Khởi động Dự án cải thiện hệ thống tuần hoàn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững tại Cần Thơ
Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quản quản lý trung ương và địa phương đến từ 30 tỉnh, thành phố, viện nghiên cứu, trường đại học, các Hội và hiệp hội ngành hàng tôm và các doanh nghiệp có liên quan chuỗi giá trị tôm nước lợ.
![]() |
| Ông Ngô Tiến Chương, Trưởng nhóm Thủy sản GIZ, giới thiệu 3 giải pháp đổi mới sáng tạo đang được Dự án i4Ag triển khai thí điểm tại hai tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau. |
Sự kiện cũng tạo cơ hội để các bên liên quan trao đổi sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và bước đầu xây dựng khung hoạt động chung, nhằm củng cố vị thế ngành tôm Việt Nam trong nước và trên thị trường quốc tế.
Theo các chuyên gia lĩnh vực thủy sản, ngành tôm Việt Nam, với giá trị xuất khẩu hàng năm đạt khoảng 4 tỷ USD và chiếm 40% tổng giá trị xuất khẩu ngành thủy sản, hiện đang đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, chất lượng đầu vào, phương thức canh tác chưa hiệu quả, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
![]() |
| Quang cảnh hội thảo. |
Với mục tiêu kiến tạo các chuỗi giá trị địa phương hiệu quả, Dự án i4Ag-GIZ sẽ hợp tác cùng các bên liên quan triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp bảo vệ hệ sinh thái và xây dựng một tương lai phát triển bền vững cho ngành tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản - nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành thủy sản, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế bền vững mà còn góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng hệ sinh thái xanh cho tương lai. Đây là con đường tất yếu để ngành tôm Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
![]() |
| Người dân Cà Mau phấn khởi thu hoạch tôm. |
Bên cạnh đó, với tiêu chí áp dụng các giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển nuôi tôm bền vững trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên có hạn và các yêu cầu ngày càng cao của thị trường về bảo vệ môi trường, phát thải carbon thấp và cân bằng hệ sinh thái, kinh tế tuần hoàn chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam.
Tại hội thảo, ông Ngô Tiến Chương - Trưởng nhóm Thủy sản GIZ - giới thiệu 3 giải pháp đổi mới sáng tạo đang được Dự án i4Ag triển khai thí điểm tại hai tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau, gồm: Hệ thống nuôi tôm thâm canh tuần hoàn khép kín (RAS) giúp tiết kiệm và kiểm soát chất lượng nước, giảm thiểu bệnh dịch, nâng cao năng suất và giảm tác động tiêu cực đến môi trường; mô hình nuôi tôm - rừng cải tiến giúp nâng cao tỷ lệ sống của tôm giống thả nuôi bằng ương dưỡng, cải thiện chất lượng nước và thức ăn tự nhiên để nâng cao năng suất; giải pháp cải thiện chất lượng nước, nâng cao chất lượng tôm giống và an toàn sinh học…
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. |
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung chia sẻ các vấn đề liên quan đến hiện trạng nuôi tôm nước lợ và cơ chế thúc đẩy kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững; thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả phụ phẩm trong chế biến tôm đông lạnh; nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, quy trình khép kín sản xuất giống tôm chân trắng.
Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung chia sẻ các nhu cầu, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn đối với chuỗi giá trị tôm nuôi; giới thiệu một số mô hình, công nghệ nuôi tôm tuần hoàn nước, tiết kiệm nước; công nghệ thu gom, xử lý chất thải trong nuôi tôm hiệu quả; các mô hình nuôi tôm kết hợp, đa loài; công nghệ số ứng dụng cho quản lý nuôi tôm hiệu quả…
| Dự án Cải thiện hệ thống tuần hoàn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững (i4Ag) được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ). Mục tiêu của dự án là thúc đẩy áp dụng các giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nuôi tôm bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm bảo vệ hệ sinh thái và hướng tới một tương lai thịnh vượng. |
| Ngày 7/11, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) do ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN - làm Trưởng đoàn có buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin với các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại thành phố Cần Thơ. |
| Ngày 8/11, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo khoa học “Phát huy ý tưởng Thanh niên khởi nghiệp với kinh tế xanh và thích nghi với biến đổi khí hậu” năm 2024, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Cần Thơ, Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF/Đức) và các đơn vị đồng hành tổ chức. |
| Ngày 9/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp với Liên chi hội Cột sống thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Bệnh viện thường niên năm 2024 và Hội nghị Quốc tế Cột sống Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lần thứ 3, kết hợp Hội nghị Liên Chi hội Cột sống thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28. |
Tin bài liên quan
Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Các tin bài khác
Những con số biết nói từ Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025
Xanh SM triển khai dịch vụ xe 7 chỗ liên tỉnh bằng xe Limo Green
Quảng Ngãi đề nghị BSR nỗ lực giúp tỉnh hoàn thành dự toán Trung ương giao
Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú









