Khởi động giải bóng đá lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
Ngày 23/02, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, Đại hội bóng đá của cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống trên khắp đất nước Mặt Trời mọc (FAVIJA OLYMPIC TOKYO) đã chính thức được khởi động bằng lễ bốc thăm chia bảng.
Giải đấu do Hiệp hội Giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA), dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức.
Đây là sự kiện diễn ra trước thềm thế vận hội Olympic Tokyo 2020, nên ban tổ chức thống nhất lấy tên giải đấu là “FAVIJA OLYMPIC TOKYO CUP 2020.”
Tham dự lễ bốc thăm có Chủ tịch FAVIJA, ông Đỗ Quang Ba, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và đặc biệt có sự tham dự của ông Kikuchi Masahiko, Trưởng phòng quốc tế, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản.
![]() |
| Ông Kikuchi Masahiko, Trưởng phòng Quốc tế, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, phát biểu tại buổi họp báo và bốc thăm chia bảng Đại hội bóng đá của cộng đồng người Việt tại Nhật (Ảnh: Vietnam+) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kikuchi Masahiko đánh giá cao việc tổ chức Đại hội bóng đá người Việt tại Nhật Bản, cho đây là sinh hoạt lành mạnh, giúp người Việt tại Nhật Bản tránh xa các tệ nạn.
Nhân buổi lễ, ông Kikuchi cũng giới thiệu cuốn “Sổ tay cư trú người nước ngoài” do Sở Cảnh sát Tokyo và Cục Quản lý nhập cảnh Tokyo biên soạn bằng tiếng Việt. Cuốn sổ tay là những hướng dẫn cần thiết về pháp luật, quy tắc sinh hoạt cho người nước ngoài tới Nhật Bản sinh sống.
Tại lễ bốc thăm, 64 đội bóng đã được chia làm 16 bảng đấu. Theo ban tổ chức, vòng loại FAVIJA OLYMPIC TOKYO sẽ diễn ra từ ngày 8-15/3 trên hai sân đấu tại khu vực Tokyo là Hachioji và Đại học Tokodai.
Tổng giá trị giải thưởng lên đến 600.000 yen (khoảng 130 triệu đồng) kèm theo phần thưởng từ các cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam như Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải, Phạm Thành Lương... và bình luận viên bóng đá Quang Huy.
![]() |
| Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, phát biểu tại buổi họp báo và bốc thăm chia bảng Đại hội bóng đá của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản (Ảnh: Vietnam+) |
Số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới gần 400.000 người, trong đó hơn 60% trong độ tuổi từ 20-30 tuổi và hầu hết có niềm đam mê với bóng đá.
Hiện, những câu lạc bộ bóng đá không chuyên đăng ký và hoạt động như một thành viên của FAVIJA đã lên tới gần 300 câu lạc bộ. Vì vậy, các giải bóng đá đã tạo ra sân chơi bổ ích, giúp người Việt trẻ tại Nhật Bản vừa rèn luyên nâng cao sức khỏe, vừa phục vụ tốt cho công việc, học tập, đồng thời cũng là cơ hội gặp gỡ, giao lưu tăng cường tình đoàn kết dân tộc.
Ngoài ra, các giải bóng đá còn tạo cơ hội để cộng đồng người Việt giao lưu với người dân bản địa, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt-Nhật, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Đài NHK (Nhật Bản) vừa đưa tin về sự kiện mừng Tết cổ truyền Việt Nam ở thị trấn Higashikawa của tỉnh Hokkaido. Tại đây ... |
Vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cùng Hội Người Việt Nam tại Fukuoka đã tưng bừng tổ chức Lễ hội Tết Việt Nam ... |
Sáng ngày 21/11/2019, tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình ... |
Tin bài liên quan
Cộng đồng người Việt tại Nhật là cầu nối vững chắc cho quan hệ Việt - Nhật
Cộng đồng người Việt ở Nhật Bản muốn hợp tác, hiến kế phát triển TP. HCM
Danh sách chùa Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức đón khách du xuân 2023
Các tin bài khác
Kỳ vọng Quốc hội khóa mới trở thành cầu nối trí thức kiều bào với chính sách quốc gia
Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế
Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng
Kiều bào Nhật: Kỳ vọng vào những quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







