Mỹ lên kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Vào tuần trước, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật Đối tác An với Ukraine, theo đó tăng viện trợ quân sự cho Kiev lên 300 triệu USD. Lầu Năm Góc sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, tên lửa chống hạm và chống tăng, các hệ thống tên lửa tấn công tác chiến - chiến thuật.
![]() |
| Mỹ lên kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. |
Tuy nhiên, nếu cung cấp vũ khí cho Ukraine, người Mỹ hoặc NATO sẽ phải giúp các binh sĩ Ukraine thực hành sử dụng các loại vũ khí này. Điều này có nghĩa là quân đội của liên minh NATO sẽ tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang của Ukraine, mặc dù với lực lượng rất nhỏ.
Các chuyên gia dự đoán Mỹ sẽ tăng cường sức mạnh phòng không Ukraine bằng hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Trước đó, phía Ukraine cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ nhanh chóng triển khai hệ thống này ở Ukraine. Ukraine hy vọng, điều này sẽ đẩy nhanh các quá trình gia nhập NATO của Ukraine.
Riêng với tên lửa chống hạm, Mỹ có thể sẽ chuyển một lô tên lửa chống hạm Harpoon cho Ukraine. Để tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu trong tuyến phòng thủ của đối phương, lực lượng mặt đất Ukraine có thể được trang bị tổ hợp tác chiến - chiến thuật HIMARS của Mỹ với tầm bắn khoảng 270 km.
Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine cũng sẽ tiếp tục nhận được các hệ thống chống tăng Javelin thế hệ thứ ba.
Mỹ tích cực cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine ngay từ đầu cuộc nội chiến ở Donbass xảy ra. Từ năm 2014 đến nay, họ đã cung cấp cho Ukraine các trạm radar, xe bọc thép HMMWV, xe chiến đấu Hummers, thiết bị nhìn đêm, UAV hạng nhẹ RQ-11B Raven, tổ hợp tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin…
Ngoài vũ khí, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hỗ trợ cung cấp chiến tranh điện tử hiện đại. Theo ông, các lực lượng vũ trang Ukraine cần phải các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại của Nga.
Thậm chí, bằng cách nào đó các hệ thống tác chiến điện tử của phương Tây và Mỹ đã đến Ukraine và được nước này sử dụng ở Donbass.
Trước đó, Ukraine đã mua 210 tên lửa chống tăng Javelin và 37 ống phóng của Mỹ năm 2018 với giá khoảng 47 triệu USD. Cuối năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt bán lô thứ 2 với 150 tên lửa và 10 ống phóng cho Ukraine.
Đi kèm với các hợp đồng này là các điều kiện hạn chế sử dụng, trong đó có điều khoản các tên lửa Javelin phải được cất giữ ở miền Tây Ukraine, cách xa các khu vực xảy ra xung đột.
| Dự thảo luật mới đã được đệ trình lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chính phủ Pháp trong cuộc họp Nội các ngày 28/4. |
| Chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục cam kết họ sẽ đứng về phía Ukraine và cung cấp vũ khí tối tân trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga. |
| Tên lửa đạn đạo liên lục địa Liner của Nga được phương Tây đánh giá là có khả năng hủy diệt không vũ khí nào sánh kịp. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 09/12: Sóng thần xuất hiện nhiều nơi ở Nhật Bản sau động đất, thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD
Thúc đẩy hơn nữa hợp tác năng động toàn diện giữa Nga và Việt Nam
Tin quốc tế ngày 06/8: Hòa giải xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, ông Trump áp thuế 250%
Các tin bài khác
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Điều hòa Trung Quốc "đắt hàng" tại châu Âu
Đọc nhiều
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





