Lời tiễn biệt của chính quyền và nhân dân 8 tỉnh Bắc Lào gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tính đến chiều ngày 26/7/2024, đã có trên 50 đoàn đến viếng, ghi Sổ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung Sổ tang đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất, tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân, người đã dành tất cả sức lực và cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
![]() |
| Hội người Việt Nam tại Luông-pha-bang và các em học sinh và thầy cô Trường tiểu học song ngữ Hùng Vương tại Luông-pha-bang đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Sau đây là trích lược nội dung sổ tang của chính quyền và nhân dân 8 tỉnh Bắc Lào gửi lời tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Luông-pha-bang viết:
Trong suốt cuộc đời của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cho hoạt động các mạng và sự nghiệp đổi mới, góp phần quan trọng trong việc thắt chặt và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam.
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa-phăn viết:
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cách mạng tài ba, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình đồng chí đã cống hiến mồ hôi, trí tuệ cho công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển tổ quốc Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, đồng chí luôn kiên định trong công tác chỉ đạo để đưa vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và thế giới.
Đồng chí còn là người lãnh đạo đi đầu trong công tác chỉnh đốn, trong sạch các tổ chức Đảng, Chính phủ, hàng ngũ cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống ở Việt Nam. Đặc biệt, đồng chí luôn quan tâm, lo lắng và có những đóng góp quan trọng trong việc phát huy, thắt chặt và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.
![]() |
| Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa-phăn Khăm-pheng Xay-sổm-pheng viết sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng không chỉ là sự mất mát to lớn và đau buồn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, cùng toàn thể gia quyền đồng chí, mà còn là sự mất mát một cá nhân muôn vàn kính yêu, một người bạn rất thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào của chúng tôi.
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo viết:
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tài ba, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam trong suốt thời gian qua. Những công lao và thành tựu mà đồng chí đã gây dựng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào sẽ mãi được khắc sâu trong tâm trí của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.
Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Xay-nhạ-bu-ly viết:
Trong suốt sự nghiệp hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho việc phát huy mối quan hệ vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam để ngày càng trường tồn. Chúng tôi gồm Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Chính quyền, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Xay-nhạ-bu-ly sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những công lao to lớn mà đồng chí đã gây dựng, để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn. Mong anh linh đồng chí sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
![]() |
| Đoàn tỉnh Xay-nhạ-bu-ly viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Xiêng-khoảng viết:
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tài tình, muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam. Đảng bộ, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Xiêng-khoảng xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí. Mong anh linh đồng chí sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
Phó Bí thư tỉnh Phông-sa-lỳ viết:
Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, nhân dân tỉnh Phông-sa-lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn và khắc ghi những công lao to lớn và cao cả của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Việt Nam và những thành tựu trong quan hệ hợp tác với khu vực và thế giới, nhất là trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua.
Sự ra đi của đồng chí không chỉ là sự mất mát một người lãnh đạo cách mạng tài tình, muôn vàn kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân VIệt Nam mà còn là sự mất mát người bạn, người đồng chí thân thiết và gần gũi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; công lao và thành tựu to lớn của đồng chí sẽ mãi được khắc ghi trong lòng mỗi chúng ta.
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay viết:
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tài tình của Việt Nam, chúng tôi, Đảng bộ, Lãnh đạo tỉnh U-Đôm-Xay, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới sự ra đi của đồng chí. Mong anh linh đồng chí sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
![]() |
| Cô Kham-pha Am-phay-thip, Phó trưởng khoa Ngôn ngữ, trường Đại học Su-pa-nu-vong đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Namtha viết:
Vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ trước sự ra đi vĩnh viễn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; nguyên Chủ tịch Quốc hội; nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo muôn vàn kính yêu, tài ba của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã từ trần vào ngày 19/7/2024 vừa qua. Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Chính quyền, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Luang Namtha xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và toàn thể gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí đã có nhiều công lao to lớn trong suốt cuộc đời của mình cho hoạt động cách mạng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí đã góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam.
| Ngày 25/6, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa-phăn đã chủ trì tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Văn phòng tỉnh với sự tham dự của đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng, các đồng chí lãnh đạo, thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các cơ quan, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Hủa-phăn. Trong 2 ngày 25-26/7/2024, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Xiêng-khoảng cùng Ban Quản lý người Việt Nam tỉnh Xiêng-khoảng và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ - BCHQS tỉnh Nghệ An chủ trì tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Xiêng-khoảng. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản: Sức sống bền bỉ của giao lưu nhân dân
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao tại Bến Nhà Rồng
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Đọc nhiều
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025








