Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:30 | 19/12/2017 GMT+7

Lục Tiểu Linh Đồng già yếu vẫn đóng Tây Du Ký phiên bản trăm triệu đô

aa
Lục Tiểu Linh Đồng đã gần 60 còn "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa đã ngoài 70 vẫn trực tiếp diễn xuất trong Tây Du Ký phiên bản 3D sắp ra mắt.

Bom tấn Tây Du Ký tiêu tốn 100 triệu đô la

Phiên bản truyền hình Tây Du Ký năm 1986 đã trở thành huyền thoại không thể vượt qua của màn ảnh Hoa ngữ. 30 năm sau, một dự án tái tạo lại Tây Du Ký kinh điển với tên Xin hỏi đường ở nơi đâu đang được Lục Tiểu Linh Đồng tích cực quảng bá.

luc tieu linh dong gia yeu van dong tay du ky phien ban tram trieu do

Một trong những hình ảnh đầu tiên của bộ phim.

Đây là phiên bản Tây Du Ký dạng 3D với kỹ xảo tân tiến nhất thế giới do hãng kỹ xảo của chuyên gia giành 3 giải Oscar John Hughes thực hiện.

Phần kỹ xảo 3D được sử dụng trong bản Tây Du Ký mới tương tự với kỹ xảo trong các bom tấn Hollywood như Avatar, series Chúa tể của những chiếc nhẫn, series Hành tinh khỉ,...

Cặp đôi Tôn Ngộ Không - Trư Bát Giới của Tây Du Ký 1986 dù đã già yếu vẫn trở lại đảm nhiệm vai chính trong phiên bản này.

Nhờ có kỹ thuật ghi hình chuyển động, Lục Tiểu Linh Đồng U60 và Mã Đức Hoa U70 sẽ được "hồi xuân" hoàn toàn trong bom tấn 3D Xin hỏi đường ở nơi đâu.

luc tieu linh dong gia yeu van dong tay du ky phien ban tram trieu do

Lục Tiểu Linh Đồng sẽ được trẻ hóa nhờ kỹ xảo.

Xin hỏi đường ở nơi đâu được khởi quay từ đầu năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do phần thiết kế quá phức tạp.

Nhà sản xuất bộ phim tiết lộ trong 2 năm đã có 30.000 bức thiết kế cho bộ phim được vẽ ra để phục vụ cho việc kiến tạo bối cảnh phương Đông thần bí của bộ phim.

Đến nay, các nhà đầu tư đã rót 50 triệu nhân dân tệ cho dự án Tây Du Ký mới này. Dự kiến tới khi ra rạp con số kinh phí sẽ lên tới 100 triệu đô la (khoảng 270 tỷ đồng). Đây có thể là bộ phim có chi phí đắt đỏ nhất lịch sử làng điện ảnh Hoa ngữ.

30 năm níu kéo vai diễn để đời

Trong cả cuộc đời diễn xuất của Lục Tiểu Linh Đồng có lẽ mãi mãi ông không thể thoát ra khỏi hình tượng Tôn Ngộ Không.

Nam diễn viên tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ cũng đều trình diễn lại màn múa gậy Như Ý huyền thoại ngày trước. Gần đây nhiều ý kiến cho rằng Lục Tiểu Linh Đồng cứ mãi níu kéo vai diễn từ 30 năm trước đã khiến khán giả quá nhàm chán.

Bằng chứng là màn biểu diễn cách đây không lâu của ông tại một nhà sách ở Thẩm Dương chỉ có khoảng 10 người xem.

luc tieu linh dong gia yeu van dong tay du ky phien ban tram trieu do

Màn biểu diễn của Lục Tiểu Linh Đồng tại một nhà sách ở Thẩm Dương chỉ có khoảng 10 người xem.

Hơn nữa, quan điểm của Lục Tiểu Linh Đồng với Tây Du Ký hết sức bảo thủ. Ông luôn lên tiếng chỉ trích những phiên bản cải biên lại Tây Du Ký và cho rằng Tây Du Ký là tác phẩm tinh hoa tuyệt tác của văn hóa Trung Quốc, không thể bị sửa đổi.

Có lẽ chính vì thế nên phải tới 30 năm sau Lục Tiểu Linh Đồng mởi lại có cơ hội đóng Tôn Ngộ Không trên màn ảnh. Bởi chỉ có các nhà làm phim Xin hỏi đường ở nơi đâu mới đồng tình với sự cứng nhắc và bảo thủ của ông về hình tượng Tôn Ngộ Không, đồng thời chịu rót tiền đầu tư.

Năm nay đã 58 tuổi, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn diễn Tôn Ngộ Không và trong tác phẩm mới ông kiên quyết muốn được đóng cùng Mã Đức Hoa dù Trư Bát Giới nay đã ngoài 70.

Hai nam diễn viên dù đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn vô cùng tự tin với các pha hành động trong phim. Mã Đức Hoa chia sẻ nhiều năm nay ông vẫn luyện tập thể thao chăm chỉ nên thân thể tuy không còn được như thời trẻ nhưng các cảnh hành động vẫn không thể làm khó ông.

luc tieu linh dong gia yeu van dong tay du ky phien ban tram trieu do

Mã Đức Hoa tự tin ngoài 70 vẫn đóng tốt phim hành động.

Lục Tiểu Linh Đồng thì hết lời ca ngợi bạn diễn: "Bản chất và tinh thần của vai diễn này ngoài huynh ấy ra đảm bảo không có ai bì được".

Xin hỏi đường ở nơi đâu có thể sẽ là phiên bản Tây Du Ký với dàn diễn viên già nhất trong lịch sử. Bộ phim dự kiến ra rạp trong năm 2019- 2020, được chia làm ba phần.

Phần đầu tiên lấy bối cảnh Ngũ Chỉ Sơn, Cao Lão trang, sông Lưu Sa. Phần thứ hai là bốn thầy trò gặp gỡ Ngưu ma vương, Thiết Phán công chúa, Hồng Hài Nhi. Còn phần cuối là phần dữ dội nhất loạt phim, thầy trò Đường Tăng đến Cao Đà Linh chiến đấu với các yêu quái.

Bài hát mở đầu nổi tiếng của Tây Du Ký 1986.

Phương Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Đọc nhiều

177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/6, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM năm 2026.
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời

Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời

Có những nhà báo đến với một đất nước như một điểm đến nghề nghiệp. Cũng có những người đã để đất nước ấy trở thành một phần không thể tách rời trong lương tri và nhân sinh quan của mình. Với nhà báo Nhật Bản Nakamura Goro, Việt Nam là một phần không thể nào quên trong sự nghiệp và cuộc đời.
Kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot"

Kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot"

Ngày 20/6, tại Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum của Campuchia diễn ra Lễ kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" dưới sự chủ trì của Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia.
Xây dựng hệ thống báo chí tinh, mạnh, chi phối, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng hệ thống báo chí tinh, mạnh, chi phối, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về những đóng góp và yêu cầu đổi mới của các cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Phiên bản di động