Kon Tum - Rattanakiri tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực
Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia ký ngày 26/5/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai hợp tác trên mọi lĩnh vực với tỉnh Rattanakiri, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa tỉnh Kon Tum - Rattanakiri nói riêng.
![]() |
| Hai tỉnh Kon Tum và Rattanakiri ký kết biên bản tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: VT) |
Để tăng cường quan hệ hợp tác, tỉnh Kon Tum đã cử các đoàn cán bộ cấp cao, các đoàn công tác của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các huyện giáp biên sang thăm, làm việc tại tỉnh Rattanakiri; đón tiếp các đoàn cán bộ cấp cao, các đoàn của các cơ quan, địa phương của tỉnh bạn sang thăm làm việc tại tỉnh.
Từ năm 2016 đến nay, tỉnh cử 49 đoàn đi công tác tại tỉnh Rattanakiri, trong đó có 18 đoàn cán bộ cấp cao do các lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn; đón tiếp và làm việc với 18 đoàn của Campuchia, trong đó có 13 đoàn cán bộ cấp cao do tỉnh trưởng và các phó tỉnh trưởng Rattanakiri làm trưởng đoàn.
Về kinh tế, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ và cung cấp thông tin để các doanh nghiệp của tỉnh tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Rattanakiri nói riêng, Campuchia nói chung; tổ chức phiên chợ bán hàng Việt, hàng tiêu dùng về huyện biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, quảng bá sản phẩm cho người tiêu dùng trong tỉnh và nước bạn Campuchia; trưng bày, giới thiệu một số mặt hàng đặc trưng của tỉnh.
Cùng với đó, tỉnh ta đã hỗ trợ người nghèo ở tỉnh Rattanakiri đón tết cổ truyền, xây dựng công trình an sinh xã hội, công trình phúc lợi xã hội, xây dựng chùa, doanh trại, nhà làm việc mới, trang thiết bị văn phòng (máy in, máy vi tính), nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 11,4 tỷ đồng.
Tỉnh Kon Tum hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 năm tiếng Việt tại Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum (trước năm 2018) cho 10 lưu học sinh của tỉnh Rattanakiri và sau đó chuyển sang đào tạo trình độ đại học chuyên ngành tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, giai đoạn 2018 – 2023; cử 1 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho con em Hội người Khmer - Việt Nam Chi nhánh tỉnh Rattanakiri; quan tâm tặng quà cho các lưu học sinh đang học tập trên địa bàn tỉnh nhân các ngày lễ lớn của Campuchia; thường xuyên hỗ trợ lưu học sinh Campuchia học tập tại tỉnh thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh, các quy định về an toàn giao thông; giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn hóa văn nghệ.
Về công tác phân giới, cắm mốc, đến nay, công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia của tỉnh Kon Tum đã xây dựng hoàn thành 130/131 cột mốc, còn 1 vị trí mốc 22/2 chưa xây dựng; đã phân giới được 138,129km/138,691km (còn khoảng 0,6km chưa phân giới); đã hoàn thành việc sửa chữa, kè bảo vệ các cột mốc sạt lở và mốc ngã ba biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
Công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, cửa khẩu, các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới của tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Rattanakiri thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, cột mốc quốc giới. Các huyện biên giới, lực lượng công an, quân sự, biên phòng của tỉnh đã tăng cường phối hợp với cơ quan tương ứng của tỉnh Rattanakiri thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, hội nghị thường niên luân phiên về bảo vệ an ninh biên giới.
Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, tỉnh Rattanakiri luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi giúp tỉnh Kon Tum. Từ năm 2016 cho đến nay, tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc hồi hương 67 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất liền Campuchia về nước an táng tại Nghĩa trang huyện Ngọc Hồi.
Mặc khác, tỉnh Kon Tum rất chú trọng giải quyết giấy tờ pháp lý cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Rattanakiri. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp các chi hội Việt kiều và lực lượng chức năng tỉnh Rattanakiri tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Rattanakiri giao nộp lại giấy tờ pháp lý Campuchia không còn phù hợp, tiến hành khai báo để được cấp giấy tờ pháp lý có liên quan.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn tặng quà tỉnh Rattanakiri. (Ảnh: VT) |
Vừa qua, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri đã tổ chức ký kết Biên bản tăng cường quan hệ hợp tác trong giai đoạn 2023 - 2028.
Tại Lễ ký kết, ông Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đề nghị, hai tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác về chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa thông qua trao đổi đoàn cấp cao hai tỉnh; giao lưu, hợp tác giữa các sở, ngành, các huyện của hai tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội giữa 2 tỉnh.
Tỉnh Rattanakiri tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Kon Tum trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh về nước; tiếp tục báo cáo Chính phủ hai bên xem xét, thống nhất chủ trương mở cặp cửa khẩu phụ Hồ Le tại khu vực cột mốc biên giới số 19 thuộc xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (Đồn Biên phòng Hồ Le - 703) và Đồn Công an Biên phòng số 505 thuộc làng Choong, xã Nhang, huyện Đôn Mia, tỉnh Rattanakiri.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






