Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
18:19 | 10/01/2025 GMT+7

MB ước lợi nhuận riêng lẻ hơn 27 nghìn tỷ đồng, nợ của hai khách hàng lớn vẫn ở nhóm 1

aa
Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế của MB đạt 27,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với kết quả đạt được năm 2023.
MBS, TCBS, KIS mở rộng mạnh thị phần môi giới quý IV/2024 trên HOSE
Lợi nhuận ngân hàng Vietcombank lập mức cao kỷ lục mới

MB ước lợi nhuận riêng lẻ hơn 27 nghìn tỷ đồng, nợ của hai khách hàng lớn vẫn ở nhóm 1

Hình minh họa.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư do Ngân hàng MB tổ chức, ông Đàm Nhân Đức – Kinh tế trưởng MB – cho biết tổng tài sản ngân hàng mẹ tăng trưởng 18% vào cuối năm 2024, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tín dụng đạt hơn 766 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cuối năm 2023, trong khi huy động từ khách hàng tăng 19%, đạt 860 nghìn tỷ đồng.

Về hiệu quả kinh doanh, tổng doanh thu năm 2024 tăng 21%, đạt 47,4 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ ước tính đạt 27,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023, còn lợi nhuận hợp nhất đạt 28,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,2% (chưa tính ảnh hưởng từ CIC), với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 112%.

Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) vào cuối năm 2024 đạt 39,5%, giảm nhẹ so với năm 2023. Tuy nhiên, quy mô CASA tăng trưởng mạnh mẽ 23%, đạt 281 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm khách hàng cá nhân hiện chiếm 60% tổng CASA toàn hệ thống, phản ánh sự bền vững và tính gắn kết cao của nguồn vốn này.

MB dự kiến tăng tỷ trọng thu nhập từ các công ty thành viên lên mức 20-25% trong tương lai, trở thành động lực tăng trưởng chính. Hiện tại, các công ty thành viên chỉ đóng góp khoảng 5% thu nhập toàn tập đoàn, với một số lĩnh vực như tài chính tiêu dùng và bảo hiểm vẫn gặp khó khăn.

Trong năm 2025, MB đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản 22%, tín dụng toàn tập đoàn tăng 26% lên hơn 1 triệu tỷ đồng. Huy động vốn sẽ tăng tương ứng khoảng 25%, lợi nhuận dự kiến đạt 31,6-32 nghìn tỷ đồng, tăng 8-10%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tối đa ở mức 1,7%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%.

Để đạt được các mục tiêu này, MB sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp sản phẩm từ các công ty thành viên lên ứng dụng MBBank, tăng cường bán chéo sản phẩm, đặc biệt là bancassurance. Ngoài ra, MB cũng sẽ ưu tiên dành ít nhất 50% hạn mức tín dụng cho vay bán lẻ, đồng thời đẩy mạnh cho vay ngắn hạn để tăng vòng quay vốn, gia tăng nguồn thu phí và quản trị rủi ro hiệu quả.

Liên quan đến nhóm nợ của Nam Trung và Novaland, MB cho biết tất cả các khoản nợ đều thuộc nhóm 1. Các khó khăn của Novaland, đặc biệt liên quan đến hai dự án AquaCity và NovaWorld, đang từng bước được tháo gỡ. Đối với nhóm nợ liên quan đến năng lượng tái tạo, dự kiến khó khăn sẽ được giải quyết vào cuối quý I/2025. Các khoản vay này đều có tài sản bảo đảm cao gấp 2,5-3 lần giá trị khoản nợ và được quản lý chặt chẽ.

Về các công ty thành viên, Mcredit tăng trưởng dư nợ hơn 20% vào cuối năm 2024, với tỷ lệ nợ xấu khoảng 8%, được kiểm soát tốt. Trong năm 2025, thị trường tài chính tiêu dùng được kỳ vọng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tại MBCambodia, sau khi chuyển đổi mô hình, tín dụng đã tăng trưởng gấp 2,3 lần so với thời điểm là chi nhánh.

Đối với ngân hàng 0 đồng mà MB tiếp nhận, lãnh đạo cho biết đã triển khai đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm cùng công nghệ mới để nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng các giải pháp cụ thể, hướng đến mang lại kết quả tích cực trong thời gian tới.

