Lượng khách tăng gấp 10 lần chỉ trong 5 năm, ngành du lịch du thuyền Trung Quốc lên ngôi
Trong vòng 5 năm tính đến năm 2016, số lượng du khách đi du thuyền tại Trung Quốc đã tăng 10 lần lên khoảng 2 triệu người. Chính quyền Bắc Kinh thậm chí dự đoán con số này có thể đạt 4,5 triệu người vào năm 2020.
Số liệu của tổ chức CLIA cho thấy phần lớn những chuyến đi này là ngắn ngày đến Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.
Mặc dù số du khách này chưa là gì so với con số 11 triệu người mỗi năm của Mỹ nhưng tiềm năng của ngành du thuyền tại Trung Quốc là vô cùng rõ ràng. Đây là lý do những tập đoàn như Royal Caribbean Cruises hay Carnival Corp gửi hàng loạt du thuyền của họ đến Trung Quốc nhằm đáp ứng thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới này.
Tuy nhiên, các hãng nội địa Trung Quốc cũng đã nhận ra tiềm năng của ngành này và bắt đầu đóng các con tàu của riêng họ nhằm quảng bá dịch vụ.
|
Khu vui chơi trên tàu Royal Caribbean
Không những vậy, các hãng nước ngoài còn phải đối mặt với thách thức quảng bá loại hình du lịch du thuyền mới vốn khá xa lạ với người dân Trung Quốc.
“Chúng tôi có thách thức rất lớn trong việc quảng bá du lịch du thuyền là gì và trải nghiệm chúng ra sao”, Giám đốc điều hành tàu Royal Caribbean, ông Adam Goldstein cho hay.
Tàu Royal Caribbean là loại du thuyền lớn hạng sang có thể chở 4.905 hành khách với hệ thống trượt tuyết trong nhà cùng hàng loạt các tiện nghi khác.
Một thách thức nữa với nhiều tàu du lịch quốc tế là họ phải thích nghi được với văn hóa Trung Quốc, nhất là vấn đề ẩm thực. Thói quen ăn cơm và những món truyền thống của người Trung Quốc là một vấn đề cho các thuyền du lịch vốn chỉ phong phú về hải sản cũng như những món ăn phương Tây.
Ngoài ra, các chương trình giải trí cũng là vấn đề khi những du thuyền phải phối hợp những bài hát, buổi diễn phương Tây với những màn trình diễn Trung Quốc nổi tiếng.
Tàu du lịch Golden Era có thể chở 1.814 du khách thậm chí đã thuê các thí sinh trong chương trình Voice of China để biểu diễn cũng như đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc mới đây nhằm thu hút du khách.
|
Nhà hàng trên du thuyền
Thêm vào đó, rất nhiều cửa hàng cũng được các du thuyền cho thuê nhằm phục vụ du khách mua sắm những lúc rảnh rỗi. Theo ông Goldstein, những hành khách Trung Quốc đến ít nhất 2-3 lần mỗi ngày tại các cửa hàng để mua sắm khi chúng được miễn thuế. Hơn nữa, nhu cầu mua sắm tại các cảng biển mà du thuyền đỗ lại cũng vô cùng cao với sản phẩm đa dạng và mức giá hấp dẫn so với trong nước.
Hiện nhu cầu du lịch bằng du thuyền tại Trung Quốc lên cao còn do nguyên nhân muốn được đi cùng gia đình. Rất nhiều thế hệ Trung Quốc có thể du lịch cùng cả gia đình trên các du thuyền mà không phải lo tàu xe hay những thứ khác.
Điều này rất khác so với Mỹ khi có các chương trình trông trẻ trong vòng 1 tuần hay những viện dưỡng lão cho các cặp vợ chồng đi du lịch.
Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của du lịch du thuyền, những hãng nội địa như Shanghai Waigaoqiao Shipbilding Co đã ký hợp đồng đóng 2 chiếc du thuyền mới trị giá 1,5 tỷ USD nhằm tiếp cận thị trường này.
|
Du khách chơi bóng bàn trên du thuyền
Mặc dù vậy, thách thức với các hãng du lịch du thuyền trong và ngoài nước vẫn còn rất lớn khi căng thẳng chính trị leo thang tại bán đảo Triều Tiên.
BT
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




