Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:04 | 19/12/2023 GMT+7

Lực lượng Việt Nam và Ấn Độ trình diễn tình huống tích hợp về Gìn giữ Hòa bình

aa
Buổi trình diễn bắt đầu với tình huống Đội Công binh Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam và Ấn Độ được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNNAC.
Thời báo Ấn Độ: Việt Nam xem xét miễn thị thực cho du khách Ấn Độ
Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Ấn Độ tại Hà Nội
Lực lượng Việt Nam và Ấn Độ trình diễn tình huống tích hợp về Gìn giữ Hòa bình
Đại diện lực lượng tham gia Diễn tập VINBAX 2023 của quân đội hai nước. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 18/12, trong khuôn khổ Diễn tập song phương về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam (VINBAX 2023), lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam và Ấn Độ đã tiến hành trình diễn tình huống tích hợp tại Tiểu đoàn 31 (Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không-Không quân), dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo VINBAX 2023.

Dự buổi trình diễn có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn Đại biểu Cấp cao Quân đội Ấn Độ, đại diện Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

Với mục đích trang bị cho cán bộ, nhân viên Đội Công binh hai nước kỹ năng xử trí tình huống giả định trong hoàn cảnh thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và ứng phó với các tình huống phức tạp tại địa bàn nơi đóng quân, nội dung trình diễn gồm xây dựng doanh trại kết hợp giải tán đám đông biểu tình, cấp cứu nhân viên Liên hợp quốc bị thương, tiến hành quy trình vận chuyển y tế đường không.

Buổi trình diễn của quân nhân hai nước bắt đầu với tình huống Đội Công binh Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam và Ấn Độ được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNNAC.

Tình hình chính trị, xã hội trong khu vực còn nhiều bất ổn đặc biệt là xung đột sắc tộc, xung đột các phe phái trong khu vực của đất nước "Nam Xumita." Trong con mắt của người dân bản địa, những người lính Gìn giữ Hòa bình đến xâm chiếm quốc gia của họ, do đó đã có nhiều cuộc tấn công vào doanh trại của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của một số quốc gia.

Tình huống bao gồm nhiều hoạt động như giải tán đám đông dân thường quá khích; thương thuyết và đàm phán; lực lượng biểu tình áp sát cổng chính, đập phá hàng rào căn cứ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc; điều chỉnh lực lượng, trấn áp đám đông đặc biệt là các phần tử quá khích, làm tốt công tác bảo vệ tính mạng cho quân nhân và tài sản của Liên hợp quốc; Bệnh viện Dã chiến cấp 1 điều trị, cấp cứu cho quân nhân bị thương nhẹ và báo cáo cấp trên đề nghị cử trực thăng vận chuyển y tế đường không, kịp thời cứu chữa quân nhân bị thương nặng...

Lực lượng Việt Nam và Ấn Độ trình diễn tình huống tích hợp về Gìn giữ Hòa bình
Đoàn Quân đội Việt Nam tham gia diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tá Aseem Gupta, Trưởng đoàn Quân đội Ấn Độ tham gia VINBAX 2023, cho biết đây là lần thứ tư hai nước tiến hành diễn tập song phương về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc và là diễn tập lần thứ hai trên thực địa về Gìn giữ Hòa bình giữa quân đội hai nước. So với lần diễn tập đầu tiên vào năm 2018 tại Ấn Độ, mức độ diễn tập đã được tăng lên với các bài tập huấn luyện thực địa cùng với bài tập chỉ huy. Đây là lần đầu tiên một cuộc diễn tập quy mô lớn phối hợp với Ấn Độ được tổ chức tại Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui mừng vì hai bên đã cùng thực hiện các hoạt động huấn luyện, phối hợp và hỗ trợ tại VINBAX 2023. Diễn tập tình huống tích hợp dựa trên thực tiễn hoạt động giúp chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm, cách ứng phó xử lý với các tình huống mà hai lực lượng sẽ phải đối mặt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với tình huống diễn tập ngày hôm nay, các lực lượng đã có có màn thể hiện tuyệt vời và đã đáp ứng được những trông đợi của Ban Tổ chức về cuộc diễn tập," Đại tá Aseem Gupta chia sẻ.

Theo Đại tá Aseem Gupta, bài học rút ra từ Diễn tập lần này là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa hai lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam và Ấn Độ, trong đó cụ thể là sự phối hợp giữa các trung đội bảo vệ cũng như các đội y tế mà hai nước mong muốn sẽ được các lực lượng áp dụng trong quá trình triển khai nhiệm vụ, qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa lực lượng Gìn giữ Hòa bình hai nước đối với việc tham sứ mệnh nhân đạo về Gìn giữ Hòa bình.

Diễn tập VINBAX lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ năm 2018. Diễn tập VINBAX lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam năm 2019, cả hai lần đều tổ chức theo hình thức diễn tập trên sa bàn.

Trên cơ sở thành công của hai cuộc diễn tập trên, Diễn tập VINBAX năm 2022 tại Ấn Độ được mở rộng và nâng cấp lên diễn tập thực địa theo đúng chủ trương đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên thống nhất.

Diễn tập Song phương Việt Nam-Ấn Độ về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc năm 2023 góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa hai nước.

Diễn tập VINBAX là hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Ấn Độ trong những năm gần đây. Trên thực tế, VINBAX là hoạt động diễn tập song phương duy nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam với một nước đối tác nước ngoài về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Việc Việt Nam và Ấn Độ cùng phối hợp tổ chức diễn tập song phương về Gìn giữ Hòa bình hằng năm luân phiên tại mỗi nước thể hiện mức độ tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thực chất, hiệu quả, đồng thời thể hiện cam kết của quân đội hai nước trong nỗ lực đóng góp vì sứ mệnh Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

(Theo Vietnamplus)

https://www.vietnamplus.vn/luc-luong-viet-nam-va-an-do-trinh-dien-tinh-huong-tich-hop-ve-gin-giu-hoa-binh-post916400.vnp

Skyscanner: Đà Nẵng dẫn đầu trong 10 điểm đến hàng đầu dành cho du khách Ấn Độ Skyscanner: Đà Nẵng dẫn đầu trong 10 điểm đến hàng đầu dành cho du khách Ấn Độ
Thời báo Ấn Độ: Việt Nam xem xét miễn thị thực cho du khách Ấn Độ Thời báo Ấn Độ: Việt Nam xem xét miễn thị thực cho du khách Ấn Độ

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva

Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva

Ngày 23/2 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), đã chính thức khai mạc phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Sự kiện thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các phái đoàn thành viên trong bối cảnh hệ thống nhân quyền toàn cầu đang đối mặt với những thách thức sâu rộng.
Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương

Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương

Trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Bentiu (Nam Sudan), cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho bệnh nhân và cộng đồng địa phương. Những phong bao lì xì đỏ cùng các hoạt động nhân đạo thiết thực không chỉ mang hương vị Tết Việt đến vùng đất châu Phi xa xôi, mà còn lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn.
Việt Nam tăng cường hợp tác chiến lược với Liên hợp quốc về công nghệ số và an ninh mạng

Việt Nam tăng cường hợp tác chiến lược với Liên hợp quốc về công nghệ số và an ninh mạng

Chiều 16/01 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp ngài Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về công nghệ, nhằm trao đổi sâu rộng về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, an ninh mạng và quản trị trí tuệ nhân tạo.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24–25/2/2025, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động