e magazine
[Longform] Tổng Bí thư trở lại làm việc và kỳ vọng 'lò nóng, củi gộc'

16:31 | 15/05/2019

"Lò lại nóng", "xoá tan tin đồn", "nhân dân đều phấn khởi chỉ có nhóm lợi ích lo lắng" là chia sẻ của nhiều người khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trở lại làm việc.

longform tong bi thu tro lai lam viec va ky vong lo nong cui goc

Chiều tối 14/5, thông tin và hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt tràn ngập mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ các bản tin với cảm xúc vui mừng, kỳ vọng: "Tin vui nhất ngày hôm nay", "Lò lại nóng", "Xoá tan mọi tin đồn"...

Tại cuộc họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu không được ngơi nghỉ, không được để người dân có suy nghĩ Đảng và Nhà nước đang chùng xuống.

"Phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Vừa qua ta đã làm tốt. Phải làm tiếp, không được nghỉ. Có khi phải làm mạnh hơn nữa thì mới tốt", ông nói.

longform tong bi thu tro lai lam viec va ky vong lo nong cui goc

“Hình ảnh của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện, phát biểu về những vấn đề hệ trọng được nhân dân quan tâm như phòng chống tham nhũng, phát triển kinh tế... là một việc rất đáng vui mừng”, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão hào hứng chia sẻ với Zing.vn.

longform tong bi thu tro lai lam viec va ky vong lo nong cui goc

Theo ông Vũ Mão, thời gian qua, khi nghe tin sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước không được tốt, ông cũng như nhiều vị lão thành và nhiều người dân đều lo lắng và mong mỏi, chờ đợi người đứng đầu Đảng, Nhà nước chóng bình phục. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng thời gian tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có sức khỏe thật tốt để lãnh đạo công việc của Đảng, của đất nước, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, đưa đất nước đi lên với tinh thần đổi mới.

longform tong bi thu tro lai lam viec va ky vong lo nong cui goc

Đặc biệt, ông Mão đánh giá thời gian qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã phát huy rất tốt vai trò trong chỉ đạo quyết liệt chống tham nhũng, tạo dựng niềm tin cho nhân dân.

"Người dân kỳ vọng việc này sẽ được tiếp tục mạnh mẽ hơn với tinh thần kỷ luật nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão nói.

Chung cảm xúc, ông Vũ Quốc Hùng (nguyên Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương) và ông Lê Quang Thưởng (nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương) nói sự xuất hiện của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã xua tan lo lắng. Thậm chí, ông Lê Quang Thưởng còn mở nhiều trang báo để đọc, xem hình ảnh của Tổng bí thư, Chủ tịch nước.

Theo ông Vũ Quốc Hùng, vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng bí thư, Bộ Chính trị và Ban bí thư, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tiêu cực, tham nhũng đã đạt những kết quả tốt. Nhưng nhân dân kỳ vọng việc này sẽ tiếp tục có bước tiến, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII. Mục tiêu đặt ra là phải chọn được những người tiêu biểu, có đủ đức đủ tài, có tâm và có tầm để đưa vào các cơ quan của Đảng.

“Tôi luôn ấn tượng với phong cách làm việc trách nhiệm, quyết liệt nhưng lại luôn bình tĩnh của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Mong ông luôn khỏe để tiếp tục có những chỉ đạo đúng đắn, đem lại niềm tin cho nhân dân”, ông Hùng gửi gắm.

longform tong bi thu tro lai lam viec va ky vong lo nong cui goc

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Ủy viên Thường trực Ủy ban tài chính, ngân sách) chia sẻ: “Nhìn thấy hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện trên truyền thông, nhiều người nói với tôi rằng hầu hết nhân dân đều vui mừng, phấn khởi, chỉ có nhóm lợi ích là hoang mang, lo lắng”.

longform tong bi thu tro lai lam viec va ky vong lo nong cui goc

Theo dõi phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước trước các lãnh đạo chủ chốt, đại biểu Lê Thanh Vân cảm nhận ý chí quyết chiến với tham nhũng và lo lắng cho nền kinh tế, sự ổn định của xã hội,

"Tổng bí thư đã thể hiện sự trăn trở, suy nghĩ về nhiều công việc của Đảng, của đất nước", ông Lê Thanh Vân nhìn nhận, đồng thời cho rằng điều đó đã xóa đi những tin đồn ác ý, những dư luận không tốt.

Vị đại biểu này cho rằng, vai trò của người đứng đầu Đảng, Nhà nước lúc này gắn liền với vận nước. Niềm tin của nhân dân đang được khôi phục rất mạnh mẽ nhờ cuộc phát động về chiến dịch phòng chống tham nhũng, chống "mua quan bán chức".

Theo ông Vân, chất lượng bộ máy lãnh đạo quản lý các cấp, vấn đề nhân sự là vấn đề cốt tử của sự ổn định và phát triển, nên vai trò người đứng đầu Đảng, Nhà nước lúc này cực kỳ quan trọng.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đang phải bắt đầu khởi động từ công việc chuẩn bị văn kiện cho đến định hướng phát triển đất nước thông qua dự thảo nghị quyết cương lĩnh thì vai trò người đứng đầu chủ trì soạn thảo những nội dung này là không thể thiếu.

"Sự xuất hiện của Tổng bí thư, Chủ tịch nước vào thời điểm này không chỉ tạo ra niềm tin, mà còn cho thấy kỳ vọng rất lớn của nhân dân với cá nhân người đứng đầu Đảng, Nhà nước", ông Vân nói.

Bà Trần Thị Quốc Khánh, người cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, chia sẻ vừa qua tại các cuộc tiếp xúc cử tri, tất cả đều lo lắng và quan tâm tới sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Nay thấy ông xuất hiện trở lại, bà và nhiều cử tri cũng thấy rất vui mừng.

“Thật hiếm thấy có vị lãnh đạo nào được dân tin, dân quan tâm như thế, đó là điều đáng mừng với chúng ta”, bà Khánh nói.

Sắp tới, với nhiều công việc còn ngổn ngang, bà Khánh bày tỏ mong muốn Tổng bí thư, Chủ tịch nước có sức khỏe để tham gia chỉ đạo, giải quyết; đặc biệt, tiếp tục trọng trách trong công cuộc phòng chống tham nhũng đang rất được nhân dân ủng hộ.

Theo ZING NEWS

Theo Zing News

Tin bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 27/01 tại Hà Nội, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đến chào Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, nhân dịp lãnh đạo Lào thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 22/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, báo chí và truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin khác

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Các học giả và đại diện tổ chức quốc tế cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tạo xung lực mới, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động…
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn bè quốc tế, trong đó có các đảng viên cộng sản, các tổ chức chính trị – xã hội và học giả nước ngoài. Nhiều ý kiến đánh giá cao ý nghĩa, tầm vóc và định hướng phát triển mà Đại hội đề ra, đồng thời bày tỏ niềm tin vào con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc ngày 10/1, Giáo sư, Tiến sĩ Văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc.
Phiên bản di động