Khánh thành nhà bán trú điểm trường Sủng Phính, trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài, Tuyên Quang
![]() |
| Đại biểu chụp ảnh cùng các học sinh tại điểm trường Sủng Phính thuộc trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài (Ảnh: Plan International Việt Nam). |
Trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang có tổng cộng 1.198 học sinh đang theo học tại điểm trường chính và 12 điểm trường phụ lẻ trong các thôn – phần lớn là trẻ em dân tộc H’Mông. Riêng tại điểm trường Sủng Phính, điều kiện cơ sở vật chất trước đây chưa đảm bảo để tổ chức bán trú. Nhiều em đến từ 9 thôn bản như Sủng Phính A, B, C; Trù Sá; Suối Tỷ; Sủng Thài A, B; Cháng Pùng A và Sủng Là phải đi bộ hơn 10 km để học tại trường chính. Với các em nhỏ ở độ tuổi tiểu học, quãng đường ấy là một thử thách không hề nhỏ, nhất là vào mùa mưa khi đường núi trơn trượt, hiểm trở.
![]() |
| Ông Naoki Yamamoto – Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cắt băng khánh thành nhà bán trú điểm trường Sủng Phính, trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Plan International Việt Nam). |
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy môi trường học tập và trường học đáp ứng giới cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Hà Giang và Lai Châu”, một nhà bán trú mới gồm 4 phòng ở và khu vệ sinh đã được xây dựng tại điểm trường Sủng Phính. Công trình có mức đầu tư hơn 1.5 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,1 triệu Yên Nhật) và được hoàn thành trong 06 tháng, đáp ứng chỗ ở cho 167 học sinh. Từ nay, các em có thể ở lại trường trong tuần học, sinh hoạt trong điều kiện an toàn và ổn định hơn, thay vì phải đi lại quãng đường dài mỗi ngày.
Nhân dịp này, ông Itou Naoki – Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam – đã gửi thông điệp tới chính quyền địa phương, thầy cô giáo và các em học sinh, bày tỏ hy vọng khu bán trú mới sẽ phần nào giúp trẻ em ở vùng sâu vùng xa có một môi trường an toàn, đảm bảo điều kiện vệ sinh để có thể yên tâm tập trung học hành.
![]() |
| Niềm vui của các em học sinh điểm trường Sủng Phính, trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài, tỉnh Tuyên Quang khi có nhà bán trú mới (Ảnh: Plan International Việt Nam). |
Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Quỳnh Lan – Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam nhấn mạnh: “Khu nội trú mới không chỉ là những bức tường và mái nhà. Đây là không gian nuôi dưỡng ước mơ, là nơi các em được học tập trong an toàn và nghỉ ngơi trong sự chăm lo của nhà trường. Công trình cũng thể hiện niềm tin chung rằng: mọi trẻ em, dù sinh ra ở đâu, là trai hay gái đều xứng đáng được tiếp cận giáo dục và cơ hội phát triển công bằng.”
Cũng tại buổi lễ, em Sính Xuân Phương (lớp 5) hồn nhiên chia sẻ: “Ngay từ khi công trình mới được khởi công, cháu đã rất mong chờ từng ngày. Trước đây, khi chưa có khu nhà bán trú, mỗi ngày cháu phải đi học gần 10 km. Đường xa và khó đi nên bố cháu phải đưa cháu đi từ rất sớm và đón cháu về rất muộn. Những hôm mưa gió, đường trơn trượt, hai bố con rất vất vả. Cháu thương bố vì phải bỏ công việc để đưa đón cháu mỗi ngày. Sau này khi có khu nhà lưu trú mới, cháu rất mong chờ vì cháu sẽ được đi học gần hơn, ở lại trường cùng các bạn, không còn phải đi về xa xôi, mệt nhọc nữa. Bố cháu cũng đỡ vất vả, có thêm thời gian làm việc và chăm lo cho gia đình. Cháu thấy mình may mắn – vì không chỉ cháu mà còn nhiều bạn khác cũng được ở trong khu lưu trú an toàn, sạch sẽ và ấm áp.”
Tham dự một phần buổi sinh hoạt CLB Thủ lĩnh của sự Thay đổi (CoC), ông Naoki Yamamoto – Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ sự ấn tượng của mình về những trò chơi thú vị các em được chơi khi học về chủ đề sức khỏe sinh sản và giới tính. Ông cũng đồng thời bày tỏ hy vọng các em học sinh sẽ thích khu nhà bán trú mới và mong các em có thể tận dụng thật tốt những cơ hội hiện tại để học tập và có những ngày đến trường thật là vui.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các e học sinh (Ảnh: Plan International Việt Nam). |
Bên cạnh hạng mục cơ sở vật chất, dự án còn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Chỉ tính riêng tại trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài, trong năm đầu triển khai, 11 giáo viên đã hoàn thành các khóa tập huấn về phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, triển khai Giáo dục Giới tính Toàn diện và điều hành Câu lạc bộ Thủ lĩnh Thay đổi (CoC). 747 học sinh được tiếp cận nội dung Giáo dục Giới tính Toàn diện; 90 học sinh tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ; 128 phụ huynh tham gia các buổi truyền thông do giáo viên tổ chức và 40 phụ huynh được hỗ trợ triển khai truyền thông đồng đẳng trong cộng đồng.
Việc đưa khu bán trú vào sử dụng không chỉ giúp giảm bớt khó khăn đi lại cho học sinh vùng cao mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa miền núi và các khu vực thuận lợi hơn. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp giữa Chính phủ Nhật Bản, chính quyền địa phương và Plan International trong nỗ lực tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em dân tộc thiểu số.
Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục phối hợp để bảo đảm công trình được vận hành hiệu quả và bền vững, đồng thời mở rộng các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục và bảo vệ trẻ em, để mỗi em nhỏ ở Sủng Thài nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung có thể yên tâm đến trường và tự tin theo đuổi ước mơ của mình.
| Từ Đakrông (Quảng Trị) đến Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang), những thói quen mới như tổng vệ sinh thôn bản, phân loại rác tại hộ gia đình, ủ rác hữu cơ làm phân bón đang dần đi vào đời sống người dân. Những chuyển biến này được thúc đẩy thông qua Chương trình “Tiến về phía trước” do Plan International Việt Nam triển khai, với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam. |
| Tổ chức Plan International Việt Nam vừa phối hợp Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang và chính quyền địa phương trao gần 200 bình lọc nước cùng các gói hỗ trợ thiết yếu cho người dân tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Tân Quang (tỉnh Tuyên Quang), nhằm giúp người dân tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn, phục vụ sinh hoạt và phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh sau lũ lụt. |
Tin bài liên quan
Trao sữa, chăn ấm và học bổng cho học sinh 4 xã vùng cao Quảng Ngãi
Mô hình trồng nấm giúp phụ nữ Vân Kiều tăng thu nhập
Quảng Ngãi: Trường Tiểu học Thị trấn Măng Đen có bếp ăn và nhà tắm năng lượng mặt trời
Các tin bài khác
GNI: Trao hàng ngàn lon sữa cho trẻ em Thanh Hóa
WHO hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp thuốc giải độc tới Việt Nam
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông: Sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ qua đường dây nóng
Hợp tác Nam – Nam thúc đẩy quyền và công lý cho phụ nữ, trẻ em gái
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình









