Lường trước rủi ro để khai thác hết tiềm năng
Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2023, phiên tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo: Tiềm năng đột phá và thách thức” đã diễn ra vào ngày 19/12 tại Hà Nội.
Trong vai trò chủ tọa, TS. Xuedong David Huang, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture và Giám đốc Công nghệ của Tập đoàn Zoom (Hoa Kỳ), đã nhận định: Con người đang chứng kiến những tác động ngày càng rõ rệt của các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ máy học (Machine Learning). Một trong những ví dụ nổi bật là những tiến bộ mang tính cách mạng của mô hình Ngôn ngôn ngữ lớn (Large Language Model) trong giai đoạn 2022-2023.
![]() |
| Phiên tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo: Tiềm năng đột phá và thách thức” đã diễn ra vào ngày 19/12 tại Hà Nội. |
Cùng quan điểm, diễn giả người Ấn Độ, TS. Padmanabhan Anandan (Thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture) đã nêu ra những tác động của AI đến đời sống trong thời gian gần đây. Qua đó, công nghệ hiện đại này đã hiện diễn rõ nét trong nhiều mặt đời sống như trợ lý AI, công cụ chăm sóc khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ trực tuyến tự động.
"Phương diện AI đã mang lại hiệu quả vào việc tiên lượng sự bùng phát của đại dịch, xác định và cảnh báo tình trạng bệnh dịch một cách chính xác.Tôi tin rằng trong tương lai, ứng dụng AI sẽ tiếp tục được ứng dụng mạnh mẽ nhằm cải thiện đời sống theo hướng tích cực." TS. Padmanabhan Anandan nói.
Các nước đang phát triển còn gặp khó khăn khi thích ứng
Tại tọa đàm, các diễn giả nhận định rằng, xu hướng AI tại Việt Nam nói riêng và các nền kinh tế đang phát triển đang đối mặt với nhiều rào cản đặc thù trong giai đoạn chuyển tiếp, hiện đại hoá.
TS. Bùi Hải Hưng, Tổng Giám đốc của VinAI (Việt Nam), khẳng định: Các thách thức thể hiện rõ ở việc đảm bảo sự an toàn và lợi ích cho người dùng trước sự hiện diện ngày càng rõ rệt của AI trong cuộc sống.
"Thay vì lo sợ sự lấn át của AI, chúng ta cần đẩy mạnh sự kết hợp giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo, ví dụ như thông qua các hình thức như sức mạnh tích hợp (Copilot) hay trợ lý cá nhân (AI personal assistant).", TS Bùi Hải Hưng cho biết.
Một trong những nội dung nổi bật được nêu ra trong thảo luận là thông tin sai lệch tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội về sức mạnh của AI. Nhận định về vấn đề này, các diễn giả đưa ra lời khuyên với công chúng và nhấn mạnh: AI là một công cụ hữu ích và thông minh vượt trội trong việc tăng cường tự động hóa và đẩy nhanh năng suất, tuy nhiên vẫn dễ dàng vận dụng tương tự như với các công nghệ đã sẵn có.
Bên cạnh đó, TS. Leslie Gabrial Valiant (Thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture) cho rằng, nhiều rủi ro tiềm ẩn ở việc lưu trữ cơ sở dữ liệu lớn. Ông nhấn mạnh, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đóng vai trò cốt lõi trong việc khai thác tiềm năng của AI, không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng và cơ sở vật chất mà còn ở tư duy nghiên cứu sáng tạo.
| Chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống" nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2023. Trong các ngày từ 18-21/12, một số chủ đề khoa học - công nghệ nổi bật nhất hiện nay được đưa ra thảo luận bao gồm: Công nghệ bán dẫn: Nền tảng của thế giới hiện đại; "Thúc đẩy miễn dịch học chính xác để điều trị các bệnh rối loạn tự miễn"; "Cơ sở hạ tầng bền vững và giao thông xanh" và "Trí tuệ nhân tạo: Tiềm năng đột phá và thách thức". |
Tin bài liên quan
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Hướng tới khuôn khổ pháp lý linh hoạt, đồng bộ và khả thi
Giới khoa học quốc tế “đặt lịch sớm” tham gia Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025
Trí tuệ nhân tạo cần một trái tim
Các tin bài khác
Hà Nội sẽ hình thành trục không gian xanh gắn liền với văn hóa sáng tạo
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






