Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
10:23 | 25/10/2023 GMT+7

Mua bán hoá đơn: Giải pháp nào để triệt tiêu triệt để?

aa
Kinh doanh khó khăn, nợ đến kỳ đáo hạn, Thuận đã tính đến việc mua hoá đơn để gian lận hoàn thuế để trục lợi vì “nếu không làm vậy sẽ không biết sống bằng gì”! Tuy nhiên, sau khi xem bản tin trên truyền hình Thuận đã quyết định dừng việc làm phạm pháp này lại.

Bản tin đơn giản là cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam một số cá nhân liên quan đến vụ việc mua bán hoá đơn nhằm trục lợi ngân sách nhà nước. Bình thường thì những tin tức như vậy cứ lướt qua, nhưng lần này sở dĩ nó đọng lại trong tâm trí Thuận vì trong số này có 1 người quen của cô. Là giám đốc một công ty ma, được lập ra chuyên để bán hoá đơn, người quen của Thuận bị tạm giam để lại hai đứa nhỏ cho ông bà nuôi vì bố mẹ đã ly hôn.

Biết cả 2 đứa trẻ nên Thuận có phần sốc vì biết hoàn cảnh của ông bà ngoại tụi nhỏ rất khó khăn, từ đấy cô đâm ra ám ảnh và bắt đầu biết sợ pháp luật, rồi động cơ kiếm tiền dễ dàng bằng thủ đoạn chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT không còn vẩn vơ trong đầu óc Thuận nữa.

Tôi không rõ sau này Thuận vượt qua khó khăn bằng cách nào, thế nhưng, câu chuyện của một người thay đổi hành vi trong quá trình nhận thức pháp luật, không để áp lực của hoàn cảnh thúc đẩy mình phạm pháp thực sự đã gợi mở rất nhiều điều.

Mua bán hoá đơn: Giải pháp nào để triệt tiêu triệt để?
Cơ quan công an thu thập tài liệu trong 1 vụ án mua bán hoá đơn.

Theo đánh giá của cơ quan bảo vệ pháp luật, động cơ chính của các vụ mua bán hoá đơn đều xuất phát từ sự chủ động mưu toan kiếm lời bất chính, và dù liên tục được cảnh báo về hậu quả phải gánh chịu nhưng tần suất xuất hiện những vụ việc như vậy vẫn không hề thuyên giảm.

Vừa rồi, vào tháng 5/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án và 8 bị can trong vụ án mua bán hoá đơn gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 400 tỷ đồng tại công ty Thành An Hà Nội. Hay như mới đây cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng hơn 20 bị can khác liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị lên đến 4.300 tỷ đồng.

Những con số thế này có thể gây ngạc nhiên, gây tò mò, nhưng có gây lo sợ, và đủ sức răn đe chưa thì không ai dám chắc. Không chỉ ở các thành phố lớn, căn bệnh này giờ di căn đến tận những nơi hang cùng ngõ hẻm. Ví dụ mới đây, công an huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án mua bán hoá đơn trục lợi 1,3 tỷ đồng. Nhưng con số này nếu so sánh với vụ án ở Phú Thọ thì đúng chỉ là “trẻ sơ sinh”. Tháng 11 năm ngoái, công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây mua bán hoá đơn điện tử với doanh số trên 25.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 2.500 tỷ đồng. Riêng 2 đối tượng cầm đầu đã thu lợi 252 tỷ đồng.

Thấy việc kiếm tiền dễ dàng nên giờ đây thủ đoạn ngày 1 tinh vi, thái độ ngày càng liều lĩnh, bất chấp hậu quả. Mặc dù Tổng cục Thuế đã tiên liệu trước các thủ đoạn, cách thức, phương pháp…hưởng lợi bất chính thông qua gian lận thuế để xây dựng rào cản ngăn ngừa, nhưng dẫu vậy thì tất cả vẫn không thể chặn hết các nẻo đường mua bán hoá đơn.

Được đánh giá là sự thay đổi mang tính bước ngoặt, từ 1/7/2022, việc áp dụng hoá đơn điện tử trên toàn quốc đã đưa lại nhiều kỳ vọng trên mọi bình diện, từ tiết kiệm chi phí cho đến nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Những lợi ích này chắc chắn tác động tích cực đến kinh tế - xã hội nói chung. Tuy nhiên, để trục lợi thì những đối tượng này cũng không kém phần chủ động khi nhanh nhạy thích ứng với hoá đơn điện tử. Thực tế đây là những nhức nhối không dễ gì giải toả.

