Lãnh đạo Coteccons "đặt chân" vào HĐQT Vinamilk
Ngày 15/4, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên của CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã CK: VNM). Điểm đáng chú ý của ĐHCĐ lần này chính là sự thay đổi về nhân sự mới tham gia trong Hội đồng Quản trị (HĐQT).
Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2017-2021 với 9 thành viên. Trong đó, bà Mai Kiều Liên đạt số phiếu bầu cao nhất (118,24%), kế đến là bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HDBank (111,16%). Kết quả bầu cử các thành viên còn lại như sau: ông Lê Thành Liêm – 106,69%, ông Lee Meng Tat – 91,92%, ông Michael Chye Hin Fah – 91,88,% ông Nguyễn Hồng Hiển – 91,73%, bà Đặng Thị Thu Hà – 91,71%, ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch Coteccons) – 96,65%, ông Đỗ Lê Hùng – 96%.
|
Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2017-2021 với 9 thành viên
Bà Lê Thị Băng Tâm, bà Mai Kiều Liên, ông Lê Thành Liêm và ông Nguyễn Bá Dương được đề cử bởi nhóm 11 cổ đông nước ngoài vào vị trí thành viên HĐQT độc lập. Ông Nguyễn Bá Dương được bầu vào HĐQT và phụ trách lương, thưởng tại Vinamilk.
Việc có sự thay đổi lớn các thành viên HĐQT, trong đó có sự tham gia của Chủ tịch một công ty có tiếng về xây dựng là Coteccons (HOSE: CTD ) khiến cổ đông quan tâm. Nhiều cổ đông bày tỏ băn khoăn liệu mô hình HĐQT mới có phù hợp với quy định của Nhà nước cũng như Luật Doanh nghiệp hay không?
Đại diện chủ toạ đoàn cho biết, Vinamilk là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng quản trị mới. Việc HĐQT nhiệm kỳ mới cơ cấu 1/3 là thành viên độc lập phụ trách 3 tiểu ban quan trọng là Nhân sự (bà Tâm), Kiểm toán (ông Liêm), Lương thưởng (ông Dương). Riêng việc ông Dương tham gia vào vị trí HĐQT độc lập để vừa đề xuất mức lương thưởng phù hợp vừa đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
Trước đó, báo cáo tại đại hội, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, định hướng chiến lược của Vinamilk trong vòng 5 năm tới (2017 – 2021) sẽ trở thành công ty sữa tạo ra giá trị gia tăng nhiều nhất tại Đông Nam Á, đi đầu trong đổi mới sáng tạo. Theo đó, doanh nghiệp sẽ đầu tư vào các thị trường đang phát triển và mới nổi tại Đông Nam Á để xây dựng các công ty con thành công thông qua việc M&A và hợp tác. Vinamilk cũng sẽ tìm kiếm cơ hội tại Mỹ và khu vực Australia – New Zealand để tăng cường năng lực sản xuất và nguồn nguyên liệu sữa.
Vinamilk cũng đặt ra tổng doanh thu mục tiêu năm 2021 là 80.000 tỷ đồng, trong đó nội địa góp 61.000 tỷ đồng (chiếm 75%), doanh thu tại các thị trường nước ngoài 19.000 tỷ đồng (chiếm 25%). Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm doanh thu trong nước là 10%/năm, bằng hoặc cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường.
Tính đến năm 2021, tổng số lượng đàn bò tại các trang trại dự kiến đạt 44.400 con, mạng lại lượng sữa 157.000 tấn một năm, cùng với 251.000 tấn thu mua từ nông dân.
Bà Mai Kiều Liên cho biết, kết quả kinh doanh quý I/2017 của Vinamilk tăng trưởng cao với doanh thu tăng 16,1%; lợi nhuận sau thuế tăng 34%, lợi nhuận trước thuế tăng 30,3%. Hiện công ty có 10 trang trại nuôi bò sữa và sẽ hướng tới tự động hóa trong tương lai. Năm nay, Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu 51.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế là 9.735 tỷ đồng, tăng 4%.
HĐQT cũng trình ĐHCĐ kế hoạch trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế. Tạm ứng đợt 1 năm 2017 vào tháng 8 - 9 năm 2017 và đợt 2 năm 2017 vào tháng 5 – 6 năm 2018.
Hải Yến
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chính sách “3 không”: 0 đồng trả trước, 0 đồng trước bạ, 0 đồng nhiên liệu giúp tài xế dịch vụ yên tâm vận doanh với VinFast VF 6
Vingroup khai giảng khóa đầu tiên chương trình đào tạo 2.000 nhân tài AI thực chiến
EVNGENCO1 quyết liệt triển khai giải pháp, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô 2026
HTX chăn nuôi Nguyễn Gia được chứng nhận theo chương trình chăn nuôi gà đẻ nhân đạo Certified Humane®
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




