Lạ lùng nhà máy xây công khai trên đất nông nghiệp
Bị dừng thi công vẫn công khai xây dựng
Cuối năm 2020, tại xứ Đồng Giành, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên một nhà máy xây dựng trên hàng ngàn m2 đất được lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên tiến hành xây dựng. Nếu nhìn vào sự tự tin của chủ đầu tư và các đội thợ thi công tấp nập ra, vào, nhiều người sẽ tin tưởng đây là công trình xây dựng hoàn toàn đúng các quy định của pháp luật.
Tháng 5-2021, có mặt tại đây, chúng tôi thấy nhà máy đã xây xong phần tường bao, nhà bảo vệ. Khu vực sản xuất đang được hoàn thiện với các hạng mục tường quây phía dưới và nhiều cột trụ bê tông đỡ phần khung thép, mái tôn phía trên. Việc thi công gần như không vấp phải sự ngăn chặn từ phía chính quyền xã và huyện.
![]() |
| Nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên đàng hoàng xây dựng thời điểm tháng 5-2021. Ảnh: K.H. |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, xứ Đồng Giành, xã Đại Đồng vốn là đất nông nghiệp. Để xây dựng được nhà máy, lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên đã liên hệ với một số hộ dân có đất đang sinh sống tại xã Đại Đồng để thỏa thuận mua đất. Trên hợp đồng thể hiện bên bán là người dân đã chấp thuận chuyển nhượng đất cho bên mua là Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên. Chỉ đơn giản vậy thôi, một nhà máy lập tức được xây dựng lên.
Ngày 10-2-2020, lãnh đạo UBND xã Đại Đồng từng ra quyết định xử phạt hành chính cty này và yêu cầu ngừng thi công. Tuy nhiên, việc xây dựng và hoàn thiện vẫn diễn ra công khai nhiều ngày sau đó, ngay sát trục đường liên thôn chính và cách UBND xã Đại Đồng không xa.
Chỉ đến khi vấp phải sự phản đối của người dân, ngày 28-5, UBND xã Đại Đồng mới mời lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên tới trụ sở xã làm việc. Tại đây, đại diện cty là ông Cao Huy Trang và Dương Tùng Sơn chỉ đưa ra được Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa đại diện Cty là bà Cao Thị Lan Thu với hai hộ dân sinh sống tại xã Đại Đồng; Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hưng Yên, ký ngày 25-10-2017 và một số giấy tờ thuộc dạng bản sao khác. Từ đó cho thấy, cty này vẫn chưa có đầy đủ các giấy tờ pháp lý để được thực hiện dự án xây nhà máy.
Huyện và xã buông lỏng quản lý?
Nhà máy khi đi vào hoạt động sản xuất nhưng đến giờ về tính pháp lý, theo ghi nhận trên biên bản làm việc vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của một loạt các cơ quan chức năng như Sở TN&MT, Xây dựng, UBND tỉnh Hưng Yên…, đánh giá tác động môi trường, phương án xử lý chất thải… cũng không có.
Biên bản làm việc ngày 28-5 giữa Chủ tịch UBND xã và các bộ phận liên quan với đại diện Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên cho thấy, phía UBND huyện Văn Lâm từng có văn bản ký ngày 31-8-2017 về việc tham giá ý kiến cho dự án của cty. Nội dung của văn bản này ra sao không được nói rõ.
Không chỉ nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên xây dựng trên đất nông nghiệp, cạnh đó là hai đơn vị khác cũng có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp với diện tích lớn hơn Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên.
![]() |
| Sau khi nhận được phản ánh từ báo chí và người dân, nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên không bị xử lý mà còn được tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: K.H. |
Làm việc với phóng viên, ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, năm 2013 Đảng ủy và UBND xã từng có nghị quyết thu hút các doanh nghiệp về làm giàu cho quê hương. Từ đó đến giờ có cty Vân Anh và Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên về xây dựng nhà máy. Theo đăng ký, Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên chuyên sản xuất, kinh doanh phân vi sinh, cây trồng.
Khi được hỏi, UBND xã có biết hai đơn vị khác có quy mô xây dựng nhà máy lớn, vị trí ngay cạnh Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên? Ông Thành nói không nắm rõ.
PV tiếp tục hỏi: Lãnh đạo xã có đồng ý với việc người dân và doanh nghiệp tự ý thỏa thuận chuyển đổi đất nông nghiệp bất chấp các quy định của pháp luật rồi sau đó xây dựng nhà máy? Ông Thành khẳng định, không đồng tình với việc làm này.
Ngày 20-5, PV đã tới UBND huyện Văn Lâm một mặt đặt lịch làm việc, mặt khác cung cấp thông tin việc nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên xây dựng và một số công trình cạnh đó xây dựng trên đất nông nghiệp, có dấu hiệu không tuân thủ các quy định khác của pháp luật trong việc xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, cũng như lãnh đạo UBND xã Đại Đồng, phía UBND huyện Văn Lâm không có hồi âm tới PV về các hoạt động kiểm tra đơn vị này. Trước đó, ngày 28-5, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng từng yêu cầu phía Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên dừng xây dựng.
Kết quả, ngày 2-7, PV quay lại nơi đây, nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hưng Yên từ chỗ dang dở đã được hoàn thiện. Ngay cổng chính còn được lãnh đạo cty này cho treo bảng nội quy ra vào, trong đó có nội dung yêu cầu công nhân ăn ở tại cty khi ra ngoài phải về cty trước 22g.
Chúng tôi đã đặt lịch làm việc với một số cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên và sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất.
| Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. |
| HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tín nhiệm bầu ông Trần Quốc Văn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. |
| Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Imperia – Dấu ấn chiến lược của MIK Group trên thị trường bất động sản
Vinhomes Green Paradise được công nhận là ứng viên đầu tiên của “7 kỳ quan đô thị tương lai” thế giới
Dương Kinh cất cánh nhờ hạ tầng 5 trụ cột và cú hích Vinhomes Golden City
Khoảng cách tính bằng phút di chuyển, giá đất Vịnh Ngọc chỉ bằng 1/10 trung tâm TP.HCM: Cách nhau cả cơ hội làm giàu
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