Vậy đâu là những giải pháp có thể trông đợi được? Những việc có thể làm được thì ngành thuế cũng làm rồi, từ việc ứng dụng công năng của hệ thống hoá đơn điện tử để rà soát các yếu tố bất thường cho đến tăng cường công tác quản lý địa bàn, công khai kịp thời danh sách doanh nghiệp có yếu tố rủi ro…cùng với đó cơ quan công an cũng tích cực triệt phá các vụ án mua bán hoá đơn, và cơ quan tố tụng cũng đưa ra những bản án rất nghiêm khắc với các đối tượng phạm pháp. Nhưng (cuối cùng vẫn lại nhưng), dù làm gắt đến như vậy thì sao tình hình vẫn phức tạp? Vậy lý do nằm ở đâu, do chính sách còn kẽ hở, do công tác quản lý chưa theo kịp yêu cầu thực tế, do hình phạt chưa đủ sức răn đe khiến tội phạm chùn tay, hay do nhận thức của một nhóm nhỏ công dân còn coi nhẹ (hoặc là bất chấp) những hậu quả của việc làm này dù đã được tuyên truyền rộng rãi?

Nói chung, tất cả những nguyên do này có lẽ được người trong ngành thuế hiểu hơn ai hết. Nhưng hiểu là một chuyện, còn đi từ nhận diện vấn đề đến thiết kế giải pháp xử lý luôn là 1 quãng đường xa, và đôi khi không đi được đến đích!

Thực tế cuộc sống rất giản đơn, cứ có cầu là ắt có cung, dù là phạm pháp. Không thể và cũng không nên hy vọng vào một thực tại tuyệt đối lý tưởng, còn làm thế nào để có một môi trường được gần lý tưởng thì chắc phải vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm.

Lần gần đây nhất tôi gặp Thuận là khi cô vừa khai trương cửa hàng bán hoa lụa ở quận Đống Đa, Hà Nội. Nhìn sắc diện, thái độ và sự tự tin thì chắc hẳn người phụ nữ này đã tìm ra cách xử lý những trở ngại. Hy vọng chuyện kinh doanh của cô tới đây sẽ phát đạt và suôn sẻ!

*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người có hành vi trốn thuế sẽ bị tạm dừng quyền sử dụng hóa đơn điện tử

Người có hành vi trốn thuế sẽ bị tạm dừng quyền sử dụng hóa đơn điện tử

Kể từ ngày 01/6/2025, những người nộp thuế có hành vi trốn thuế sẽ bị tạm dừng quyền sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP.
Thông tin pháp luật chiều 24/12: Trộm vé số trúng đặc biệt của "chồng hờ" để đổi thưởng

Thông tin pháp luật chiều 24/12: Trộm vé số trúng đặc biệt của "chồng hờ" để đổi thưởng

Thông tin pháp luật chiều 24/12: Trộm vé số trúng đặc biệt của "chồng hờ" đem đổi mở sổ tiết kiệm tiền tỷ; Khởi tố "ông trùm" đường dây buôn lậu đặc biệt lớn qua biên giới; Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Trốn thuế sẽ bị phạt tiền gấp 3 lần từ 5/12/2020

Trốn thuế sẽ bị phạt tiền gấp 3 lần từ 5/12/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125 quy định phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế. Đồng thời, quy định thêm một số hành vi được xem là trốn thuế khác.

Các tin bài khác

Top 20 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Top 20 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2024, tổng nộp ngân sách của 20 ngân hàng tư nhân hàng đầu đạt 47.312 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2023 và cao gấp rưỡi năm 2022.
Báo Hàn Quốc: MB Bank và Dunamu sẽ ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên tại Việt Nam

Báo Hàn Quốc: MB Bank và Dunamu sẽ ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên tại Việt Nam

Dunamu – đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc – ngày 13/8 thông báo đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), theo tin từ tờ Korea Herald, Bloomingbit...
Techcombank chính thức vào rổ chỉ số VNSI 20

Techcombank chính thức vào rổ chỉ số VNSI 20

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) chính thức được đưa vào rổ Chỉ số Phát triển Bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainability Index - VNSI), theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
VPBank CommCredit: Vươn mình phát triển vì một cộng đồng kinh doanh thịnh vượng

VPBank CommCredit: Vươn mình phát triển vì một cộng đồng kinh doanh thịnh vượng

Trên hành trình hiện thực hóa cam kết “Song hành thịnh vượng”, VPBank CommCredit đã phát triển thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh tư nhân kiến tạo tương lai bền vững.

Đọc nhiều

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội tổ chức Giải Pickleball hữu nghị Việt Nam - Cuba mở rộng năm 2025 và trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là hoạt động thiết thực nhân "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba", chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).
Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm nhằm chào mừng đại lễ A80, trong đó, pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả, pháo hoa tầm thấp với 540 giàn.
Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 11h ngày 22/8 hàng triệu lượt đóng góp từ các tổ chức, địa phương và người dân cả nước đã quyên góp được 365,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Những nghĩa cử ấy tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.
Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Ngày 22/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Ngô Sách Thực đã đến chúc mừng Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2025). Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển toàn diện, trong đó công nghiệp Halal được coi là một trong những hướng hợp tác tiềm năng, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Phiên bản di động