Mất tình thông gia vì chuyện chăm cháu mới sinh
Tôi năm nay 28 tuổi, mới sinh con trai đầu lòng. Tình cảm hai bên gia đình từ ngày tôi và chồng tôi cưới nhau vô cùng tốt đẹp. Bố mẹ chồng tôi có phần khó tính, hay soi mói tiểu tiết phần vì ở quê, phần cũng vì bố mẹ chồng tôi lớn tuổi rồi, năm nay cùng gần 70 tuổi cả. Bố mẹ chồng tôi cũng không được khoẻ, bố đi lại khó khăn còn mẹ thì hay ốm vặt tuổi già.
![]() |
| Mất tình thông gia vì chuyện chăm cháu mới sinh (Hình ảnh minh hoạ) |
Ngược lại bố mẹ đẻ tôi tính lại xởi lởi, tôi là con gái đầu nên bố mẹ tôi cũng còn trẻ.
Thời gian tôi có bầu, vì hạn chế đi lại nên bố mẹ tôi tháng nào cũng xuống thăm con gái, đưa toàn đồ ăn ngon bổ dưỡng và không quên mang quà biếu bố mẹ chồng tôi. Có hôm còn ở lại chơi hai ngày cuối tuần. Thấy tình cảm hai bên thông gia vui vẻ khăng khít, phận làm con như chúng tôi cũng thấy vui lây.
Vào tháng cuối thai kỳ, bố mẹ tôi gọi cho chồng tôi ngỏ ý muốn xin phép thông gia sau khi tôi sinh đưa mẹ con tôi về nhà ngoại chăm đến hết cữ. Phần để đỡ đần cho ông bà nội, ông bà ngoại còn khoẻ nên cũng sẽ chăm sóc tôi chu đáo hơn. Chồng tôi thấy thế cũng hợp lý nên định để đến gần ngày sinh sẽ nói với bố mẹ chồng.
Rồi cũng đến ngày tôi chuyển dạ, đêm đó tôi sinh thường được cậu con trai 3,5kg, bố mẹ tôi đi xe về ngay trong đêm.
3 ngày tôi nằm viện bố mẹ chồng tôi vì sức khoẻ yếu nên mỗi ngày chỉ đến thăm cháu một lần, chị gái chồng nấu cơm mang lên, còn lại tất cả việc chăm sóc hai mẹ con do bố mẹ tôi làm hết.
Hôm tôi ra viện, bố mẹ tôi xin phép thông gia, cho đón con gái và cháu ngoại về nhà ở cữ. Khi nào hết cữ 3 tháng, sẽ đưa cháu về nhà nội.
Mẹ tôi phân tích, ông bà nội già yếu, không thể tắm rửa, giặt giũ hàng ngày cho em bé. Tôi lại mới sinh, sức khỏe còn yếu, cần có người bế con cho buổi đêm, để nghỉ ngơi.
Bố chồng lên tiếng phản đối. Ông bày tỏ quan điểm, thằng bé là cháu đích tôn, ông muốn đưa cháu về chăm sóc, không hàng xóm lại xì xào.
“Nhàn sinh cháu, việc chăm sóc lúc sinh nở là nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng tôi. Chúng tôi không làm được mới phải cậy nhờ ông bà nhưng tôi đảm bảo, mình vẫn đủ sức khỏe lo cho 2 mẹ con. Đợi cháu 6 tháng tuổi, cứng cáp, tôi cho cháu về chơi với ông bà”, bố chồng tôi nói.
Bố chồng tôi tuyên bố, sẽ thuê người về tắm rửa cho cháu nội 20 ngày, chuyện giặt giũ, cơm nước nhờ con gái cả sang phụ giúp 1 tuần đầu.
Ông bảo tôi sinh thường, sức khỏe nhanh hồi phục hơn sinh mổ nên chỉ cần nửa tháng là có thể xuống bếp nấu ăn, làm việc nhà được. Vì ngày xưa, mẹ chồng tôi sinh con 2 tuần là đi chợ bán hàng rồi.
Mẹ tôi thấy thông gia nói những lời như thế giận tím mặt. Xưa nay bà là người sống biết điều nhưng thấy nhà thông gia xem thường sức khỏe của con gái mình như vậy nên không đành lòng im lặng.
Bà đốp chát lại ngay: “Con dâu ông nhưng là con gái tôi đẻ ra, tôi xót. Phụ nữ sinh đẻ yếu ớt, ông định bắt nó xuống bếp nấu nướng, phục vụ ông bà chắc? Ngày ông hỏi cưới Nhàn cho con trai ông, hai ông bà nói sẽ yêu thương nó như con ruột. Giờ ông bà làm thế, khác gì đày đọa nó”.
Vẫn không ai chịu nhường ai câu nào, hai bên lớn tiếng ngay ở hành lang bệnh viện khiến bảo vệ phải mời tất cả ra ngoài.
Chồng tôi động viên tôi trước mắt nên về nhà nội, đợi một vài ngày bố mẹ chồng tôi xuôi xuôi sẽ nói khéo để gửi hai mẹ con lên nhà ngoại chăm sóc.
Đến nay tôi đưa con về nhà chồng cũng đã được một tuần rồi, ngày nào mẹ tôi cũng gọi khóc, muốn xuống thăm cháu thăm con nhưng không muốn gặp nhà thông gia.
Hiện tại tôi rất khó xử, không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, tình cảm thông gia cũng đã sứt mẻ. Ai đó có kinh nghiệm trong chuyện này hãy cho tôi lời khuyên với!
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







