Mỹ trục xuất Đại sứ Nam Phi, quan hệ song phương thêm căng thẳng
Trên mạng xã hội X, hôm 14/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đăng lại một bài viết trên một trang web cánh hữu dẫn lời Đại sứ Nam Phi tại Mỹ Ebrahim Rasool, qua đó ông nhận định rằng, Tổng thống Donald Trump đang lãnh đạo một phong trào “thượng đẳng” của người da trắng.
Với tuyên bố như vậy, Ngoại trưởng Mỹ viết: “Đại sứ Nam Phi tại Mỹ không còn được chào đón ở đất nước vĩ đại của chúng tôi nữa. Ebrahim Rasool là một chính trị gia kích động chủng tộc, ghét nước Mỹ và ghét Tổng thống Trump. Chúng tôi không có gì để thảo luận với ông ta và vì vậy ông ta bị coi là Người không được hoan nghênh (Persona Non Grata)".
Hãng tin CNN đưa tin chi tiết hơn, rằng việc Mỹ trục xuất ông Rasool có thể liên quan trực tiếp tới bài phát biểu dài 20 phút của nhà ngoại giao này tại một viện nghiên cứu của Nam Phi hôm 14/3, nơi ông Rasool có lời lẽ chỉ trích cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua và Tổng thống Donald Trump. Ông Rasool cho rằng, chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chống lại giới chức đương nhiệm cả ở Mỹ và tại nhiều quốc gia khác, cũng như thúc đẩy sự bất bình đẳng vì lý do sắc tộc ở Mỹ. Ông cũng chỉ trích việc tỉ phú Elon Musk – đồng minh nhiệt thành của Tổng thống Trump – và Phó Tổng thống JD Vance tích cực liên lạc với các đảng cực hữu ở Anh và Đức trong thời gian hai nước này chuẩn bị tổ chức bầu cử.
![]() |
Đại sứ Nam Phi tại Mỹ Ebrahim Rasool. Ảnh: Newsweek |
Theo một số nguồn tin khác, trong tuần qua, Đại sứ Nam Phi tại Mỹ đã không được sắp xếp các cuộc họp thường kỳ với các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhân vật chủ chốt trong Đảng Cộng hòa Mỹ, bởi lý do vị Đại sứ này có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ Palestine và chỉ trích gay gắt đối với Israel – một đồng minh của Mỹ.
Trước việc Mỹ trục xuất Đại sứ, hôm nay Văn phòng Tổng thống Nam Phi bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc. Trên trang web chính thức, Văn phòng Tổng thống Nam Phi viết: “Văn phòng Tổng thống đã lưu ý đến việc trục xuất đáng tiếc Đại sứ Nam Phi tại Mỹ, ông Ebrahim Rasool. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên luên quan và bị ảnh hưởng duy trì nghi thức ngoại giao đã được thiết lập khi giải quyết vấn đề này. Nam Phi vẫn cam kết xây dựng mối quan hệ cùng có lợi với Mỹ”.
Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi cũng cho biết, chính phủ sẽ tham gia giải quyết vấn đề thông qua kênh ngoại giao.
Mối quan hệ Mỹ và Nam Phi bắt đầu xấu đi nhanh chóng ngay từ những ngày đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, với sắc lệnh cắt giảm viện trợ tài chính cho quốc gia châu Phi này. Có 2 lý do được Tổng thống Trump đưa ra là Mỹ không đồng tình với chính sách đất đai sửa đổi mới đây của Nam Phi, cũng như vụ kiện của quốc gia này đối với đồng minh Israel của Mỹ tại Tòa án Công lý Quốc tế về tội ác diệt chủng ở Gaza.
Theo cựu đại sứ Mỹ tại Nam Phi Patrick Gaspard, quan hệ Mỹ - Nam Phi đã đạt đến “điểm thấp nhất” và sẽ có quá nhiều thứ bị đe dọa nếu hai bên không nỗ lực để sửa chữa quan hệ đối tác này.
Được biết, Đại sứ Nam Phi tại Mỹ EbrahimRasool bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng cách trình quốc thư lên Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden vào ngày 13/1, một tuần trước khi Donald Trump nhậm chức. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông tại thủ đô Washington.
Tin cùng chủ đề: 100 Ngày sấm sét
Tin bài liên quan
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump
Tổng thống Nam Phi thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Các tin bài khác
Xây dựng đô thị lấy nhân dân làm trung tâm: Nhìn từ mô hình cải tạo dân sinh tại cộng đồng Thương Hà
Italy và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Quản lý sinh thái Hồ Vân Đang, Trung Quốc: Kinh nghiệm kiến tạo không gian xanh trong lòng đô thị
Tin quốc tế ngày 15/6: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, dự kiến ký kết ngày 19/6
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





