Mường Toong những con số biết nói từ xóa nghèo bền vững
Sức bật từ những nguồn lực trọng điểm
Thành công hôm nay của Mường Toong bắt nguồn từ việc triển khai hiệu quả các chương trình quốc gia. Nguồn vốn đầu tư không còn nằm trên giấy, mà đã trở thành động lực thiết thực.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang về cho xã hơn 42,7 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân đạt 65,43%. Số tiền này được ưu tiên cho những hạng mục cấp thiết: đường sá, nước sạch, thủy lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển.
![]() |
| Trên 90% số hộ đã được sử dụng điện lưới quốc, mở ra cho người dân nhiều cơ hội phát triển.( Ảnh: Duy Linh) |
Cùng lúc đó, Chương trình giảm nghèo bền vững với hơn 49,4 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt trên 93%. Nguồn lực này được “bơm” trực tiếp vào cuộc sống người dân: hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đều đặn trung bình gần 5%/năm. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người đã vượt mốc 20 triệu đồng/năm – một cột mốc đầy ý nghĩa.
Ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: “Các con số giải ngân cao và kết quả giảm nghèo cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách và thực tiễn. Khi người dân thấy vốn đầu tư thành con đường, thành mô hình hiệu quả, họ càng tin và càng hăng hái làm theo.”
Diện mạo mới từ những thay đổi cụ thể
Nguồn lực lớn đã được biến thành những đổi thay rõ rệt, có thể sờ thấy, nhìn thấy hàng ngày.
Hạ tầng được nâng cấp toàn diện: Điện lưới quốc gia đã về với 92,66% hộ dân. 95% người dân được dùng nước sạch, hợp vệ sinh. Hệ thống giao thông thay da đổi thịt: 66,6% số bản có đường ô tô đi lại được bốn mùa, và 85,77% đường từ bản đến trung tâm xã đã được bê tông hóa. Những con đường không chỉ giúp việc đi lại dễ dàng, mà còn mở ra những cơ hội mới cho buôn bán, trao đổi.
![]() |
| Con em đồng bào dân tộc được học trong ngôi trường khang trang và kiên cố. (Ảnh: Duy Linh) |
Mái ấm cho hàng trăm hộ gia đình
Có lẽ, niềm vui lớn nhất, trọn vẹn nhất chính từ chương trình xóa nhà tạm. Trong năm qua, 634 căn nhà kiên cố đã mọc lên với tổng đầu tư lên tới 27 tỷ đồng. Hàng trăm gia đình đã thoát khỏi cảnh “che chắn tạm bợ”, có được tổ ấm thực sự để an cư, lạc nghiệp.
Với hoàn cảnh gia đình chồng thường xuyên ôm đau, một mình phải nuôi 3 đứa con chị Giàng Thị Mỷ ngồi trong căn nhà mới xúc động chia sẻ: “Trước đây, nhà chật, cứ mưa là lo dột. Giờ được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, vừa có chỗ ở đàng hoàng, đây là điều mơ ước bây lâu nay của gia đình.”
Bài học và định hướng cho tương lai
Thành công của Mường Toong để lại bài học quý giá: Đầu tư phải đi đôi với vận động và hiệu quả phải được đo bằng sự thay đổi trong đời sống từng người dân.
Tuy nhiên, phía trước vẫn còn những thách thức. Ông Thào A Dế, Bí thư Đảng bộ xã, trăn trở: “Duy trì và nhân rộng thành quả là bài toán khó hơn. Chúng tôi cần tập trung vào chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản lý, sản xuất hàng hóa và tìm kiếm thị trường ổn định cho các sản phẩm đặc thù như dược liệu, thổ cẩm và từ nông sản.”
![]() |
| Hệ thống giao thông phát triển các sản phẩn nông sản được tư thương vào tận bản thu mua. (Ảnh: Duy Linh) |
Ông Thào A Dế cho biết thêm: Để đưa Mường Toong giảm nghèo hiệu quả và bền vững Đảng bộ xác định: Đầu tiên chuyển từ “có” sang “tốt”: Không chỉ sản xuất, mà cần nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản, xây dựng thương hiệu địa phương. Hoàn thiện hạ tầng ưu tiên các công trình thủy lợi nhỏ, hệ thống xử lý môi trường và hạ tầng số, kết nối Mường Toong với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bản địa, đáp ứng được những yêu cầu của thời đại 4.0.
Hành trình của Mường Toong là một câu chuyện đẹp về sức mạnh của sự đồng thuận. Khi chính sách đúng đắn gặp được sự quyết tâm của chính quyền và ý chí vươn lên của người dân, những điều kỳ diệu đã xảy ra. Những con số về vốn đầu tư, tỷ lệ giảm nghèo, và hàng trăm căn nhà mới không còn là những con số vô tri. Chúng đang thở, đang sống và củng cố một niềm tin vững chắc nơi vùng cao.
![]() |
| Mường Toong đã khoác trên mình diện mạo mới. (Ảnh: Duy Linh) |
Với nền tảng ấy, Mường Toong đang sẵn sàng cho những bước đi mới, vững vàng và bền vững hơn, để kiến tạo một tương lai no ấm, hạnh phúc ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
| Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, 100 hộ gia đình tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên đã và đang được an cư trong những ngôi nhà kiên cố. |
| Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai. |
Tin bài liên quan
Bữa ăn học đường vùng cao: Giữ an toàn thực phẩm từ căn bếp bán trú
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Điện Biên: 50 học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành khóa học tiếng Nga đầu tiên
Các tin bài khác
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
Tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ người khuyết tật tại Hải Phòng cải thiện điều kiện sinh hoạt
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Đọc nhiều
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Đối ngoại nhân dân giúp quan hệ Việt Nam – Bulgaria vững chắc, lâu bền
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025