STB phá đỉnh thời đại, thị trường có thêm MBB, VIB "giữ lửa"
MB chuẩn bị chia cổ tức 15%, nâng vốn lên 61.022 tỷ đồng
Trần Thúy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giáo sư Harvard: Các ngân hàng ở Việt Nam thường tương đồng về dịch vụ và định vị

Giáo sư Harvard: Các ngân hàng ở Việt Nam thường tương đồng về dịch vụ và định vị

Theo chuyên gia, các ngân hàng Việt Nam hiện nay thường tương đồng về dịch vụ và định vị, dẫn đến khó tạo ra sự gắn bó cảm xúc với khách hàng.
PYN Elite Fund bất ngờ thoái vốn khỏi TPBank

PYN Elite Fund bất ngờ thoái vốn khỏi TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank vừa cập nhật thông tin thay đổi về cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng.
Tỷ giá USD/VND có thể tăng 4% trong năm nay

Tỷ giá USD/VND có thể tăng 4% trong năm nay

Chuyên gia nhận định diễn biến tỷ giá trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào hai yếu tố chính bao gồm cung – cầu ngoại tệ, đặc biệt là các dòng vốn FDI, cán cân thương mại và kiều hối và xu hướng vận động của đồng USD trên thị trường quốc tế, thể hiện qua chỉ số DXY.

Các tin bài khác

Thị trường vươn lên 1.240 điểm trong ngày ra mắt KRX

Thị trường vươn lên 1.240 điểm trong ngày ra mắt KRX

Trở lại sau kỳ nghỉ lễ, thị trường chứng khoán cũng chuyển sang hệ thống công nghệ mới. Nhiều nhóm cổ phiếu đã có sự thể hiện tích cực như Năng lượng, Cảng biển, Thép, Phân bón.
Lợi nhuận CTCK tăng trưởng trở lại sau 2 quý thu hẹp, cuộc đua vẫn còn nhiều gay cấn

Lợi nhuận CTCK tăng trưởng trở lại sau 2 quý thu hẹp, cuộc đua vẫn còn nhiều gay cấn

Trước khi sự kiện thuế quan 2025 xảy ra, các CTCK đã có một quý kinh doanh tích cực với điểm nhấn từ dư nợ cho vay tiếp tục mở rộng.
Ngân hàng số SeAMobile được xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2025

Ngân hàng số SeAMobile được xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2025

Ngân hàng số SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã vinh dự xếp hạng 5 sao ở hạng mục Tiện ích số trong khuôn khổ giải thưởng Sao Khuê 2025 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.
Giá vàng SJC đi xuống sau kỳ nghỉ lễ

Giá vàng SJC đi xuống sau kỳ nghỉ lễ

Mở cửa phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài, giá vàng trong nước giảm khá mạnh trong bối cảnh trên thị trường thế giới, giá kim loại quý phục hồi nhờ lực cầu bắt đáy.

Đọc nhiều

Việt Nam - Azerbaijan: Hoài niệm đẹp cần được tiếp nối bằng thành tựu mới

Việt Nam - Azerbaijan: Hoài niệm đẹp cần được tiếp nối bằng thành tựu mới

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới 4 nước bạn bè truyền thống của Việt Nam, trong đó có Azerbaijan, phóng viên tạp chí Thời đại đã có cuộc trao đổi với TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan, Nguyên Trưởng ban liên lạc các cựu sinh viên Việt Nam tại Azerbaijan về những kỷ niệm sâu sắc, kỳ vọng vào tương lai và vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố quan hệ hai nước.
Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, với ý chí, lòng quả cảm và tình yêu tổ quốc, nhân dân Xô viết đã giữ vững nền độc lập và chặn đứng quân phát xít xâm lược thế giới.
Dấu ấn của Việt Nam tại các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

Dấu ấn của Việt Nam tại các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc là sự kiện văn hóa – tâm linh vì hòa bình quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Việt Nam đã 4 lần đăng cai Vesak, để lại dấu ấn sâu sắc cả về tổ chức và nội dung.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm Kazakhstan trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Kazakhstan.
Hải quân Vùng 5 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Phú Quốc

Hải quân Vùng 5 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Phú Quốc

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), từ ngày 5 đến 7/5, Đội điều trị 78 (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Ngày 4/5, tàu khu trục Kang Gam Chan của Hải quân Hàn Quốc, do Đại tá Kwon Yong Gu chỉ huy cùng 296 thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài từ ngày 4-6/5 tại thành phố Đà Nẵng.
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.
hon 2700 dai bieu du dai le phat dan vesak lien hop quoc 2025 tai viet nam
infographics ngay quoc te phong chong tieng on 2542025 bien phap giam thieu tac dong cua tieng on
infographics pha lau thang co vao danh sach mon ham ngon nhat dong nam a
thi diem thuc hien du an nha o thuong mai tu 142025
infographic 9 dai hoc viet nam vao bang xep hang the gioi theo nhom nganh nam 2025
infographics lua dao lam cong tac vien chot don hang online
4 noi dung va 3 muc tieu chinh cua dai hoi dang cac cap nhiem ky 2025 2030
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động