Kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc Nga tại Hà Nội
| Cách đây 50 năm, trong suốt 12 ngày đêm cuối tháng Chạp năm 1972, Không quân Mỹ đã sử dụng tới hàng chục nghìn tấn bom rải thảm nhằm “đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá”. Thế nhưng, với tinh thần mưu trí, dũng cảm tuyệt vời, quân và dân ta đã làm nên kỳ tích bắn rơi các pháo đài bay B52, bảo vệ bình yên bầu trời Hà Nội. |
| Chiều 26/2, tại Hà Nội, Phân viện Puskin trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ hội Maslenhitsa (Lễ tiễn mùa đông). Đây là một truyền thống từ lâu đời, được yêu thích và vui nhộn nhất của người dân Nga, đánh dấu việc chào đón mùa xuân tươi đẹp quay trở lại. |
![]() |
| Đại tá Alexey Govorov, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Ảnh: Hoàng Yến |
Tham dự sự kiện có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, cùng nhiều sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam và các vị tùy viên quân sự nước ngoài đang công tác tại Hà Nội.
Tại buổi chiêu đãi, Đại tá Alexey Govorov khẳng định Ngày Bảo vệ Tổ quốc là dịp tôn vinh sự cống hiến không mệt mỏi của các tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ và nhân viên thuộc các Lực lượng vũ trang LB Nga.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã phát biểu chúc mừng Các lực lượng vũ trang LB Nga nhân ngày Ngày Bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng cho biết, thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước duy trì tiếp xúc cấp cao, ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức như Hội nghị An ninh quốc tế Moscow, Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games), Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và Đại tá Alexey Govorov cùng bày tỏ tin tưởng rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam và các lực lượng vũ trang LB Nga sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó và hợp tác, tin tưởng lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
| Theo Cơ quan Lưu trữ quốc gia Nga, ngày 23/2 lần đầu tiên được tổ chức vào năm năm 1919 với tên gọi Ngày Quà tặng Đỏ. Ngày này được chọn đúng vào ngày kỷ niệm trận đánh của các đơn vị Hồng quân Liên Xô lần đầu tiên chống lại quân Đức gần thành phố Pskov và Narva. Năm 1995, ngày lễ này được đổi tên thành Ngày Bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, các hoạt động kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc được tổ chức rộng rãi trên khắp nước Nga và trở thành dịp để người Nga tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống cũng như nhắc nhở các thế hệ sau lòng biết ơn, sự cống hiến máu xương của các cựu chiến binh Xô-viết trước kia và nước Nga hôm nay. |
| Tối 13/1, tại Khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong C283 (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tổ chức chương trình “Dấu mốc hòa bình” - Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023). |
| Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Việt Nam và Azerbaijan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thống kê
Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







