Trang chủ Việt Nam hôm nay
00:00 | 23/06/2025 GMT+7

Lạng Sơn chủ động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

aa
Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025.

Bối cảnh này đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phải vừa chuẩn bị cho đại hội, vừa phải khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn mới. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở để bảo đảm tính liên tục, ổn định và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Chủ động từ sớm

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là dịp để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua mà còn là dịp thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy quyết tâm, khí thế mới và niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân.

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã và đang tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là “quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội cần giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “đoàn kết thống nhất”, “tự phê bình và phê bình”; quán triệt các nguyên tắc kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển để chuẩn bị thật nghiêm túc, chu đáo, toàn diện các nội dung đại hội, vừa tập trung chuẩn bị cho đại hội, vừa lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị”.

Lạng Sơn chủ động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Tỉnh ủy. (Ảnh: Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn)

Ngay sau khi Trung ương ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị tới toàn thể cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công việc một cách chủ động, khoa học và chặt chẽ.

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo thành lập các tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội. Các tiểu ban đã khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, đảm bảo tiến độ tổng thể theo kế hoạch chung; chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình tổ chức đại hội ở từng cấp, hướng dẫn xây dựng văn kiện, tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy khóa mới, định hướng tuyên truyền và các điều kiện phục vụ đại hội.

Xây dựng văn kiện ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra

Công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Xác định đó là nhiệm vụ trung tâm của công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra và đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện được các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện của nhiệm kỳ 2025 - 2030 sát với tình hình thực tế, có tính khoa học, khả thi cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy triển khai hướng dẫn về xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các xã, phường thành lập mới, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đảng ủy xã, phường được xác định là trung tâm hành chính - chính trị của đơn vị hành chính cấp xã thành lập mới làm đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đảng ủy xã có liên quan để xây dựng dự thảo văn kiện đại hội; đồng thời, phân công 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn kiện đại hội của đảng bộ xã, phường mới, làm cơ sở bàn giao cho cấp ủy xã, phường mới sau khi thành lập. Điều này nhằm đảm bảo có đủ thời gian nghiên cứu, tham khảo ý kiến và tiếp thu, điều chỉnh kịp thời sau khi đơn vị cấp xã được thành lập mới.

Đặc biệt chú trọng chuẩn bị nhân sự đại hội

Lạng Sơn xác định rõ công tác cán bộ là khâu then chốt, do đó, phải làm rất thận trọng, bài bản để đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; lựa chọn nhân sự cấp ủy không chỉ đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mà còn phải có trình độ chuyên môn phù hợp, tư duy đổi mới, năng lực hành động rõ nét, nhất là trong các lĩnh vực then chốt của tỉnh như: Kinh tế cửa khẩu, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, phát triển nông - lâm nghiệp sạch, quản trị biên giới và hội nhập kinh tế quốc tế. Cán bộ được giới thiệu vào cấp ủy phải có khả năng cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế hai con số, xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành trung tâm kết nối giao thương, dịch vụ logistics, đô thị thông minh và động lực tăng trưởng vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo xây dựng nhân sự các cấp bảo đảm khoa học, cụ thể, sát thực tiễn, trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và nguyên tắc kế thừa, đổi mới, phát triển; lựa chọn những đồng chí cán bộ có đủ năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tâm huyết để đảm đương các vị trí công tác trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã với mục tiêu là tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác. Nắm chắc tình hình nội bộ; thực hiện rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự phục vụ công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm nội dung, tiến độ theo Kế hoạch; xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy tại các xã, phường thành lập mới để thực hiện phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội đối với những nơi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới theo chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng truyên truyền những kết quả, thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ, nỗ lực, đoàn kết của Nhân dân. Cùng với đó là chủ động, tích cực làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn trước thềm Đại hội để tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong tập thể quần chúng, Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với tổ chức cơ sở đảng.

Bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ đại hội

Xác định rõ đại hội đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương, vì vậy, các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, công tác hậu cần, khánh tiết, chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ đại hội cũng được chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Với khí thế mới, quyết tâm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và các cấp ủy trong toàn tỉnh đang nỗ lực hết mình để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, một nhiệm kỳ bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh, tạo nền tảng chính trị vững chắc, góp phần cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Cấp ủy các cấp thể hiện sự đồng lòng, thống nhất cao trong quá trình chuẩn bị, cho thấy tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cầu thị vì sự phát triển chung của tỉnh, với quyết tâm “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều nay (26/9), Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội và thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất bầu cử các chức danh chủ chốt của tỉnh. Trong đó, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Các tin bài khác

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Chia sẻ cùng Thời Đại, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị mới khẳng định sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, tâm lý cục bộ địa phương không hiện hữu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Triển khai công điện khẩn phòng chống lũ, đảm bảo tính mạng nhân dân là trên hết

Triển khai công điện khẩn phòng chống lũ, đảm bảo tính mạng nhân dân là trên hết

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại khu vực Bắc Bộ, ngày 7/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Tây Ninh dẫn đầu Đông Nam Bộ về tăng trưởng kinh tế

Tây Ninh dẫn đầu Đông Nam Bộ về tăng trưởng kinh tế

Ngày 7/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025, ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 9,52% trong 9 tháng đầu năm. Kết quả này giúp Tây Ninh dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, cao hơn TP.HCM (7,07%) và Đồng Nai (8,86%), đồng thời xếp thứ 8/34 tỉnh, thành cả nước.
Giải pháp thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh

Giải pháp thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh

Học viện Chính trị khu vực III vừa phối hợp Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm "Quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục và đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latinh trong bối cảnh mới" tại Đà Nẵng. Các đại biểu đã trao đổi, đề xuất giải pháp phát huy sức mạnh ngoại giao văn hóa, thúc đẩy hiểu biết và làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh.

Đọc nhiều

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (9-11/10), Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến thăm.
Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Ngày 06/10, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và Trường Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) tổ chức lễ chào mừng ba tân sinh viên Thái Lan đến học tập tại thành phố trong khuôn khổ dự án giáo dục "Chương trình tiếng Việt chuyên sâu cho sinh viên Thái Lan".
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; Tổng thống Putin báo tin chiến thắng năm 2025... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 08/10.
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Chia sẻ cùng Thời Đại, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị mới khẳng định sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, tâm lý cục bộ địa phương không hiện hữu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Ngày 7/10, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và tuyên truyền quản lý biên giới, biển đảo cho lãnh đạo các Sở, ngành, xã, phường trong tỉnh.
Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Lúc 11 giờ 00, ngày 07/10, Nhà giàn DK1/9 (Cụm Ba Kè), thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và hỗ trợ một ngư dân gặp nạn trên biển.
Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thực chất trong thời gian tới như tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, tập huấn chung, huấn luyện chuyên môn, phối hợp xử lý các tình huống trên biển.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Thời tiết hôm nay (08/10): Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên

Thời tiết hôm nay (08/10): Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên

Theo bản tin lúc 3h30 ngày 08/10 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

Ngày 3/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ban hành Hướng dẫn số 16 về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, theo quy định tại Điều 11 Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản này được áp dụng cho đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Phiên bản di động