Lào công nhận "Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử quốc gia
Dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Theo TTXVN, tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Tại buổi lễ, Trung tướng Vongsone Inpanphim, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng hồ sơ khoa học Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào.
![]() |
| Bộ Văn hóa và du lịch Lào trao “Bằng công nhận Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào” là Di tích lịch sử cấp quốc gia Lào cho Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: TTXVN) |
Tháng 12/1960, Trung ương Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) đã nhất trí với Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khảo sát và xây dựng tuyến đường vận tải chiến lược "Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào" nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ.
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào không chỉ có vai trò là tuyến đường vận tải chiến lược về quân sự, hậu cần mà còn là một căn cứ chiến lược góp phần giúp đỡ quan trọng giữa hai bên, trở thành tuyến đường liên minh chiến đấu và đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào còn là tuyến đường phục vụ cho chiến trường chung của ba nước Lào-Việt Nam-Campuchia.
Từ vai trò và tầm quan trọng đó, Đảng, Chính phủ Lào và Việt Nam đã thống nhất giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng hai nước cử đoàn chuyên viên phối hợp đi khảo sát, thu thập thông tin các di tích lịch sử dọc tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào từ năm 2023-2024.
Đoàn chuyên viên hai bên đã khảo sát 18 điểm thuộc 7 tỉnh của Lào. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như một số đoạn di tích không còn nguyên vẹn và thay đổi theo thời gian, nhưng đoàn chuyên viên của hai bên đã thu thập được nhiều thông tin để làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng thành bộ hồ sơ khoa học Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào.
Sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chuyên gia Cục Di sản kiểm tra về nội dung của bộ hồ sơ khoa học, ngày 16/12/2024, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (nay là Bộ Văn hóa và Du lịch) đã ký quyết định công nhận Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào.
Trung tướng Inpanphim cho biết sau khi nhận dự án này, Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp tục phát triển thành điểm tham quan du lịch về lịch sử để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Lào, nhất là thế hệ trẻ, được tìm hiểu, học tập và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt hai nước; học tập giá trị sáng tạo về mặt khoa học, nghệ thuật quân sự chiến lược và chiến thuật của hai quân đội để phát triển và áp dụng cho phù hợp với thời đại mới.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào đã trao "Bằng công nhận Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào" là di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào cho Thượng tướng Vongkham Phommakon, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Tri ân sự hy sinh to lớn của nhân dân Lào
Cũng trong ngày 22/8, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đăng tải bài viết "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng sáng ngời của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào" của Đại sứ Nguyễn Minh Tâm. Bài viết khẳng định: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến và quyết thắng, lòng quả cảm và tài thao lược của dân tộc Việt Nam. Đây là con đường huyết mạch, là căn cứ hậu cần, là cầu nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến miền Nam với chiến trường Lào và Campuchia, góp phần quan trọng quyết định thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ của ba dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia.
Trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến, đường Hồ Chí Minh còn là biểu tượng của sự đoàn kết chống kẻ thù chung của ba nước Đông Dương, đặc biệt là hai nước Việt Nam, Lào, con đường thấm bao mồ hôi, xương máu của bao chiến sỹ, thanh niên xung phong của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào.
Tầm vóc và ý nghĩa to lớn của đường Hồ Chí Minh không chỉ đối với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của hai nước trước đây mà còn có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc xây và bảo vệ tổ quốc của hai dân tộc Việt Nam và Lào hiện nay và mai sau.
Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, để có được tuyến đường Trường Sơn - một kỳ công trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20, các thế hệ người Việt Nam mãi mãi khắc ghi và tri ân đối với sự hi sinh to lớn của đồng bào chiến sỹ của hai dân tộc Việt Nam - Lào, đặc biệt là sự hy sinh to lớn vì tinh thần quốc tế vô sản trong sáng của nhân dân Lào trên giải đất huyền thoại ấy. Biết được vai trò của con đường huyết mạch - Đường Trường Sơn, đế quốc Mỹ đã không từ một âm mưu thủ đoạn nào để chống phá.
Lịch sử cách mạng của hai dân tộc đã minh chứng hùng hồn rằng, sức mạnh của vũ khí hiện đại không thể chiến thắng được bản lĩnh và trí tuệ của bộ đội Trường Sơn, của quan hệ Việt Nam - Lào. Sự đóng góp của nhân dân Lào đối với đường Trường Sơn và sự nghiệp chống Mỹ của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã phát biểu: "Do có con đường mòn Hồ Chí Minh qua đất Lào, mà nhân dân Lào đã hy sinh và chịu đựng với hơn 3 triệu tấn bom của giặc Mỹ, đóng góp một phần cho Việt Nam có điều kiện thuận lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam".
"Những cống hiến lớn lao của quân và dân Việt Nam cũng như của quân và dân Lào trên dải đất tuyến lửa này đã thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp chống kẻ thù chung vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời là cơ sở lịch sử tạo nên sức sống mãnh liệt cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào vượt qua những chặng đường khó khăn, thách thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại sứ Nguyễn Minh Tâm viết.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 qua Cửa khẩu Hữu Nghị
Sắc hoa ngày mới, khẳng định tầm vóc “thủ phủ hoa” miền Tây
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







