Kiều bào xúc động ngày trở về
| Hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) vừa kết hợp với các hội, tổ chức đoàn người Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân quê hương 2023” cho bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp vùng. |
| Ngày 12/01/2023, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2023” với mong muốn Chương trình sẽ gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc và động viên bà con quê hương Vĩnh Phúc đang sinh sống ở nước ngoài luôn gắn kết, hướng về quê hương đất nước. |
Bà Phan Thị Trà My, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc: "Được về với mẹ và quê hương"
Đầu 2020, tôi được về nước tham dự chương trình Xuân quê hương, sau đó tôi kẹt lại trong nước do dịch Covid-19 không thể quay trở lại làm việc. Mẹ tôi thường khoe với hàng xóm rằng: “con tôi đã 10 năm không về ăn Tết, năm nay về ăn Tết ăn nguyên cả năm”.
Tết năm nay, tôi đã đưa theo gia đình về ăn nước. Đây là cái Tết đoàn viên, Tết sum vầy và có mặt đầy đủ tất cả các thành viên của gia đình tôi trong nhiều năm trở lại đây.
Hôm nay, cùng đoàn kiều bào tiêu biểu dự trong Xuân quê hương 2023, tôi xúc động khi được lắng mình trong khúc nhạc “người ơi người ở đừng về” tại “Vũ trụ Tết diệu kỳ”, được tham quan Nhà Quốc hội. Và thật đặc biệt khi các ý kiến đóng góp về Luật đất đai của chúng tôi được Quốc hội trân trọng lắng nghe.
![]() |
| Bà Phan Thị Trà My, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc (Ảnh: Phạm Lý). |
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tổ chức một sự kiện thường niên và rất có ý nghĩa cho kiều bào. Qua đó, tôi lại được về với mẹ và quê hương trong mỗi dịp xuân mới.
Tôi muốn đưa các con đi cùng về nước. Trong thâm tâm, tôi luôn ý thức việc truyền cho các con tình yêu và sự gắn bó với Việt Nam như yêu người mẹ của mình. Khi lớn lên, các con sẽ trở thành 1 phần trong sự phát triển của đất nước ta. Bởi vì không ai khác, chúng đều mang dòng máu Việt.
Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary: "Xúc động khi kiều bào được tiếp xúc với các lãnh đạo Quốc hội"
Gặp gỡ các việt kiều tại chương trình Xuân quê hương 2023, tôi cảm nhận được một điều là bà con ta rất tự hào và phấn khởi. Tôi có cảm nhận, bà con năm nay đăng ký tham dự đông những lần trước. Một phần vì hai năm dịch bệnh, chúng tôi không trở về được đón Tết. Tuy nhiên trong 2 năm đầy khó khăn và biến động đó, kiều bào trên thế giới cảm thấy tự hào cái tên Việt Nam được nhắc đến nhiều lần trên truyền thông quốc tế như là một điểm sáng vượt qua đại dịch Covid-19 nhưng vẫn giữ được tăng trưởng kinh tế.
![]() |
| Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary (Ảnh: Phạm Lý). |
Điều tôi rất phấn khởi là trong chương trình Xuân quê hương, lần đầu tiên chúng tôi có sự tiếp xúc với các lãnh đạo của Quốc hội và được Ủy ban Đối ngoại quốc hội tổ chức tọa đàm để lắng nghe trực tiếp ý kiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi của kiều bào như: luật đất đai, nhà ở, quốc tịch, căn cước công dân... đã được chia sẻ thẳng thắn.
![]() |
| Kiều bào trải nghiệm Đường Hoa Xuân và gian hàng Happy Tết (Ảnh: Phạm Lý). |
Ông Nguyễn Văn Loan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine: "Đất nước phát triển nhanh và thay đổi nhiều"
Sau 3 năm dịch bệnh Covid-19 và phải di tản sang Đức vì xung đột, tôi thật sự rất xúc động tham dự chương trình Xuân quê hương 2023. Điều này chứng tỏ Đảng và Nhà nước luôn có nhiều chính sách và sự quan tâm đến kiều bào. Tôi mừng vì các kiều bào khắp nơi trên thế giới được gặp lại nhau.
Đặc biệt, trở về Việt Nam sau 3 năm, tôi mừng khi thấy đất nước đã và đang phát triển nhanh và thay đổi rất nhiều. Hệ thống đường xá, công viên, nhà cao tầng được xây dựng đẹp và khang trang.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Loan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine (Ảnh: Phạm Lý). |
Nguyễn Đức Long, người Việt Nam ở Hà Lan: "Việt Nam có nhiều cơ hội để tôi phát triển..."
Đây là năm đầu tiên tôi tham dự chương trình Xuân quê hương. Thật sự rất vui và háo hức khi được hưởng không khí hân hoan của dịp Tết đến xuân về.
Trong 10 năm qua, Việt Nam đã phát triển nhanh và là một thị trường lớn với 100 triệu dân. Ngoài ra, tình hình chính trị rất ổn định, tạo hứng thú lớn cho nhà đầu tư nước ngoài. Với kinh nghiệm từng học tập và làm việc tại Mỹ và châu Âu trong 20 năm qua, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều cơ hội phát triển tại Việt Nam.
Tôi đã quyết định “trở về” Việt Nam và lập một công ty về công nghệ y tế, công nghệ sinh học. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa xã hội rất lớn, góp phần thúc đẩy y học dự phòng, chăm sóc sức khỏe cho người Việt. Hơn một nửa nhân sự tại công ty tôi là những người đã từng học tập và làm việc tại các châu Âu, Mỹ.
![]() |
| Nguyễn Đức Long, người Việt Nam ở Hà Lan (Ảnh: Phạm Lý). |
Trong thời gian tới, tôi mong các thủ tục, giấy tờ đơn giản hơn. Nhà nước cũng có thêm các chính sách ưu đãi về thuế để thu hút lao động chất lượng cao nước ngoài.
| Sẽ có khoảng 3000 đại biểu tham dự chương trình, trong đó có 1000 đại biểu là NVNONN tụ hội về Xuân Quê hương 2023, tổ chức vào ngày 14/01/2023 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội. Đây là thông tin được ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) tại buổi Gặp mặt báo chí diễn ra vào ngày 28/12. |
| Tiếp theo Thông báo số 1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao trân trọng thông tin chi tiết về chương trình Xuân Quê hương 2023 dành cho người Việt Nam ở nước ngoài. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tuần lễ quảng bá Phở tại châu Âu
VKBIA trao quà hỗ trợ cho các trường học tại Lào Cai
Giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai
Giải bóng đá người Việt tại Kyushu (Nhật Bản) quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú










