kiệt sức vì Covid-19
Hệ thống y tế của Indonesia so sánh kém với những người ở các quốc gia khác khi bị virus tấn công mạnh.
Đất nước của hơn 260 triệu người có 321.544 giường bệnh, theo dữ liệu của Bộ Y tế. Như vậy, sẽ có khoảng 12 giường trên 10.000 người.
Trong khi đó, con số này ở Hàn Quốc là 115, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Năm 2017, WHO phát hiện Indonesia chỉ có 4 bác sĩ trên 10.000 người dân. Italy gấp hơn 10 lần con số này, trong khi Hàn Quốc cao gấp 6 lần.
Budi Waryanto, một nhà dịch tễ học từ Đại học Indonesia chia sẻ, nếu như các bệnh viện chưa sẵn sàng thì việc điều trị cho bệnh nhân sẽ bị giới hạn.
Mặc dù nước này mới chỉ ghi nhận hàng trăm người nhiễm Covid-19 và phải điều trị, tuy nhiên các bác sĩ cho rằng hệ thống y tế đang bị quá tải. Nhiều nhân viên y tế thiếu thiết bị bảo vệ, một số bác sĩ phải mặc áo mưa không có quần áo bảo hộ.
“Chúng tôi phải tự mang theo khẩu trang của mình”
Nhân viện y tế tại một bệnh viện ở ngoại ô Jakarta đã đe dọa sẽ không đến làm nếu thiếu thiết bị bảo vệ.
“Chúng tôi mang theo khẩu trang riêng, bộ quần áo riêng và có thể không đảm bảo đủ tiêu chuẩn”, một bác sĩ giấu tên chia sẻ.
“Bạn bè của tôi, từng người một, bị nhiễm virus”, anh nói mà không cầm được nước mắt.
Chính phủ Indonesia cho biết trong tuần này đã cung cấp 175.000 bộ thiết bị bảo vệ mới cho nhân viên y tế sẽ được phân phối trên cả nước.
Một bệnh viện cấp cứu mới đã được mở tại Jakarta với khả năng điều trị lên tới 24.000 bệnh nhân. Các bác sĩ và nhân viên y tế đã được hứa thưởng và 500.000 bộ xét nghiệm nhanh đã đến từ Trung Quốc.
Hệ thống y tế của Indonesia rất mất tập trung, khiến chính quyền trung ương khó có thể điều phối phản ứng của mình trên một quần đảo rộng lớn của khoảng 19.000 hòn đảo trải dài 5.100 km.
Việc thiếu giường chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng khiến các chuyên gia lo lắng, đặc biệt là khi nước này bước vào mùa sốt xuất huyết cao điểm, làm tăng thêm nhu cầu về thiết bị y tế tại các cơ sở.
Archie Clements, một chuyên gia y tế công cộng từ Đại học Curtin của Perth cho biết, nếu bạn bị bệnh nặng và bạn có thể vào ICU và được đặt máy thở, hầu hết mọi người nên sống sót.
Một nghiên cứu trên tạp chí Critical Care Medicine hồi tháng 1, so sánh giường chăm sóc đặc biệt dành cho người trưởng thành ở các nước châu Á sử dụng dữ liệu năm 2017, cho thấy Indonesia có 2,7 giường chăm sóc đặc biệt trên 100.000 dân, thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực.
Người dân Ấn Độ bắt đầu tập trung đông đúc tại các cửa hàng tạp hóa để tranh giành mua các mặt hàng thiết yếu ... |
Hình ảnh bà Lê Thị Niệm (78 tuổi) có chồng và con hi sinh trong cuộc kháng chiến đã tự mình đạp xe lên xã ... |
Bệnh nhân số 133 nhiễm Covid-19 tại tỉnh Lai Châu vừa được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà ... |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu
Tin bài liên quan
Vingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại Indonesia
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19
Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
SCI hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho hộ gia đình bị ngập lụt tại Đắk Lắk
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm nhân dân vùng lũ Khánh Hòa
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13: Bồi đắp quan hệ từ nền tảng nhân dân
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






