Mỹ quyết định nâng cấp phi đội A-10 huyền thoại để diệt trận địa phòng không S-400 của Nga
Không quân Mỹ quyết định nâng cấp phi đội A-10 để thích nghi với chiến tranh hiện đại và đủ sức phá hủy trận địa phòng không Nga.
Mục đích của gói nâng cấp nhằm giúp dòng máy bay già cỗi mang được những loại vũ khí tối tân, có thể tấn công chính xác hơn. Đặc biệt có thể tấn công và phá hủy được trận địa phòng không Nga với những hệ thống S-300/400, Tor, Pantsir-S1...
![]() |
| Cường kích A-10. Ảnh: Pinterest |
Tuy nhiên, theo trang Popular Mechanics, kế hoạch dùng cường kích cổ lỗ để xuyên thủng hàng phòng thủ Nga với S-300/400 là nhiệm vụ gần như không thể. Bởi A-10 không phải là máy bay tàng hình, trong khi loạt vũ khí dành cho chiến đấu cơ này không có bất kỳ loại nào có tầm bắn lên tới trên 400km (tầm diệt mục tiêu hiệu quả của S-400 phiên bản Nga).
Muốn tấn công được tới những hệ thống đánh chặn tối tân này, không còn cách nào khác là A-10 phải tiếp cận đủ gần. Như vậy nó có thể tự đặt mình vào vòng nguy hiểm và có thể bị bắn rơi trước khi kịp phóng đạn tấn công đối thủ.
Cụ thể, Popular Mechanics cho rằng, quyết định "lột xác" cho A-10 rất có thể chỉ liên quan đến vụ dội nhầm tên lửa vào gần thành phố Mỹ của A-10 trong khi thực hiện diễn tập hồi cuối năm 2019 trong buổi bay diễn tập gần gần Tucson, bang Arizona.
Khi đó, chiếc A-10 đang bay diễn tập theo kịch bản thì bất ngờ phóng một quả tên lửa xuống mặt đất. Vụ phóng khiến ban chỉ huy cuộc diễn tập hết sức bàng hoàng bởi nó hoàn toàn nằm ngoài kịch bản của cuộc diễn tập.
Dù vụ phóng nhầm ở khá gần thành phố nhưng hiện trường nơi quả đạn phóng xuống không có dân cư. Vì vậy, không có thiệt hại nào xảy ra đối với lực lượng mặt đất. Không quân Mỹ đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về vụ việc này.
Hồi tháng 7/2019, một sự cố nghiêm trọng cũng đã xảy ra với A-10 khi thực hiện chuyến bay huấn luyện chiến đấu thông thường thì bất ngờ va phải chim trời. Sự cố xảy ra tại trường bắn Moody ở phía bắc Florida.
Khi buổi huấn luyện diễn ra đúng như kế hoạch thì bất ngờ 1 chiếc A-10 đã va phải chim. Cú va chạm không khiến chiếc máy bay gặp phải sự cố nào nhưng nó đã làm 3 quả bom huấn luyện mang theo bị rơi và viên phi công đã cho máy bay hạ cánh khẩn nhằm đảm bảo an toàn.
Kể từ đó đến nay, nguyên nhân xảy ra sự cố vẫn không thực sự rõ ràng.
Thế nhưng, dù gặp nhiều sự cố nhưng theo Không quân Mỹ, A-10 vẫn là cường kích số 1 thế giới hiện nay. Máy bay được thiết kế để có thể chịu được hư hại nặng gây ra bởi hỏa lực phòng không của đối phương, đặc biệt là pháo cao xạ và tên lửa tầm gần. Nó được cho là có khả năng chịu hư hại gấp 10 lần các loại máy bay khác trong 1 số tình huống.
Thậm chí, Không quân Mỹ còn khẳng định, qua thực tế chiến đấu cho thấy, khả năng chịu đòn của cường kích A-10 gấp khoảng 9 lần chiếc Su-25 do Nga sản xuất.
Tin bài liên quan
Không quân Hoa Kỳ sẽ biến 'ngựa thồ' C-130 thành thủy phi cơ
Hoa Kỳ công bố hình ảnh binh sĩ cuối cùng rời Afghanistan
Nga lại sắp bán thêm 'rồng lửa' S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ
Các tin bài khác
Hệ thống đánh chặn tầm cao THADD của Hoa Kỳ lần đầu hạ mục tiêu thực chiến
Nga chế tạo 'thợ săn tàu ngầm' có thể tự quyết định phóng ngư lôi hay không
Oanh tạc cơ Tu-160M - sự bổ sung đáng giá giúp Không quân Nga khôi phục sức mạnh vượt trội
Trước khi bị "rã xác", tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






