Lễ tri ân du kích quân Venezuela tham gia Chiến dịch “Nguyễn Văn Trỗi”
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã trọng thể tổ chức Lễ tri ân các du kích quân Venezuela tham gia ''Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi'' năm 1964, bắt Trung tá Mỹ Michael Smolen để đòi Mỹ - Ngụy trả tự do cho anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi tại chi nhánh trường Đại học Bách khoa Thực nghiệm Quân đội Venezuela (UNEFA), bang Mérida.
Ông Martínez, được mọi người biết đến với cái tên thân mật Tư lệnh Ruiz, là một trong nhóm 4 du kích Venezuela tham gia bắt cóc Smolen - tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela khi đó. Ông Martínez là người du kích cuối cùng còn sống từng tham gia vụ bắt cóc nổi tiếng nói trên.
![]() |
| Bà Nguyen Manrique, Hiệu trưởng cơ sở Trường UNEFA tại bang Mérida phát biểu tại buổi lễ tri ân (Ảnh: TTXVN). |
Tại buổi lễ, Đại sứ Lê Viết Duyên khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; triển khai thực hiện hiệu quả, vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," "Uống nước nhớ nguồn," "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng," nêu cao đạo lý, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Đại sứ gửi lời tri ân sâu sắc đến các cựu du kích quân thuộc Lực lượng Giải phóng Quốc gia Venezuela (FALN), những du kích quân đã tham gia ''Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi'' năm 1964; nhấn mạnh đây là hành động thể hiện tinh thần hy sinh, dũng cảm của các du kích quân Caracas và nhân dân Venezuela trong việc ủng hộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hai nước học hỏi, phát huy hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Venezuela và Việt Nam.
Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, các phong trào du kích phát triển mạnh mẽ tại Venezuela, trong đó có Lực lượng Vũ trang giải phóng dân tộc (FALN) dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Luis Correa.
Ông Correa đã lên kế hoạch để 12 thành viên FALN, trong đó có ông Martínez, bắt cóc tùy viên quân sự Mỹ Smolen nhằm đòi Nhà Trắng trả tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi lúc đó bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giam và bị kết án tử hình vì vụ đánh bom bất thành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara ngày 2/5/1964 tại cầu Công lý. Các du kích Venezuela yêu cầu thả anh Nguyễn Văn Trỗi để đổi lấy mạng Smolen.
Yêu cầu đổi Smolen lấy anh hùng Nguyễn Văn Trỗi của nhóm du kích được công bố rộng rãi trên báo chí Venezuela. Mỹ tuyên bố đồng ý với điều kiện của FALN và đề nghị các du kích Venezuela cho thêm thời gian nhưng trên thực tế để mở chiến dịch săn lùng.
Do khó khăn về thông tin và phải trốn chạy cùng Smolen, nên các du kích tuyên bố thả Smolen và mong muốn chính quyền Mỹ cũng sẽ thả anh Nguyễn Văn Trỗi. Sau khi Smolen được thả 3 ngày, anh Nguyễn Văn Trỗi đã bị chế độ ngụy quyền xử bắn.
Sau đó, ông Martínez bị bắt và tra tấn vô cùng dã man. Tòa án quân sự Venezuela đã tuyên án 12 năm tù. 12 du kích tham gia vụ bắt cóc Smolen năm đó đều bị bắt và một người đã hy sinh.
Ông Martínez từng chia sẻ với báo giới rằng: Anh Nguyễn Văn Trỗi không bao giờ chết và nếu được làm lại, ông vẫn sẽ làm như vậy.
Hiệu trưởng cơ sở trường UNEFA tại bang Mérida, bà Nguyen Manrique tự hào chia sẻ rằng sau khi tham gia “Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi” tại Caracas năm 1964, người cha đã đặt tên cho bà là “Nguyen” để tưởng nhớ và vinh danh Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
Đến nay, bà Nguyen Manrique luôn tự hào với cái tên đậm chất Việt Nam, coi nó như một phần kỷ niệm về người cha của mình và là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em giữa Venezuela và Việt Nam.
Bà cũng đặt tên cho con gái là “Nguyen” như để tiếp tục nối dài di sản lịch sử tự hào của gia đình một chiến sỹ cộng sản Venezuela với tình cảm sâu sắc dành cho Việt Nam.
| Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã cùng Đại sứ các nước Nam Phi, Thụy Điển, New Zealand đồng chủ trì tham vấn dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ. |
| Ngày 29/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 788/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. |
| Lễ hội biển Festive Ocean Lagoon - chuỗi sự kiện tại Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) đang trở thành tâm điểm check-in của giới trẻ bởi hàng loạt hoạt động náo nhiệt và bầu không khí sôi động như ở biển giữa lòng Thủ đô. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pursat
Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Các Hội hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





