Ireland hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân bom mìn tại Quảng Trị
Dự án được triển khai đến ngày 31/7/2026 tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tập trung hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân bom mìn thông qua các hoạt động thiết thực. Trong đó, hoạt động hỗ trợ Nạn nhân bom mìn và Người khuyết tật gồm: cung cấp miễn phí cho người khuyết tật và nạn nhân bom min 200 dụng cụ trợ giúp: 100 xe lăn, 30 xe lắc, 70 dụng cụ chỉnh hình.
![]() |
| Giáo dục trẻ em về hiểm họa bom mìn chưa nổ giúp các em được an toàn. (Ảnh: landmines.org.vn) |
Đồng thời, cải thiện điều kiện sản xuất tại 5 cơ sở sản xuất của người khuyết tật; Duy trì hoạt động chăm sóc và phục hồi chức năng cho 35 trẻ khuyết tật tại 3 cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật; Cải thiện và nâng cao nhận thức cho 1.200 người khuyết tật thông qua việc tham gia truyền thông Luật Người khuyết tật.
Bên cạnh đó còn có các hoạt động: cải thiện tiếp cận trong sinh hoạt tại gia đình cho 42 người khuyết tật nặng và cung cấp thiết bị bếp cơ bản giúp cải thiện và bảo vệ sức khỏe gia đình cho 150 hộ gia đình có người khuyết tật có điều kiện kinh tế khó khăn; Hỗ trợ vốn, tạo cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho 30 hộ gia đình có người khuyết tật có nhu cầu phát triển kinh tế.
Về hoạt động Giáo dục Nguy cơ Bom mìn, vật nổ gồm: Tổ chức 85 chuyến tham quan giáo dục thực nghiệm dành cho trẻ em, thanh thiếu niên tại các khu vực nông thôn, miền núi, khu vực ô nhiễm bom mìn trung bình, cao với khoảng 2.720 lượt người hưởng lợi trực tiếp tại Trung tâm Trưng bày Hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị và các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức 55 hoạt động ngoại khóa truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ tại các trường học thuộc các xã trong vùng dự án với khoảng 12.650 lượt trẻ em, giáo viên, cán bộ đoàn hưởng lợi trực tiếp. Tổ chức 70 hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ thông qua trò chơi bóng đá vui, không cạnh tranh tại các xã trong vùng dự án với dự kiến khoảng 6.500 lượt trẻ em thanh thiếu niên được hưởng lợi trực tiếp.
Truyền thông “Bước chân An toàn" (Safe Steps Safe Life) trước hiểm họa bom mìn, vật nổ thông qua các nền tảng số, trưng bày, mạng xã hội... hướng đến các đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên và người dân tại các cộng đồng ở những khu vực có nguy cơ cao về tai nạn bom, vật nổ.
Triển khai và ứng dụng hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động trưng bày, giới thiệu các kiến thức về lịch sử chiến tranh, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ thông qua việc phát Joum 3 triển các nền tảng số trực quan hóa dữ liệu, công nghệ thực tế ảo tại Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và trong khuôn khổ hoạt động của dự án; Tập huấn cho nhóm cộng tác viên nồng cốt tại cơ sở cho 35 giáo viên tổng phụ trách, cán bộ đoàn thanh niên và ban ngành liên quan.
Các hoạt động của dự án sẽ giúp đỡ người khuyết tật cải thiện chất lượng sống, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động văn hóa xã hội và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động khảo sát, rà phá bom mìn và cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng để giảm thiểu và tiến đến loại bỏ hoàn toàn tai nạn liên quan đến bom mìn, vật nổ.
Tin bài liên quan
Bế mạc Chương trình Đối tác - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại Quảng Trị
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Các tin bài khác
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 111 ngày đêm
Nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hộ Việt Nam giữa tâm chấn Venezuela
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch





