Mỹ - Nga hoàn thành 12 giờ đàm phán tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến Ukraine
![]() |
| Cuộc họp giữa các quan chức Nga và Mỹ về lệnh ngừng bắn một phần ở Ukraine kết thúc sau 12 giờ đàm phán tại Ả Rập Xê Út. (Ảnh: VCG) |
Cuộc đàm phán đã kết thúc với kỳ vọng sẽ công bố một tuyên bố chung vào ngày hôm sau. Điều đáng chú ý là sau cuộc đàm phán với Nga, các quan chức Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với phái đoàn Ukraine.
Đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng, với trọng tâm chính là giải quyết các cuộc tấn công vào các tuyến hàng hải tại Biển Đen. Mục tiêu là tạo ra một lệnh ngừng bắn rộng rãi, chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm giữa Nga và Ukraine.
Tổng thống Donald Trump thể hiện sự lạc quan khi cho biết ông kỳ vọng sẽ ký kết thỏa thuận chia sẻ doanh thu về các khoáng sản then chốt với Ukraine. Đồng thời, chính quyền của ông đang thảo luận về khả năng các công ty Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn nước này, đã mô tả các cuộc đàm phán diễn ra "có kết quả" sau khi thảo luận về việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng. Ukraine đặc biệt quan tâm đến việc ngừng bắn tại các cảng quan trọng như Odesa, Kherson và Mykolaiv.
Một diễn biến quan trọng khác là việc thảo luận về việc khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen năm 2022. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra để tái lập thỏa thuận này, vốn đã bị Moscow rút lui vào năm 2023 với cáo buộc phương Tây không thực hiện cam kết gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng. Chuyên gia Oleksiy Melnyk từ Trung tâm Razumkov nhận định rằng độ dài của cuộc đàm phán cho thấy phía Nga liên tục đưa ra các yêu sách mới. Ông chỉ ra rằng không hề có sự tin tưởng giữa hai bên và gần như không có khả năng đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kyiv.
Các thông tin chi tiết về đàm phán cho thấy sự phức tạp của cuộc xung đột. Trong khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng thảo luận hòa bình, ông đặt điều kiện Ukraine phải từ bỏ hoài bão gia nhập NATO và rút quân khỏi bốn khu vực miền đông và nam mà Nga kiểm soát.
Bên cạnh đàm phán ngoại giao, tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp. Nga tiếp tục các cuộc tấn công không kích vào Kyiv, còn Ukraine cáo buộc Nga không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh rằng bất kỳ ngoại giao nào với Moscow phải được hỗ trợ bằng sức mạnh quân sự, các biện pháp trừng phạt và áp lực.
Mặc dù vậy, Tổng thống Trump vẫn thể hiện sự lạc quan về tiến trình đàm phán, cho rằng nỗ lực ngăn chặn leo thang xung đột đang được "kiểm soát". Tuy nhiên, các cường quốc châu Âu vẫn hoài nghi về khả năng Tổng thống Nga Putin sẵn sàng nhượng bộ một cách có ý nghĩa.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 26/8: Trực thăng rơi ở Anh, Trung Quốc bác tin triển khai lực lượng tại Ukraine
Quan hệ Mỹ - Nga dưới thời Trump 2.0: Từ đối đầu đến đối thoại
Người Việt đi bộ cả tháng để thoát khỏi vùng chiến sự ở Ukraine
Các tin bài khác
Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Xây dựng đô thị lấy nhân dân làm trung tâm: Nhìn từ mô hình cải tạo dân sinh tại cộng đồng Thương Hà
Italy và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





