Liên hợp quốc cảnh báo những rủi ro người di cư phải đối mặt khi tới Địa Trung Hải
Theo báo cáo, các tuyến đường từ Tây Phi và Đông Phi đi qua sa mạc Sahara về phía Bắc được cho là nguy hiểm gấp đôi so với tuyến đường biển ở trung tâm Địa Trung Hải - nơi có tới hơn 800 người được cho là đã thiệt mạng trong năm nay.
Báo cáo nêu rõ các cuộc xung đột ở những khu vực thuộc vành đai Sahel khô cằn, Sudan, biến đổi khí hậu và nạn phân biệt chủng tộc ngày càng tăng là những yếu tố thúc đẩy di cư.
Báo cáo được đưa ra dựa trên khảo sát đối với hơn 30.000 người di cư trong giai đoạn 2020-2023. Theo ông Vincent Cochetel, đặc phái viên Cao uỷ LHQ về Người tị nạn (UNHCR) phụ trách khu vực Tây và Trung Địa Trung Hải, cũng là đồng tác giả báo cáo, những người di cư dù còn sống, hay đã chết và bị bệnh khi thực hiện hành trình này đều đã từng bị bỏ rơi ở sa mạc. Khoảng 18% số người được hỏi cho biết họ sợ bị bắt cóc, trong khi số người lo ngại bị bạo lực tình dục ngày càng tăng (chiếm 15%).
![]() |
| Thuyền chở 300 người di cư bất hợp pháp bị Lực lượng tuần tra của hải quân Pháp chặn trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN. |
Những vụ chìm tàu xảy ra thường xuyên trên tuyến đường biển ở Địa Trung Hải khiến các cơ quan của Liên hợp quốc kêu gọi tạo tuyến đường an toàn cho người di cư và người xin tị nạn hướng đến EU. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý dòng người di cư, đồng thời cảnh báo rằng, nếu các quốc gia không cam kết mạnh hơn nữa đối với hoạt động phối hợp cứu nạn trên biển, thảm kịch ở Địa Trung Hải chắc chắn tái diễn.
Các nước ven Địa Trung Hải, ở Trung Đông và châu Phi đã nhất trí tìm cách giảm tình trạng di cư trái phép bằng việc quyết liệt ngăn chặn nạn buôn người và giảm áp lực khiến người dân rời bỏ quê nhà tìm đường đến châu Âu. Các quốc gia có dòng người di cư quá cảnh, chủ yếu là ở châu Phi, kêu gọi các bên liên quan chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm trong việc giải quyết tình trạng di cư ồ ạt. EU và Tunisia đã ký kết một thỏa thuận để ngăn người di cư trái phép vào khối này. EU và một số nước châu Phi cũng nhất trí “trị tận gốc” vấn đề người di cư bất hợp pháp thông qua các dự án tài trợ phát triển, xóa đói, giảm nghèo.
Nỗ lực phối hợp ngăn chặn dòng người di cư đang được tăng cường, song con số thảm kịch xảy ra trên Địa Trung Hải vẫn ở mức báo động. Điều này cho thấy, đây tiếp tục là vấn đề nóng và cần được giải quyết khẩn cấp.
| Theo xác nhận của Hải quân Anh ngày 24/11, Hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu triển khai tàu trục cùng những thiết bị tối tân tới Địa Trung Hải thực hiện chiến dịch tìm kiếm và trục với tiêm kích F-35B của Anh gặp nạn khi cất cánh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hôm 17/11. |
| Các mảnh xác chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Hải quân Hoàng gia Anh bị rơi được ghi nhận đã biến mất trong lòng biển Địa Trung Hải. |
Tin bài liên quan
Hàng thủ công, ẩm thực Việt thu hút khách quốc tế tại Hội chợ Liên hợp quốc 2026
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
Việt Nam mong muốn sớm đưa Công ước Hà Nội vào thực thi hiệu quả
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam





