Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:02 | 08/04/2020 GMT+7

Nam sinh Hà Giang dựng lều bên sườn núi bắt sóng 4G học online

aa
Kỳ nghỉ dịch vẫn còn kéo dài, học sinh và sinh viên chuyển sang học online (trực tuyến). Mới đây, câu chuyện về nam sinh quê ở Hà Giang dựng lán bên sườn núi để bắt sóng 4G, thực hiện giấc mơ theo đuổi con chữ của mình, gây chú ý với mọi người.
nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online COVID-19: Bệnh nhân 251 mất dấu F0, có bệnh nền phức tạp
nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online Hàn Quốc phát miễn phí mỗi lao động Việt Nam 10 chiếc khẩu trang y tế để chống COVID-19

Tình hình dich bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến những hoạt động thường nhật của cuộc sống trở nên đảo lộn. Học sinh lẫn sinh viên đã nghỉ học xuyên suốt một thời gian dài, và hình thức học tập truyền thống được thay thế bằng học trực tuyến thông qua các kênh truyền hình hoặc nền tảng sẵn có. Tuy sở hữu ưu điểm là không cần trực tiếp đến trường và ngồi trong phòng đông người nhưng học online lại kéo theo khá nhiều rắc rối dở khóc dở cười. Đơn cử như nếu sóng mạng không đủ mạnh thì quá trình học sẽ hoàn toàn bị gián đoạn.

Cũng chính vì thế mà mới đây, chàng trai Lầu Mí Xá - nam sinh năm ba của Học viện hành chính Quốc gia (Hà Nội) đã dựng một lán trại chênh vênh bên sườn núi để bắt sóng 4G, theo kịp quá trình giảng bài của thầy cô trên lớp. Quê của Mí Xá ở bản Sủng Của, xã Sủng Trái, Cao nguyên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Với địa hình núi cao, cộng với khí hậu mấy ngày nay đang trở nên rét buốt, sóng mạng tại đây chập chờn và gần như rất yếu.

nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online
Chân dung nam sinh năm ba của Học viện Hành chính Quốc gia dựng lán bắt sóng 4G học online - Lầu Mí Xá

Nam sinh bộc bạch: "Nhà em ở trên bản, sóng điện thoại cũng yếu, chập chờn lúc được lúc không nên không thể bắt được mạng để vào lớp học. Cả thôn nơi duy nhất có thể bắt được Internet là điểm trường Sủng Của, nhưng nơi đây đã được xã chọn làm điểm cách ly những người từ Trung Quốc trở về. Em đã nghĩ chắc mình phải bảo lưu học kỳ này".

Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó và đam mê cháy bỏng với con chữ, nam sinh đã quyết tâm đi quanh bản để tìm kiếm địa điểm bắt được sóng 4G ổn định. Trời không phụ lòng người, Mí Xá đã tìm được một khu vực bên sườn núi chênh vênh, cách nhà anh gần 1 cây số.

Nhanh chóng, Lầu Mí Xá đã bắt tay vào dựng lều tạm trên mảnh đất nhỏ thoai thoải bên sườn núi. Lều trông rất đơn sơ, nhưng cũng khá kiên cố với chân kèo vững chắc và phông bạt bao bọc, khuất gió. Đêm đầu tiên, Mí Xá rủ thêm 2 người bạn qua cùng ngủ lại, đêm hôm đó mưa lớn khiến anh ướt như chuột lột, thế là sáng hôm sau anh chàng lại phải xuống nhà anh rể xin thêm phông bạt bởi phiên chợ nghỉ họp do dịch.

nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online
Xá cùng bạn bè đóng cột, dựng lều (Ảnh: Facebook Người Hà Giang)
nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online
Căn lều chênh vênh nơi vách núi giúp nam sinh theo đuổi giấc mơ học tập (Ảnh: Facebook Người Hà Giang)

