Năm 2020, doanh thu của ARB Berhad (Malaysia) đạt 219,45 triệu RM, tăng 114% so với năm 2019
KUALA LUMPUR, MALAYSIA- Media OutReach – Trong 3 năm tài chính vừa qua kể từ năm 2018, ARB Berhad không chỉ có một bước chuyển mình rất thành công, mà còn liên tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng đáng kể.
Cụ thể, trong năm tài chính 2020, doanh thu của ARB đạt 192,45 triệu ringgit Malaysia (RM), tăng 114% so với năm tài chính 2019, lợi nhuận ròng đạt 43,46 triệu RM, tăng gần 25%. Riêng quý 4/2020, ARB đã đạt được một bước nhảy vọt về lợi nhuận, tăng tới 55% so với quý 4/2019.
Ông Dato’ Sri Larry Liew Kok Leong, Giám đốc điều hành của ARB Berhad tại một cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt của công ty
Trước hết, ARB đã gặt hái thành công trong việc thoát khỏi những thua lỗ kéo dài hàng thập kỷ nhờ việc tập trung vào 2 mảng kinh doanh chính là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (enterprise resource planning – ERP) và các giải pháp Internet vạn vật (IoT).
ARB hiện ở trạng thái khá dư dả tiền, với tiền mặt và các khoản tương đương tiền trị giá 24,5 triệu RM tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Hiện tại, ARB có tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) thấp nhất trong lĩnh vực công nghệ, chỉ 4,6 lần vào ngày 22 tháng 2 năm 2021 so với các công ty công nghệ khác như Mi Technovation Bhd (64,4 lần), Inari Amerton Bhd (63,5 lần) và ViTrox Corp Bhd (88,8 lần).
Được biết, trong năm nay, ARB vẫn tập trung vào 2 mảng kinh doanh chính là ERP và IoT, đặt mục tiêu mở rộng sự hiện diện về mặt địa lý và tiếp cận nhiều lĩnh vực công nghiệp mới khác nhau bằng cách tận dụng các cơ hội kinh doanh xuyên biên giới.
Dựa trên số liệu thống kê của Frost & Sullivan, thị trường IoT của Malaysia dự kiến sẽ tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 24,7% từ 2,2 tỷ USD năm 2019 lên 10,3 tỷ USD vào năm 2026. Trong khi đó, thị trường ERP Malaysia dự kiến sẽ tăng từ 120 triệu USD lên 255 triệu USD vào năm 2026, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 11,4%.
Ông Dato ‘Sri Larry Liew Kok Leong,, Giám đốc điều hành của ARB cho biết: “Cùng với chiến lược tăng trưởng được thúc đẩy cả về mặt tổ chức và thông qua các thương vụ mua lại chiến lược, chúng tôi đang cung cấp các giải pháp sáng tạo trong các danh mục mới, bao gồm phân tích Dữ liệu lớn, giải pháp thương mại điện tử, nền tảng IoT cho 5G và an ninh mạng dữ liệu, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh này trong tương lai. Nền tảng IoT của ARB sẽ có thể tích hợp một loạt các thiết bị điện, cho phép đa kết nối và sẵn sàng các tính năng học tập trí tuệ nhân tạo để người cư ngụ trong nhà dễ dàng sử dụng”.
Dự kiến, trong năm tài chính 2021, mảng ERP sẽ mang lại 65% tổng doanh thu của ARB, trong khi phần còn lại chủ yếu sẽ do mảng kinh doanh IoT đóng góp. Cả hai phân khúc được kỳ vọng sẽ phù hợp với sáng kiến toàn cầu trong việc tiến vào kỷ nguyên mới của Công nghiệp 4.0.
Thông tin về ARB Berhad
ARB Berhad được thành lập tại Malaysia vào tháng 10 năm 1997 và được niêm yết trên Thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Malaysia (Bursa Malaysia) từ tháng 2 năm 2004. ARB Berhad chủ yếu là một công ty cung cấp phần mềm và nền tảng công nghệ thông tin. Công ty hoạt động chủ yếu trong hai (2) lĩnh vực kinh doanh sau:
1. Hoạch định Nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – thiết kế và bán lại các giải pháp ERP tùy chỉnh
2. Internet vạn vật (IoT) – các giải pháp tích hợp trong hệ thống, kỹ thuật, mua sắm, vận hành và quản lý các hệ thống IoT.
Chuyên môn của ARB Berhad nằm trong việc trao quyền cho các doanh nghiệp thông qua chuyển đổi kỹ thuật số và tích hợp công nghệ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bangkok Giới thiệu Triển Lãm Văn Hóa "KUDTHAI" tại khu phố mới nổi Songwat trong dịp Tết Songkran
Cùng Sài Gòn Light Event nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông
Vietjet tăng số chuyến bay nội địa dịp lễ 30/4 – 1/5
Đọc nhiều
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron
Tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia lan tỏa trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng
Tìm giải pháp gìn giữ tiếng Việt tại Kyushu (Nhật Bản)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




