Lính Biên phòng giúp đồng bào Rục thu hoạch lúa mới
Trong ánh nắng vàng tươi giữa đại ngàn Trường Sơn, bao nụ cười chân chất mộc mạc của đồng bào Rục tại xã biên giới Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình như đã nói lên niềm mong ước bấy lâu nay của họ.
Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa giữa đại ngàn
Những ngày đầu tháng 10 là những ngày không khí vào mùa đang rộn ràng khắp nơi trên bản làng người đồng bào Rục Làn. Sau bao nhiêu mồ hôi, công sức chăm bón, hôm nay, bà con nơi đây lại cùng nhau ra đồng thu hoạch thành quả của mình.
Còn nhớ những năm trước, khi lần đầu cây lúa nước “bén rễ” với đồng bào Rục, đó là lúc khó khăn đối với bà con nơi đây, khi đó cây lúa nước còn là một thứ xa lạ. Vậy là các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng, xã Thượng Hóa phải xắn quần, xuống ruộng làm trước cho bà con xem, rồi “cầm tay chỉ việc” từng li từng tí để bà con làm quen dần với việc cày, hái trên những thước ruộng nước.
Từ kinh nghiệm của những vụ mùa đã qua, đến nay người Rục đã nắm được quy trình sản xuất cây lúa nước, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chỉ thêm về kĩ thuật chăm sóc. Không những thế, ý thức của bà con cũng đã được nâng lên, không như trước đây, cán bộ phải đi từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con ra đồng cùng bộ đội trồng lúa, thì bây giờ bà con đã phát huy tinh thần tự giác rất cao.
| |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Cà Xèng xuống đồng giúp đồng bào Rục thu hoạch lúa chín.
Trong cái nắng nhẹ đầu thu, những ngày này người dân bản Rục đang háo hức mong chờ giây phút trọn niềm vui thu hoạch trên chính cánh đồng quê hương mình. Tiếng kẻng báo mùa từ Đồn Biên phòng Cà Xèng vừa ngân. Ngay dưới chân núi Rục Làn là một bức tranh sống động với màu xanh áo lính quyện hòa trong sắc áo của đồng bào và màu vàng óng của cánh đồng vùng biên, ngày hội vào mùa đã thực sự bất đầu.
Niềm vui được mùa trên bản Rục Làn
Qua ghi nhận của PV báo Thời Đại, những ngày cả cánh đồng như rôm rả hẳn lên, tiếng đồng bào í ới trò chuyện cùng nhau, có thể cảm nhận được trong từng câu nói đó chan chứa cả một niềm vui, niềm hạnh phúc về một vụ mùa no đủ.
| |
Niềm vui, niềm hạnh phúc của bà con đồng bào Rục nơi đây đã có một vụ mùa no đủ.
Vừa gặt lúa vừa tranh thủ nói chuyện, ông Cao Xuân Hoàng, người dân bản Mòo Ồồ hồ hởi nói: “Lúa năm nay chắc hạt lắm các chú ạ, bông nào cũng trĩu nặng, rất được mùa, bà con ở đây ai cũng phấn khởi, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các chú Bộ đội Biên phòng đã giúp đỡ bà con rất nhiều trong suốt thời gian khi gieo hạt”.
Được biết, tại bản làng Rục xã Thượng Hóa đến nay đã có 73 hộ trồng lúa nước với diện tích gần 10ha. Từ việc quen với tập tục săn bắn hái lượm, phá rừng làm rẫy, sống nhờ sự trợ cấp của Nhà nước thì giờ đây, đời sống bà con ở đây đã ổn định hơn, người dân đã chủ động được gạo và lương thực. Sau mỗi vụ mùa thu hoạch, ngoài số dự trữ làm giống ra thì sản lượng gạo đủ để 265 nhân khẩu ăn đủ cho đến giáp mùa sang năm.
| |
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng vừa gặt lúa giúp dân vừa hồ hởi nói chuyện.
Trao đổi với PV, Đại úy Bùi Văn Hải, Đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn Cà Xèng phấn khởi chia sẽ: “Trải qua 16 vụ, so với những vụ mùa trước, vụ hè thu năm nay năng suất thu hoạch đạt 4,5 đến 5,5 tấn/ha, đây được xem là vụ mùa cho năng suất cao nhất từ trước tới nay. Có được kết quả đó, là nhờ sự nỗ lực to lớn của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng với bà con đồng bào Rục đã cố gắng, tích cực trong công tác sản xuất lúa nước. Qua vụ này, ai cũng rất phấn khởi và quyết tâm thực hiện vụ đông xuân sang năm đạt kết quả cao hơn nữa”.
| |
Lính hàm xanh hăn say cùng vụ mùa cùng đồng bào Rục Làn giữa đại ngàn Trường Sơn.
Với những thành quả đạt được sau 8 năm thực hiện trồng lúa nước cho đồng bào Rục của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng có thể khẳng định, đây chính là giải pháp cơ bản để giải quyết tâm tư nguyện vọng của bà con nơi vùng biên cương về xóa đói giảm nghèo mà lâu nay các cấp, chính quyền các ngành, từ huyện đến xã luôn trăn trở.
Với việc trợ cấp gạo hàng tháng chỉ là tạm thời trước mắt, việc trồng lúa nước mới thực sự trở thành “cần câu cơm” để bà con ổn định đời sống, vươn lên để thoát nghèo bền vững.
| |
Vụ hè thu năm nay năng suất thu hoạch đạt 4,5 đến 5,5 tấn/ha, đây được xem là vụ mùa cho năng suất cao nhất từ trước tới nay.
Qua câu chuyện về sản xuất cây lúa nước trên rẻo cao đầy núi đá vôi giữa đại ngàn Trường Sơn đã được làm nên bằng tình quân, dân gắn bó..., và năm nay vụ mùa đã thực sự bội thu trên bản làng người Rục.
Bài và ảnh P.Hoàng-H.Hải
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






