Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:18 | 27/07/2015 GMT+7

Kêu án vụ đại gia thủy sản Phương Nam trốn sang Mỹ, 8 ngân hàng ôm hận

aa
Sáng 27/7, ngày xét xử thứ 6, đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của 5 ngân hàng tại ĐBSCL và hai lãnh đạo, kế toán của Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).

keu an vu dai gia thuy san phuong nam tron sang my 8 ngan hang om han

Đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội các bị cáo tại phiên xét xử sáng nay - Ảnh: Kiên Thành

Sáng nay, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử vụ án tại Công ty cổ phần thủy sản Phương Nam (Công ty Phương Nam -Sóc Trăng).

Vụ án làm xôn xao dư luận với số tiền bị thiệt hại lớn, là một trong 10 vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam bị đề nghị mức án từ 15 -17 năm tù; Trịnh Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng Công ty Phương Nam từ 15 -17 năm tù giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: Nguyễn Thế Thắng - nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng) bị đề nghị mức án từ 7- 9 năm tù; Nguyễn Văn Xem, nguyên phó giám đốc VDB Sóc Trăng từ 7 - 9 năm tù; Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang từ 7 - 8 năm tù; Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Thanh Long, nguyên giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng từ 6 - 7 năm tù; Lưu Quốc Cường, nguyên phó giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng từ 7- 8 năm tù…

Các bị cáo khác nguyên là cán bộ của các ngân hàng có liên quan đến vụ án bị đề nghị mức án từ 5 đến 7 năm tù.

Công ty Phương Nam là doanh nghiệp thủy sản lớn ở khu vực ĐBSCL, có trụ sở tại Sóc Trăng, do ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng giám đốc.

Từ năm 2008 đến 30//9/2012, công ty này làm ăn thua lỗ, nợ vay của các tổ chức tín dụng rất lớn. Khi vụ việc đổ bể, ông Khuân đã cùng gia đình trốn ra nước ngoài, để lại khoản nợ trên 1.700 tỷ đồng.

Sau khi trừ tài sản thế chấp và hàng tồn kho (được định giá gần 41 tỷ), đến nay Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tuy làm ăn thua lỗ, nhưng từ năm 2008 đến năm 2010, ông Khuân đã chỉ đạo con gái của mình là Lâm Ngọc Hân và kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn lập khống 19 bản báo cáo tài chính vẫn làm ăn có lãi để đối phó cơ quan chức năng và xin vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, còn nâng khống giá trị hàng hóa tôm đông lạnh nhập, xuất, tồn kho… có giá trị từ 123 tỷ lên 747 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất, photo thành nhiều bản, xác nhận sao y bản chính của công ty gửi các ngân hàng để giải ngân và thế chấp nhiều ngân hàng vay vốn, rồi chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định Lâm Minh Mẫn giúp ông Lâm Ngọc Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 471 tỷ đồng; Trịnh Thị Hồng Phượng đã giúp ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 258 tỷ đồng.

Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng bị kết tội khi ký các hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn định của Công ty Phương Nam đã thiếu kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra thực tế tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, chỉ dựa vào báo cáo của Công ty Phương Nam, gây thiệt hại số tiền lớn cho các tổ chức tín dụng.

Có 27 bị cáo bị xét xử tại phiên tòa này, trong đó: bà Trịnh Thị Hồng phương, nguyên phó giám đốc và ông Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng công ty Phương Nam bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng tại Sóc Trăng, Bạc Liêu bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo Tuổi Trẻ Online

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.
Thời tiết hôm nay (24/6): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Thời tiết hôm nay (24/6): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngaày 25/6 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về 20 suất học bổng học đại học và sau đại học và 15 suất học bổng học tiếng Khmer tại Campuchia.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 28/6: Bộ trưởng Israel ám chỉ khả năng tiếp tục tấn công Iran, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Tin quốc tế ngày 28/6: Bộ trưởng Israel ám chỉ khả năng tiếp tục tấn công Iran, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Bộ trưởng Israel ám chỉ khả năng tiếp tục tấn công Iran; Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine; Hàng loạt quan chức Hy Lạp từ chức do vướng bê bối gian lận trợ cấp nông nghiệp do EU tài trợ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/6.
VESAMO khởi công Nhà Nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam tại Hà Nội

VESAMO khởi công Nhà Nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam tại Hà Nội

Ngày 27/6 tại Hà Nội, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công Nhà Nhân ái số 6 và số 7 cho hai hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội, mỗi hộ 10 triệu đồng.
VESAMO góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên kênh đối ngoại nhân dân

VESAMO góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên kênh đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc có sự đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân, trong đó có vai trò tích cực của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO).
WWF hỗ trợ Quảng Trị bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu và sinh kế cộng đồng

WWF hỗ trợ Quảng Trị bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu và sinh kế cộng đồng

Ngày 27/6/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 2278/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình “Thực hiện các giải pháp thuận thiên trong lĩnh vực lâm nghiệp và môi trường bao gồm quản lý rừng bền vững và nâng cao chất lượng rừng, đóng góp bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu và sinh kế cộng đồng ở Quảng Trị” do Tổ chức World Wide Fund for Nature (WWF) tài trợ.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Ngày 24/6/2025, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông đã tiếp nhận và cấp cứu thành công ngư dân Bình Thuận bị cá kìm đâm vào cổ.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động