Kiểm lâm Mường Nhé tăng cường phòng chống cháy rừng
| Những bản làng khang trang, khí hậu trong lành, người dân thân thiện, thiên nhiên hùng vĩ… như lời mời không thể khước từ với du khách trong nước và quốc tế khi đặt chân đến trải nghiệm, khám phá vùng đất lịch sử, văn hóa ở xứ “Mường Trời” - Điện Biên. |
| Tỉnh Điện Biên hiện có hơn 407.000 ha rừng tự nhiên, rừng trồng. Để bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có, công tác phòng chống cháy rừng luôn được lực lượng Kiểm lâm tỉnh đặc biệt quan tâm. |
Huyện biên giới Mường Nhé hiện đang sở hữu diện tích rừng lớn nhất tỉnh Biện Biên với tổng diện tích tự nhiên gần 160.000 ha, trong đó đất có rừng trên 84.000 ha gồm rừng tự nhiên và rừng trồng với độ che phủ đạt trên 50%.
Theo thống kê của Hạt kiểm lâm huyện nguyên nhân gây cháy rừng tại huyện Mường Nhé thường do người dân chủ quan khi làm nương rẫy hoặc sử dụng lửa khi vào rừng khai thác lâm, thổ sản. Để thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR, ngay từ đầu mùa khô năm 2022 UBND huyện đã có Quyết định kiện toàn, bổ sung, củng cố Ban chỉ đạo bảo vệ và Phát triển rừng của huyện do Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm làm Phó ban thường trực, các thành viên trong Ban chỉ đạo gồm Trưởng các ngành: Công an, Quân đội, Viện Kiểm sát, Phòng NN & PTNT, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND các xã. Đồng thời các xã kiện toàn Ban chỉ huy PCCC rừng ở cơ sở. Các thành viên có nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện các kế hoạch hoạt động cụ thể trong công tác PCCC rừng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau, thống nhất phương pháp chỉ đạo tập trung vào những thời gian trọng điểm mùa khô hanh, mùa phát nương làm rẫy của nhân dân trên địa bàn.
![]() |
| Công tác diễn tập ứng phó cháy rừng vầ tìm kiếm cứu nạn luôn được các địa phương của huyện tổ chức hàng năm |
Ông Nguyễn Đình Cương, Hạt Trưởng hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé cho biết: Hạt Kiểm lâm huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các chủ rừng trên địa bàn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo Nghị định 156/2018 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, rà soát phương án PCCCR, phương án phải đảm bảo, gồm: chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương 4 châm 4 tại chỗ, phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế các trường hợp cháy rừng xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn. Duy trì lịch trực phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021; Rà soát các điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý; sẵng sàng tăng cường lực lượng hỗ trợ chữa cháy khi có yêu cầu; phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, kiểm tra việc quản lý, sử dụng rừng của cấp ủy, chính quyền các xã, các tổ chức, chủ rừng và nhân dân trên địa bàn. Tăng cường cán bộ phụ trách cơ sở; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là các hành vi phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái với các quy định của Nhà nước.
![]() |
| Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa bảo vệ và phát triển rừng được hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé luôn coi trọng |
Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên về công tác PCCCR tại các thôn bản. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính như: Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; các nghi định của Chính phủ về công tác bảo vệ phát triển rừng. Việc sử dụng lửa an toàn và tác hại của việc mất rừng; Xây dựng các bảng nội quy bảo vệ rừng và PCCCR, biển cấm lửa và biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.
![]() |
| Việc tuân tra, kiểm soát rừng luôn được các lực lượng thường xuyên phối hợp |
Với những giải pháp cụ thể, huyện Mường Nhé phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra trên địa bàn, từ đó bảo vệ tốt màu xanh những rừng nơi cực Tây Tổ quốc ./.
| Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương vừa tổ chức khánh thành công trình “Thắp sáng biên cương” chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022). |
| Cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng đang là chìa khóa giúp huyện Mường Ảng (Điện Biên) thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương và sự hài lòng của người dân với chính quyền. |
Tin bài liên quan
Giao lưu nhân dân: Nhịp cầu hữu nghị Mường Nhé - Giang Thành
Mường Nhé - Nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia
Điện Biên: Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







