Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:18 | 12/11/2022 GMT+7
Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản:

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn

aa
Phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và phía Nhật Bản tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023 xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á; thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các hoạt động giao lưu giữa các cơ quan Quốc hội, hai Liên minh/Nhóm nghị sĩ hữu nghị và các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ... Đây là phương hướng công tác năm 2023 được Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đưa ra tại cuộc họp lần thứ hai của Nhóm vào ngày 12/11 tại Ninh Bình.
Nhật Bản xinh đẹp, nồng hậu trong ký ức du học sinh Việt Nam Nhật Bản xinh đẹp, nồng hậu trong ký ức du học sinh Việt Nam
Góp những nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Nhật Góp những nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Nhật

Cuộc họp được tổ chức nhân kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV, nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022, thảo luận phương hướng năm 2023 của Nhóm, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chủ trì cuộc gặp mặt.

Tham dự cuộc họp có: ông Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam; bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình...

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn
Cuộc họp của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản (Ảnh: Thành Luân).

Nhiều hoạt động sôi nổi trong năm 2023

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất quan điểm: quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, có sự tin cậy cao. Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Năm 2023 là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ song phương khi hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và phía Nhật Bản tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023 xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

Thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Phối hợp với phía Nhật Bản và các cơ quan đầu mối đối ngoại như Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, đặc biệt là đoàn cấp cao Nhà nước, Quốc hội hai bên; thúc đẩy chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nhật Bản của Chủ tịch nước; mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thăm Việt Nam; lãnh đạo Quốc hội Việt Nam thăm Nhật Bản nhằm đưa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản.

Thúc đẩy triển khai các hoạt động giao lưu giữa các cơ quan Quốc hội, hai Liên minh/Nhóm nghị sĩ hữu nghị và các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ bởi đây là những nhân tố nòng cốt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Quốc hội giữa hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung trong tương lai.

Phối hợp với các nghị sĩ Nhật Bản thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như hợp tác phát triển, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục...; thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác địa phương và phát triển nông, lâm nghiệp; hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác toàn diện với các địa phương của Việt Nam. Tăng cường phối hợp trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, Mê Công - Nhật Bản..., các tổ chức, diễn đàn liên minh nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, APPF...trong những nội dung hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông,

Triển khai hoạt động trao đổi đoàn nghị sĩ hữu nghị. Mời, thúc đẩy và tổ chức đón Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và các thành viên Liên minh thăm Việt Nam; tổ chức chuyến thăm Nhật Bản của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi hình thức linh hoạt với đối tác Nhật Bản về các nội dung liên quan đến hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Nhóm tham gia hoặc cử đại diện tham gia các hoạt động ngoại giao song phương giữa hai nước bao gồm: Đoàn Đại biểu Quốc hội ta thăm Bạn; đón tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Bạn thăm Việt Nam; tham dự các sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước như Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, Lễ hội Nhật Bản, Festival hoa anh đào..

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cũng như đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng, hướng đến tương lai, cùng nhau vươn tầm ra thế giới

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio trong bài phát biểu cho biết, hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên tầm cao mới. Đại sứ mong muốn trên cơ sở các thành tựu mà thế hệ trước đã vun đắp, các thành viên nhóm sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, thân thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tin tưởng quan hệ hai nước có tiềm năng vô hạn, Đại sứ cho rằng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển vượt bậc, xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng, hướng đến tương lai, cùng nhau vươn tầm ra thế giới. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác để đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Thành Luân).

Phát biểu tại cuộc họp, bà Trương Thị Mai đánh giá cao các ý kiến, thể hiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam- Nhật Bản, bà cho biết: Thời gian qua, nhiều cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước đã được thiết lập ngày càng thực chất hơn, đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, cho đến nay Nhật Bản là nước dành nguồn viện trợ ODA cho Việt Nam nhiều nhất; hợp tác nông nghiệp, du lịch giữa hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu…

Lưu ý về các hoạt động trong năm 2023 - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, bàTrương Thị Mai tin tưởng với sự phối hợp, chia sẻ, cộng đồng, trách nhiệm, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát huy vai trò và thế mạnh của kênh nghị sỹ hữu nghị, qua đó góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại của Quốc hội, cũng như phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình thịnh vượng ở châu Á.

Giới thiệu áo dài Việt Nam qua các thời kỳ tới các bạn Nhật Bản Giới thiệu áo dài Việt Nam qua các thời kỳ tới các bạn Nhật Bản
Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản

Thực hiện kế hoạch công tác năm, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản do ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Nhật Bản từ 05-10/12/2025. Mục đích chính của chuyến thăm là tăng cường hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản, từng bước mở rộng hơn nữa kết nối và phối hợp với các tổ chức hữu nghị với Việt Nam của Nhật Bản, với các tổ chức và cá nhân tại Nhật Bản.
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân

Những nhịp cầu văn hóa và giao lưu nhân dân luôn là điểm tựa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Từ những câu chuyện lan tỏa văn hóa, những lễ hội thu hút hàng trăm nghìn người đến các hoạt động kết nối cộng đồng bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, công tác ngoại giao văn hóa đã góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và bền chặt hơn.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động