Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:00 | 22/12/2020 GMT+7

Nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

aa
76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không quản hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; được nhân dân yêu mến, vinh tặng danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ".
Những bài phát biểu hay và ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 Những bài phát biểu hay và ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
Ngày 22-12 là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày để chúng ta thể hiện tấm lòng đối với những người lính cụ Hồ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dưới đây là những mẫu bài phát biểu kỷ niệm ngày 22-12 hay và ý nghĩa dành cho ngày lễ lớn của dân tộc.
22/12 là ngày gì? Lịch sử và ý nghĩa ngày 22/12 ai cũng nên biết 22/12 là ngày gì? Lịch sử và ý nghĩa ngày 22/12 ai cũng nên biết
22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.

Từ đó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ mang đầy đủ những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thể hiện rõ nét trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/1964): “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”
Ảnh minh họa. (Ảnh: qdnd.vn)

Nhận thức sâu sắc giá trị và ý nghĩa to lớn danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện sự sáng tạo, cách làm mới của quân đội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, trọng tâm là: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, tri thức, dân chủ, kỷ luật; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. Đã gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động với các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tết quân dân” và nhiều mô hình mới, phù hợp thực tiễn cơ quan, đơn vị trong toàn quân... Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới; thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và công tác, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được phát huy, lan tỏa, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị quân đội luôn chủ động, tích cực huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động cách mạng, các phong trào và nhiệm vụ chính trị ở địa phương; hỗ trợ, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững; phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đưa văn hóa, y tế về thôn, bản. Các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng đã gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới trên các địa bàn chiến lược; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, quân đội đã tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng với quân đội các nước, đóng góp tích cực vào sự ổn định, hòa bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới, quảng bá và làm sâu đậm hơn giá trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng bạn bè quốc tế. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quân đội đã quán triệt nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ động tham mưu với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh, diễn tập phòng chống dịch COVID-19; triển khai hàng trăm điểm cách ly, tổ chức cách ly cho gần 140 nghìn người, có gần 2 nghìn chốt chặn trên biên giới với hơn 1 vạn cán bộ, chiến sĩ kiểm soát đường mòn, lối mở và tổ chức nhiều khu vực cách ly tập trung; phối hợp với địa phương phong tỏa, cách ly, tiêu độc, khử trùng, dập dịch; thành lập các tổ, đội cơ động phòng, chống dịch tại các đơn vị, lập các Bệnh viện dã chiến, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị..., được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, quân đội luôn xung kích đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tháng 10 và đầu tháng 11/2020, liên tiếp nhiều cơn bão đổ bộ vào miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Với tinh thần “Cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã liên tục chỉ đạo các đơn vị quân đội tập trung lực lượng, phương tiện giúp các địa phương và nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; phân công các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu... trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản gian khổ, hy sinh anh dũng, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội anh hùng và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, tạo nền tảng để quân đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo thời cơ và đột phá trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và hội nhập, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, quyết liệt và trực diện hơn, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi ngày càng cao.

Nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ninh kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Lê Đồng)

Do đó việc phấn đấu, rèn luyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình hiện nay cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bộ đội về tầm quan trọng của việc phấn đấu, rèn luyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan, đơn vị phải tập trung làm rõ tầm quan trọng của việc phấn đấu, rèn luyện để mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, những nội dung cơ bản về bản chất, truyền thống của quân đội ta, chỉ rõ những yếu tố tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, gắn với thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, để có biện pháp phòng, chống những biểu hiện không tốt làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của quân đội, đến danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới (theo Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương), coi đây là giải pháp nền tảng góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện tốt Cuộc vận động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của toàn quân, toàn quốc bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ với các chuẩn mực: Kiên định vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao, hành động đẹp, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; có tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt; dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết, tôn trọng, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, giảm nghèo bền vững..., chú trọng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị lấy kết quả thực hiện tiêu chí Bộ đội Cụ Hồ là một nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ.

Hai là, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu có vai trò, tác động rất lớn, tạo nên sức mạnh chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, thúc đẩy phong trào cách mạng đi lên. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện phương châm nêu gương “trên trước dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, học tập đi đôi với làm theo, chú trọng nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp bằng việc làm, hành động cụ thể. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 06-11-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao, càng phải nêu gương cho cấp dưới noi theo. Quá trình thực hiện phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mỗi tổ chức của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần đẩy mạnh hoạt động thi đua xung kích, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, ý thức tự giác của cán bộ, hội viên, đoàn viên, đảm bảo cho nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đi vào cuộc sống, gắn liền với hoạt động của các tổ chức, lực lượng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ba là, các cơ quan, đơn vị cần tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Thực tiễn cho thấy, hoạt động của bộ đội càng phong phú, sinh động, sát chức năng, nhiệm vụ, nhất là lúc khó khăn, gian khổ thì phẩm chất, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ càng được thể hiện sâu sắc, chân thực. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần thông qua thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, chấp hành tốt kỷ luật... để bộ đội rèn luyện, trưởng thành. Toàn quân cần đề cao trách nhiệm và hành động, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu - thịt”, “cá - nước” với nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, tích cực tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi mặt đời sống xã hội ngay từ cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. Cùng với đó, toàn quân tiếp tục thực hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bốn là, chủ động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần phát hiện, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, gian khổ. Xây dựng các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác thực sự tiêu biểu xuất sắc, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn quân, toàn quốc. Gắn việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo sự tin tưởng, yên tâm phấn khởi, gắn bó với đơn vị và hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy truyền thống, bản chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Quá trình bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và những việc làm gây phương hại đến uy tín, truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Năm là, tích cực, chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là tình cảm, niềm tin của quần chúng nhân dân dành cho quân đội; có được danh hiệu cao quý ấy là cả một quá trình thực tiễn đấu tranh của đội quân của dân, do dân, vì dân. Hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, lôi kéo cán bộ, chiến sĩ quân đội chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất, coi nhẹ các giá trị tinh thần, đồng thời lợi dụng các vụ việc vi phạm kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ để đưa ra những luận điệu xuyên tạc trắng trợn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Do đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp phải luôn nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quân đội và cơ quan, đơn vị trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng giáo dục, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 823-CT/QUTW ngày 10-9-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong Quân đội; nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao khả năng tự "đề kháng" của cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tạo ra hệ “miễn dịch” của cán bộ, chiến sĩ đối với mọi thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch.

