Năm 2023: 155.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ngành LĐ-TB&XH. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã điểm lại những thành tích nổi bật của Ngành LĐ-TB&XH trong năm 2023 và nêu ra phương hướng hoạt động trong năm 2024.
![]() |
| Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà). |
Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ ngành và toàn dân, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Bộ LĐ-TB&XH đã có nhiều nỗ lực góp vào thành công chung. Phó Thủ tướng điểm qua một số dấu ấn nổi bật, như: thị trường lao động phục hồi tích cực, chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 giảm xuống còn 2,93%.
Đặc biệt, điểm ấn tượng và được đánh giá là “bước tiến rất lớn, trong đó có vai trò của Ngành LĐ-TB&XH” được Phó Thủ tướng đề cập là việc Bộ LĐ-TB&XH tham mưu Trung ương ban hành Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".
| Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên 68%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt hơn 27%. |
Nghị quyết 42-NQ/TW đã đặt ra các vấn đề chính sách xã hội trong tình hình mới, với tư duy đổi mới, chuyển đổi từ cách tiếp cận chính sách xã hội đảm bảo và ổn định sang ổn định và phát triển.
Điều này khẳng định sự chủ động của toàn Ngành trong công tác tham mưu, hoàn thiện chủ trương chính sách pháp luật về phát triển xã hội, an sinh xã hội. Ngành cũng đã tổng kết công phu, có những triển khai dân chủ, rộng rãi với các vai trò của địa phương.
Phó Thủ tướng đánh giá những nỗ lực này rất có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước sắp bước qua năm 2023 - một năm đầy sóng gió với nhiều các thách thức hơn cả dự báo, như: sự đứt gãy chuỗi sản xuất, suy giảm đơn hàng, tình trạng lao động buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc làm của người lao động ở các doanh nghiệp kéo dài, đặc biệt ở những ngành phụ thuộc vào xuất khẩu; xung đột và những bất ổn về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thiên tai.
Bộ LĐ-TB&XH cũng đã nỗ lực đạt được các đòi hỏi trong tình hình mới, như gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho tất cả các đối tượng, trên nguyên tắc bảo đảm tính “toàn dân và toàn diện”.
![]() |
| Chương trình được kết nối trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước (Ảnh: Thu Hà). |
Phó Thủ tướng ghi nhận thị trường lao động có sự phục hồi, từng bước qua đó giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh cho lao động giãn việc, mất việc, hậu quả của đại dịch Covid-19. Trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ vẫn duy trì con số vượt các năm trước với hơn 155.000 lao động được phái cử thành công. Kết quả này đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022 và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Về các nhiệm vụ chính trong năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi ý Bộ LĐ-TB&XH cần sớm tham mưu Chính phủ chương trình hành động triển khai Nghị quyết 42-NQ/TW, thể chế hóa các quan điểm chủ trương Nghị quyết trong dự án sửa đổi Luật BHXH năm 2014 thông qua vào kỳ họp thứ 7, Luật Việc làm (sửa đổi) lấy ý kiến vào kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn lao động, quan hệ lao động, việc làm, an sinh xã hội hợp với tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế và các cam kết trong FTA thế hệ; việc xác định lộ trình, đào tạo nhân lực thích ứng với chuyển đổi số, kinh tế xanh.
| Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc dung nhấn mạnh, năm 2024, Ngành sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ chính, như: đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Bộ và Ngành. Xây dựng các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu với nhau và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Song song, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính - ngân sách. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể chăm lo chu đáo để mọi người dân đều được đón Tết. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý, cần quan tâm tới người có công, người nghèo, đối tượng xã hội, người lao động các đối tượng yếu thế trong xã hội với tinh thần “không để người dân nào không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”. |
| Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học. |
| Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học. |
Tin bài liên quan
Người lao động được hưởng nhiều lợi ích từ Luật BHXH sửa đổi
Việt Nam-UAE đẩy mạnh hợp tác về nguồn nhân lực
Không tổ chức Tết Trung thu đông người nơi vùng lũ
Các tin bài khác
Tuổi trẻ Thủ đô thể hiện bản lĩnh và tư duy phản biện qua Cuộc thi Hùng biện 2025
Thông tin đối ngoại đưa hình ảnh chân thực, sống động của Việt Nam ra thế giới
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, mở rộng mô hình hỗ trợ người lao động
Hà Nội công bố khung Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026
Đọc nhiều
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Hơn 4 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho người dân An Giang và Đồng Tháp
Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








