Không phải bê tông hay sắt thép, các tòa nhà chọc trời trong tương lai sẽ được xây dựng hoàn toàn từ... gỗ
Khi trung tâm John HanCook được xây dựng tại Chicago vào năm 1956, tòa nhà này tốn khoảng 5 triệu pounds nhôm, khối lượng kim loại đủ để sản xuất 96 chiếc xe bus du lịch. 5 năm sau đó, các kỹ sư đã cải thiện HanCook tốt hơn khi thiết kế Sears Tower – tòa nhà chọc trời cao 1400 foot sử dụng 176 triệu pounds thép.
Chicago vốn nổi tiếng là thành phố của kim loại và bê tông. Tuy nhiên, một dự án mới hứa hẹn sẽ đem lại "bộ mặt" mới cho Chicago: thành phố của những tòa nhà chọc trời làm từ… gỗ.
Dọc theo sông Chicago, các kiến trúc sư đang miệt mài khám phá một loại kiến trúc cao tầng mới được xây dựng hoàn toàn từ gỗ. Chẳng hạn, tòa tháp River Beech là một tòa nhà hình con quay 80 tầng được xây dựng bằng gỗ sồi.
|
Tòa tháp River Beech là một tòa nhà hình con quay 80 tầng được xây dựng bằng gỗ sồi.
Tuy vậy, tòa tháp này vẫn nằm ở ý tưởng và chưa được chính thức khởi công. Đây là một phần của dự án nghiên cứu giữa Đại học Cambridge, các kiến trúc sư tại Perkins + Will và kỹ sư tại Thornton Tomasetti nhằm trả lời câu hỏi xoay quanh việc làm thế nào để đưa các tòa nhà cao tầng bằng gỗ vào cuộc sống.
|
Tòa nhà được xây dựng từ hai tòa tháp kết nối với nhau thông qua các cửa.
River Beech là một trong những ý tưởng tham vọng từng được khởi động từ vài năm trước. Các nhà thiết kế đã đề xuất kế hoạch cho một tòa nhà chọc trời bằng gỗ ở London có tên là Oakwood Tower. Tại Stockholm, kế hoạch xây dựng một tòa nhà dân cư cao 436 foot – toàn nhà chọc trời cao nhất thành phố - cũng đang được triển khai. Công ty của Zaha Hadid gần đây đã giành được quyền triển khai dự án xây dựng một sân vận động bóng chày hoàn toàn bằng gỗ ở Anh.
|
Công ty PLP Architecture đang thực hiện dự án xây dựng tòa nhà bằng gỗ tại Hà Lan.
Kỷ nguyên của gỗ đã bắt đầu và nó sẽ thay đổi “bộ mặt” của thành phố. “Tôi luôn tin rằng mọi sự thay đổi tuyệt vời trong kiến trúc đều được sinh ra từ kỷ nguyên của sự sáng tạo”, Michael Green – kiến trúc sư đến từ Vancouver gần đây đã hoàn thiện tòa nhà 7 tầng bằng gỗ ở Minneapolis cho biết.
|
Tòa tháp bằng kính này được bao bọc bởi một lớp gỗ thành hàng rào.
Tất nhiên, gỗ không phải là một vật liệu mới trong xây dựng. Cho đến tận thế kỷ 19, gỗ vẫn là vật liệu chủ chốt trong xây dựng. Mọi thứ chỉ thay đổi sau khi hàng loạt vụ hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra tại các thành phố lớn của Mỹ, phơi bày tính dễ cháy của gỗ và khuyến khích kiến trúc sư tìm ra các vật liệu mới thay thế như thép hay bê tông.
|
Và cả những hàng rào gỗ bên trong
Tuy nhiên, những phát minh mới trong thời gian gần đây sẽ giúp cho gỗ hấp dẫn trở lại. Gỗ ép, một loại gỗ siêu cứng được tạo thành từ các miếng gỗ khác nhau dán lại tạo nên một chất liệu cứng như thép. Kết hợp với quy trình sản xuất tự động chính xác, loại vật liệu mới này sẽ cho phép các kiến trúc sư xây dựng những tòa nhà bằng gỗ với độ cao không tưởng. Đặc tính môi trường cũng làm cho vật liệu gỗ hấp dẫn hơn bởi gỗ hoạt động như một hộp khóa carbon dioxide, cô lập CO2 thừa từ không khí.
Tòa nhà bằng gỗ cao nhất hiện nay nằm ở phía Bắc Green’s T3 – một ký túc xá 18 tầng đặt tại Vancouver có tên gọi Brock Commons. Tòa nhà sẽ hoàn thành trong vài tuần tới và trông giống như bất cứ tòa nhà cao tầng bằng thép hay bê tông khác – móng nhà được xây dựng từ các mô đun bằng gỗ giống nhau trông như trò chơi Lego quá khổ.
|
Tòa nhà 7 tầng bằng gỗ T3
|
Còn đây là ký túc xá Brock Commons.
|
Nội thất bằng gỗ bên trong tòa nhà Brock Commons.
“Tôi cho rằng tòa nhà Brock Commons là một minh chứng cho việc sử dụng gỗ trong xây dựng các tòa nhà có độ cao tương đối trong một khoảng thời gian nhanh và khả thi về mặt kinh tế”, Robert Jackson – kỹ sư kết cấu tại Fast + Epp kiêm thành viên của dự án chia sẻ.
|
Công ty kiến trúc PLP và Đại học Cambridge đang phối hợp thực hiện dự án xây dựng tòa nhà 80 tầng bằng gỗ.
|
Oakwood Tower nhìn từ xa.
|
Bản kế hoạch tòa nhà bằng gỗ ở Stockholm
Gỗ vừa có độ sáng vừa bền, điều này có nghĩa rằng nó phù hợp các tòa nhà cao tầng mà vẫn giữ được trọng lượng. Đồng thời, nó cũng không cứng như thép hay bê tông. Vì những lý do đó, gỗ có thể tạo ra những kiến trúc thân thiện hơn trong tương lai.
Lưu An
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Tặng 500 phần quà cho bà con gốc Việt và người Khmer tỉnh Battambang và Pursat (Campuchia)
Đổi mới công tác dân tộc: Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp