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gắn liền với sự trưởng thành, phát triển của quân đội. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội hôm nay cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Toàn quân phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Trước mắt, toàn quân nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi lĩnh vực công tác, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Những bài phát biểu hay và ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 Những bài phát biểu hay và ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
Ngày 22-12 là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày để chúng ta thể hiện tấm lòng đối với những người lính cụ Hồ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dưới đây là những mẫu bài phát biểu kỷ niệm ngày 22-12 hay và ý nghĩa dành cho ngày lễ lớn của dân tộc.
22/12 là ngày gì? Lịch sử và ý nghĩa ngày 22/12 ai cũng nên biết 22/12 là ngày gì? Lịch sử và ý nghĩa ngày 22/12 ai cũng nên biết
22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.
Quân đội Nhân dân Việt Nam nỗ lực gắn kết quốc tế, chủ động thích ứng trước thách thức Quân đội Nhân dân Việt Nam nỗ lực gắn kết quốc tế, chủ động thích ứng trước thách thức
Trong năm qua, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã gây tác động mạnh, làm ảnh hưởng và đảo lộn nhiều hoạt động hợp tác quốc tế bao gồm hợp tác trong ASEAN. Trong bối cảnh đầy thách thức, Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 với sự đồng hành, hỗ trợ của các quốc gia thành viên ASEAN được cộng đồng quốc tế trong và ngoài khu vực đánh giá rất cao. Về quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, tất cả các nội dung hợp tác quốc phòng ASEAN đều được Việt Nam chủ trì tổ chức với chất lượng cao thông qua hệ thống kết nối làm việc trực tuyến.
Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lan tỏa giá trị điện ảnh cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Lan tỏa giá trị điện ảnh cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí nhằm tôn vinh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhan đề "Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).
Tình cảm đặc biệt của cựu chiến binh Trung Quốc dành cho quân đội và đất nước Việt Nam

Tình cảm đặc biệt của cựu chiến binh Trung Quốc dành cho quân đội và đất nước Việt Nam

Nửa thế kỷ đã trôi qua, những cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đều đã tuổi cao, đầu bạc, nhưng trong họ vẫn vẹn nguyên một tình cảm đặc biệt dành cho đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cũng như những kỳ vọng về tình hữu nghị bền lâu giữa hai đất nước.

Các tin bài khác

Ông Bùi Thanh An: Nghệ An quyết liệt, bứt tốc về đầu tư công những tháng tiếp theo

Ông Bùi Thanh An: Nghệ An quyết liệt, bứt tốc về đầu tư công những tháng tiếp theo

Đầu tư công hiện nay đang là trọng tâm của trọng tâm trong tổng thể kế hoạch kinh tế năm 2026 của Nghệ An. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An về nội dung này.
Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 22/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cùng nhau viết tiếp chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cùng nhau viết tiếp chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 14/4, Bộ Giáo dục Trung Quốc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chính sách tại Trường Đại học Thanh Hoa.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

Đọc nhiều

Gần 2.240 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

Gần 2.240 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

Đây là số tiền và giá trị quy đổi tiền thuốc mà Ban tổ chức nhận được thông qua Chương trình giao lưu nghệ thuật gây Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo với chủ đề "Hành trình Ngày mai tươi sáng" diễn ra tại Nhà hát TP.Hồ Chí Minh.
Đối ngoại nhân dân giúp quan hệ Việt Nam – Bulgaria vững chắc, lâu bền

Đối ngoại nhân dân giúp quan hệ Việt Nam – Bulgaria vững chắc, lâu bền

Nhân dịp kỷ niệm Ngày văn hóa, giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ (25/5), ông Huỳnh Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria, nhấn mạnh đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
Từ cuộc thi Hán ngữ tới  'nhịp cầu hữu nghị'

Từ cuộc thi Hán ngữ tới 'nhịp cầu hữu nghị'

Từ ngày 23-24/5, tại Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra Vòng chung kết cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 25 dành cho sinh viên các trường đại học khu vực miền Bắc và miền Trung và lần thứ 19 dành cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) toàn quốc.
Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương

Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương

Ngày 25/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ IV. Kết nối thanh niên, hỗ trợ lưu học sinh, hợp tác doanh nghiệp và giao lưu địa phương là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

Giữa cái nắng cuối tháng 5 ở vùng biên Điện Biên, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố cùng xuống nương, chung tay đào hố trồng cà phê giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những nhát cuốc trên triền đồi không chỉ góp thêm ngày công lao động, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, gắn bó giữa nhà trường với nhân dân địa phương.
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương

Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương

Sáng 24/5, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các tỉnh An Giang, Cà Mau tổ chức thành công Vòng chung kết khu vực Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 dành cho học sinh trung học cơ sở các xã, phường ven biển.
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Sáng 20/5, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), đánh dấu bước khởi đầu triển khai công trình hạ tầng giao thông chiến lược của khu vực Tây Bắc.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Phiên bản di động