Mỹ tìm cách nhập khẩu đất hiếm từ châu Phi thay thế Trung Quốc
| Trung Quốc dùng đất hiếm làm "vũ khí" trả đũa Mỹ? Tổ chức GCS (Hàn Quốc) trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân Hà Nội Doanh thu ngành Bảo hiểm đạt hơn 105 nghìn tỷ đồng trong năm 2017 |
![]() |
| Người lao động tại mỏ khai thác đất hiếm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã ra lệnh tăng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng trả đũa và tăng thuế đối với các sản phẩm của Mỹ trị giá 60 tỷ USD. Tuy nhiên, cho đến nay, sản lượng đất hiếm quan trọng vẫn chưa bị hạn chế.
Rất nhiều sản phẩm cần đến đất hiếm như điện thoại di động, xe điện, laser, ứng dụng vật liệu siêu dẫn, thiết bị quân sự: động cơ phản lực, hệ thống tên lửa dẫn đường, hệ thống phòng thủ chống vi-rút, thiết bị nhìn ban đêm...
Không ngoài khả năng Trung Quốc có thể sử dụng con bài “đất hiếm”. Một chuyến thăm thường lệ của Chủ tịch Tập Cận Bình tới một nhà sản xuất đất hiếm của Trung Quốc vào cuối tháng 5 đã dấy lên mối lo ngại, Trung Quốc sẵn sàng sử dụng đất hiếm, đặc biệt một lệnh cấm xuất khẩu, như một lợi thế chống lại Mỹ. Nếu lệnh cấm được áp dụng, động thái này có thể thực sự gây thiệt hại cho Washington vì hầu như không có nguồn thay thế nào cho vật liệu này, vốn được sử dụng trong một loạt các ngành từ công nghệ cao đến quân sự.
Được biết, Trung Quốc chỉ chiếm 1/3 trữ lưỡng đất hiếm của thế giới nhưng nắm giữ tới 80% sản lượng xuất khẩu khoáng sản này đến Mỹ.
Trên thực tế, Trung Quốc sở hữu rất nhiều cơ sở xử lý đất hiếm. Kỹ sư Jason Nie làm việc tại cơ quan hậu cần quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc nói, “Chúng tôi đang tìm kiếm nguồn cung đất hiếm mới thay thế Trung Quốc. Chúng tôi muốn nguồn cung đa dạng thay vì chỉ một nguồn duy nhất”.
![]() |
| Đất hiếm tại cảng của Trung Quốc. Ảnh: Global Look Press |
Được biết, Lầu Năm Góc đã làm việc với công ty Mkango của Malawi và Rainbow Rare Earths của Burundi về việc cung cấp đất hiếm.
Theo một báo cáo, tính đến tháng 9/2016, Lầu Năm Góc đã tích trữ số khoáng sản quan trọng trị giá 1,15 tỷ USD. Trong tài khóa 2019, Lầu Năm Góc lên kế hoạch mua 416 tấn đất hiếm từ thị trường, 40 tấn thiếc cùng 0,02 tấn pin lithium ion.
Trong thời gian dài, Lầu Năm Góc đã khuyến khích các nhà thầu quốc phòng mua khoáng sản nội địa, tuy nhiên tại Mỹ chưa hề có cơ sở xử lý đất hiếm.
Bộ Thương mại Mỹ trong ngày 4/6 đã đề xuất những bước đi để đẩy mạnh sản xuất đất hiếm trong nước bao gồm cho vay lãi suất thấp…Đồng thời cũng kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh của Washington về đất hiếm.
Mỹ từng là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu vào năm 1990, nhưng tình hình đã thay đổi từ lâu. Năm 2018, Bắc Kinh đã tăng sản lượng khai thác đất hiếm từ 15.000 tấn lên 120.000 tấn, trong khi Mỹ chỉ cung cấp được 15.000 tấn.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ năm ngoái ước tính có 120 triệu tấn đất hiếm toàn cầu, bao gồm 44 triệu tấn ở Trung Quốc, 22 triệu tấn ở Brazil và 18 triệu tấn ở Nga, trong khi Mỹ chỉ sở hữu 1,4 triệu tấn. Nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Canada, Australia, Estonia, Malaysia, Brazil… cũng có mỏ đất hiếm, nhưng sản lượng khá hạn hẹp./.
Xem thêm
Theo thông tin Cơ quan vũ trụ quốc gia (CNSA) công bố, Trung Quốc lần đầu tiên phóng thành công tên lửa vào không gian ... |
Đối tác lớn của Huawei vừa xác nhận hãng này vừa bị đối tác Trung Quốc cắt giảm đơn đặt hàng linh kiện phục vụ ... |
Bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng từ chính đảng của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba, ông có ... |
Tin bài liên quan
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
Các tin bài khác
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






