Mường Ảng - Nâng cao chất lượng giáo dục
| Khi ý Đảng lòng dân đã đồng thuận, thì mặc dù phải đối diện với khó khăn, thử thách lớn trong năm 2020 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả khá ấn tượng, tạo điểm nhấn quan trọng và là tiền đề cho những năm tiếp theo. |
| Sau gần chục năm phải đối diện với tình trạng rớt giá, bước vào niên vụ với việc giá liên tục tăng đây thật sự là mùa cà phê vui với nông dân của huyện Mường Ảng (Điện Biên). |
Mặc dù đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện Mường Ảng còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn; việc vận dụng phương pháp giảng dạy mới còn nhiều hạn chế, nhất là với đối tượng học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, những năm gần đây chất lượng giáo dục của huyện Mường Ảng đang được ghi nhận có sự chuyển biến tích cực.
Trao với ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Ảng cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều, toàn diện, phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu với UBND huyện đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới phòng học; chỉ đạo các trường học tích cực thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Nhờ đó, đến nay cơ sở vật chất đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện hiện có 581 phòng học và phòng hỗ trợ học tập, gồm 386 phòng kiên cố, 174 phòng bán kiên cố, 21 phòng tạm.
![]() |
| Huyện Mường Ảng luôn quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học |
Bên cạnh đó, công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm chú trọng. Hằng năm, huyện đều thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hiện nay số lượng giáo viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Trong năm học vừa qua, số lượng giáo viên trên địa bàn có bằng tốt nghiệp đại học trở lên là 807; Giáo viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng là 43 giáo viên. Toàn Huyện hiện có 251 giáo viên dạy giỏi cấp huyện gồm: 72 giáo viên cấp Mầm non, 100 giáo viên cấp Tiểu học và 67 giáo viên cấp THCS. Trong đó có 48/251 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh gồm: 12 giáo viên cấp Mầm non, 18 giáo viên cấp Tiểu học và 18 giáo viên cấp THCS.
![]() |
| Các giáo viên luôn đưa ra nhiều phương pháp giảng dạy hiệu quả với từng đối tượng học sinh |
“Cùng với đó, phòng GD&ĐT huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp học tổ chức tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, sinh hoạt chuyên môn liên trường; đồng thời chỉ đạo các trường đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và các hoạt động giáo dục. Các trường học đã có những giải pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp; quan tâm hỗ trợ học sinh học yếu; chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu... Từ đó, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên”, ông Nguyễn Đức Quang cho biết.
![]() |
| Chất lượng giáo dục của huyện ngày càng được nâng cao minh chứng thông qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh số lượng học sinh đạt giải cao ngày một tăng. |
Nhờ những nỗ lực của toàn ngành, chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học được nâng lên qua từng năm học. Hằng năm tỷ lệ học sinh khá, giỏi bậc THCS đạt trên 50%; bậc tiểu học đạt 99% học sinh có năng lực, phẩm chất tốt; bậc mầm non, có 98% số trẻ đạt về phát triển thể chất và nhận thức. Huyện cũng đã hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi.
Để đạt những thành tựu này, phần lớn là nhờ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện đã và đang nỗ lực cống hiến. Những đóng góp của các thầy cô giáo trong toàn huyện đã góp phần đưa ngành giáo dục và đào tạo Mường Ảng ngày một phát triển./.
| Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian qua, Trường Mầm non Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nuôi, dạy trẻ. |
| Sau nhiều năm triển khai Nghị quyết 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững của Thủ Tướng Chính Phủ là động lực để huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo. |
Tin bài liên quan
Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Các tin bài khác
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