Hiện tại, ngoài giờ giúp đỡ cha mẹ việc nương rẫy, Xá vẫn ở lại lán để học tập. Xán vui vẻ nói lán trại của anh có đầy đủ chăn ấm, điện thắp sáng, không gian cũng thoải mái chứa được đến 6-7 người. Khi học quá muộn, anh sẽ ngủ tại lán luôn để thuận tiện.

nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online
Bên trong lán trại của Xá có đầy đủ chăn ấm, điện thắp sáng phụ vụ cho việc học tập (Ảnh: Facebook Người Hà Giang)

Trong những ngày ở lại lán để theo kịp tiến độ học hành trên lớp, không ít những người dân hiếu kì đi qua dừng lại hỏi thăm: "Mày dựng lều trông ngô à Mí Xá?". Nam sinh trả lời: "Cháu dựng để học bài". Người qua đường thấy thế chép miệng: "Khổ thế, học thế thì học làm gì!". Đó cũng là điều dễ hiểu bởi bản của nam sinh vẫn còn nghèo đói, người dân hầu như chỉ lo toan đến việc làm sao để no cái bụng thay vì chú ý đến con chữ.

Nhưng Lầu Mí Xá lại có một suy nghĩ khác. Anh cho rằng phải học thì mới có cơ hội đổi đời. Hoàn cảnh gia đình của nam sinh cũng thuộc diện khó khăn. Mí Xá là con trai út trong gia đình 3 anh em, anh trai Xá qua đời khi Xá học lớp 8, chị gái cũng đã đi lấy chồng, nên cha mẹ Xá mong mỏi con trai sẽ lấy vợ và cùng phụ giúp làm kinh tế. Tuy nhiên, với khao khát cháy bỏng muốn theo đuổi con chữ, thay đổi cuộc đời, nam sinh đầy nghị lực này đã thi đỗ vào Học viện hành chính, trở thành người duy nhất trong bản học Đại học và được miễn học phí theo chế độ của Nhà nước.

Thời gian học Đại học, nam sinh cũng rất tự lập và làm nhiều công việc để có thêm chí phí cho cuộc sống như: chạy grab hay bốc vác, sơn sửa. Chiếc xe máy là tài sản của Mí Xá được cha mẹ cho, mua từ tiền bán con bò, phục vụ việc xuống Hà Nội học tập của con trai. Lầu Mí Xá chia sẻ về ước mơ trong tương lai, bản thân có thể trở thành cán bộ xã, mang lại ánh sáng trí thức bên ngoài thế giới, sau những vách đá đến với trẻ em trong bản.

"Ở bản em, mọi người không tha thiết với việc học, nhưng em muốn chứng minh cho mọi người thấy nếu đi học sẽ làm được nhiều điều có ích hơn là làm nương cắt cỏ", nam sinh thổ lộ.

Qua câu chuyện của Lầu Mí Xá, ta thấy rõ ràng một nghị lực phi thường cùng tinh thần hiếu học của chàng trai làng bản trong mùa dịch khó khăn. Hy vọng, những bản nghèo sẽ sớm được phủ rộng thêm những con chữ, những tư tưởng tiến bộ để đời sống bà con được nâng cao hơn.

nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online Quân khu 7 trao tặng nhiều vật tư y tế giúp Quân đội Hoàng gia Campuchia chống COVID-19

Ngày 7/4 tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân đội nhân dân ...

nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online Bằng Kiều cùng vợ cũ và ba con bên nhau tránh dịch Covid-19

Do dịch Covid-19, Bằng Kiều chỉ ở nhà, hạn chế ra ngoài. Vợ cũ của anh - ca sĩ Trizzie Phương Trinh thường dẫn ba con ...

nam sinh ha giang dung leu ben suon nui bat song 4g hoc online Việt Nam tặng 550.000 khẩu trang cho 5 nước châu Âu chống COVID-19

Ngày 7/4, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn cho các nước châu Âu ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động