Không có chuyện chính quyền ngăn cản người phụ nữ "bị hắt dầu luyn" bán thịt lợn
Người dân bức xúc vì chị Hòa không được bán thịt lợn
Mới đây, sự việc chị Phạm Thị Hòa (sinh 1993, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy) bị hắt đầy chất thải vào sạp thịt lợn đã khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc này xảy ra tại khu vực chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
Trước thông tin này, nhiều người dân hết sức phẫn nộ và đồng cảm với hoàn cảnh của chị Hòa. Được biết, do lợn đã đến kỳ xuất chuồng nhưng không ai mua, giá lại rẻ nên chị đem đi bán và đã bị "đối thủ" chơi xấu, hắt dầu luyn và chất thải vào sạp thịt.
Trong ngày hôm qua và hôm nay, nhiều người dân ở các nơi đã đến mua thịt lợn ủng hộ cho chị Hòa. Tuy nhiên, một số người phản ánh cơ quan chức năng không cho chị bán thịt vì yêu cầu phải có lò mổ và thịt phải rõ nguồn gốc xuất xứ.
|
Chị Hòa vẫn chưa hết buồn bã sau sự việc xảy ra hôm qua. Ảnh: Facebook
"Hôm qua thấy thông tin vụ thịt lợn đổ dầu. Nay mình ra mua ủng hộ cho chị bán thịt lợn mấy cân. Cơ quan chức năng không cho bán, yêu cầu phải có lò mổ và nguồn gốc xuất xứ. Cảm thấy khổ cho người dân, mang được con lợn ra bán xảy ra nhiều vụ việc như thế", facebooker Đ.N.B.B viết trên trang cá nhân.
"Không có chuyện cơ quan chức năng không cho bán thịt"
Liên quan đến vụ việc trên, chiều 12/5, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Thạo, Chủ tịch UBND phường Máy Tơ cho biết, không có chuyện cơ quan chức năng không cho chị Hòa buôn bán thịt lợn như một số thông tin đăng tải lên mạng xã hội.
Theo ông Thạo, sáng cùng ngày đoàn kiểm tra về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) do một số cán bộ quản lý của phường Máy Tơ kết hợp với cán bộ quận Ngô Quyền đi kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thực phẩm trong chợ. Đây là việc làm thường xuyên để đảm bảo ATVSTP.
|
Nhiều người dân tập trung tại khu vực chị bán thịt lợn. Ảnh: Facebook
"Sáng nay kiểm tra thì riêng chỗ chị Hòa trước đây đăng ký kinh doanh hàng hải sản sau chuyển sang kinh doanh hàng thịt lợn. Kiểm tra tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và điều kiện thì chị này chưa có nên đoàn kiểm tra nhắc nhở chứ không lập biên bản xử lý hành chính. Vì nếu thế thì không đảm bảo điều kiện để bán hàng trong chợ", ông Thạo cho hay.
Theo ông Thạo, phía phường luôn ủng hộ việc người dân kinh doanh nhưng phải đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như đảm bảo quy trình giết mổ, khi chuyển đổi mặt hàng phải báo cáo để phường quản lý. Chị Hòa chưa có báo cáo về vấn đề này.
"Đoàn kiểm tra vẫn cho chị Hòa bán hàng bình thường, không có chuyện bắt thu dọn thịt lợn mang về. Thực ra bà con thấy chính quyền đi kiểm tra cứ nghĩ nghiêm trọng chứ đây là việc làm thường xuyên", ông Thạo nói thêm.
Hiện vụ việc chị Hòa bị hắt luyn vào sạp thịt lợn xảy ra sáng ngày 11/5, Công an phường Máy Tơ đã báo cáo công an quận và công an quận Ngô Quyền đang xử lý hồ sơ.
|
Một số người bức xúc vì nghĩ rằng cơ quan chức năng không cho chị Hòa bán hàng. Ảnh: Facebook
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Phượng, Trưởng quản lý chợ Lương Văn Can cũng khẳng định không có chuyện đoàn kiểm tra bắt chị Hòa thu dọn thịt lợn không cho bán vì không đủ điều kiện VSATTP.
"Theo lịch của tháng an toàn thực phẩm, hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành của phường và của quận đến các hộ kinh doanh thịt bò, lợn, trâu... mục đích nhắc nhở các hộ kinh doanh. Như đợt vừa rồi cũng tổ chức buổi tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp chứng chỉ. Hôm nay đúng lịch của tháng ra quân, không liên quan đến việc của chị Hòa xảy ra ngày hôm qua, nên đoàn mới kiểm tra", ông Phượng chia sẻ.
Ông Phượng cũng cho biết, chị Hòa mới chuyển sang kinh doanh thịt lợn nhưng không đủ yếu tố kinh doanh như: không có phản, không có quầy, thịt bày ngay gần sát đường, mưa bẩn bắn vào... các yếu tố liên quan đến vệ sinh thực phẩm không đảm bảo.
Định Nguyễn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Đọc nhiều
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
"Mối nhân duyên 800 năm Việt Nam - Hàn Quốc và cuộc trở về của tôi"
Toạ đàm kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Trụ cột an sinh xã hội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






