Không còn đường lui, Ấn Độ khởi động "mẹ của các thỏa thuận quốc phòng dưới nước" chống TQ
Hợp đồng, được gọi là "mẹ của tất cả những thỏa thuận quốc phòng dưới nước", do một hãng tàu của Ấn Độ hợp tác với Pháp, Đức, Nga, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Nhật Bản để tiến hành, có tên Kế hoạch 75.
Đây là dự án quy mô lớn đầu tiên trong chính sách "đối tác chiến lược" mới mà Bộ quốc phòng Ấn Độ thông báo hồi tháng 5.
Hải quân Ấn Độ muốn các tàu ngầm diesel-điện của mình có tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu mặt đất, động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập (AIP) cùng khả năng tích hợp các vũ khí, cảm biến... do Ấn Độ phát triển về sau.
Theo các kế hoạch đã được phê chuẩn, Hải quân nước này sẽ sở hữu 18 tàu ngầm diesel-điện, 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công và 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, nhằm tạo thành mối uy hiếp hiệu quả chống lại Trung Quốc và Pakistan - Times of India cho hay.
Thỏa thuận quốc phòng mới được New Delhi khởi động giữa bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang ở cao nguyên Doklam (Bắc Kinh gọi là Donglang), thuộc vùng biên giới Sikkim giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan.
Khoảng 300 binh sĩ của Trung Quốc và Ấn Độ đã ở vào trạng thái giằng co và chỉ đứng cách nhau khoảng 150m trong cuộc đối đầu kéo dài hơn 1 tháng qua. Bắc Kinh cáo buộc quân đội Ấn Độ "vượt biên" để ngăn cản nước này xây dựng một con đường, trong khi Ấn Độ và Bhutan khẳng định địa điểm này thuộc lãnh thổ Bhutan mà New Delhi có nghĩa vụ hỗ trợ bảo vệ theo hiệp ước ký với Thimpu.
Căng thẳng tiếp tục leo thang ngay cả khi Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, ông Ajit Doval sắp có chuyến công du Trung Quốc vào ngày mai (27/7) và có thể tiếp xúc Ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì để thảo luận phương án hạ nhiệt cuộc đối đầu.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc tuyên bố ông Doval "là một trong những kẻ chủ mưu chính đằng sau cuộc giằng co ở biên giới giữa quân đội hai nước", và cảnh báo chuyến thăm của ông này sẽ không làm thay đổi lập trường của Bắc Kinh.
|
Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cảnh báo Ấn Độ "đừng thử vận may" khi đối đầu với quân đội Trung Quốc (Ảnh: AP)
Dù song phương đều không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ông Doval và đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì, song các cơ quan thuộc chính phủ Trung Quốc đã cứng rắn tuyên bố Ấn Độ "nên từ bỏ ảo tưởng" vào việc dàn xếp căng thẳng theo cách mà New Delhi mong muốn.
Báo Hoàn Cầu cho rằng "đã đến lúc dạy lại cho Ấn Độ bài học lịch sử", khi đề cập cuộc chiến tranh biên giới 1962 mà phần thiệt hại nặng nề thuộc về Ấn Độ.
Đài truyền hình New Delhi hôm 18/7 đưa tin về tình hình mới nhất ở biên giới Trung-Ấn cho biết, các máy bay không người lái quan sát hiện trường vụ đối đầu đã chứng kiến khoảng 3.000 binh sĩ Trung Quốc được trang bị súng. Các quân nhân Trung Quốc tạo thành "bức tường người" kéo dài khoảng 1km.
Trong khi Ấn Độ kêu gọi đôi bên cùng rút lực lượng để mở đường cho đối thoại, Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng điều kiện tiên quyết để đàm phán là Ấn Độ phải rút quân trước, còn Bộ quốc phòng Trung Quốc đe dọa quân đội nước này sẽ leo thang hoạt động tập trận, triển khai lực lượng tới khu vực cho đến khi New Delhi thỏa hiệp.
Tờ Bussines Insider bình luận, hy vọng Trung-Ấn có thể bàn thảo tìm ra cách chấm dứt đối đầu cũng như giữ được thể diện cho cả hai bên tại hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS (giữa nguyên thủ Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vào đầu tháng 9 tới, trước khi hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân với tổng dân số gần 3 tỉ người kéo nhau vào chiến tranh.
Hải Võ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




