New Zealand thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lâm nghiệp và giáo dục
Mở rộng cơ hội xuất khẩu gỗ
Ngày 27/5, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay công bố Thỏa thuận hợp tác mới giữa New Zealand và Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu gỗ và tháo gỡ các rào cản thương mại tiềm tàng trong ngành lâm nghiệp hai nước.
Theo thỏa thuận, gỗ thông radiata của New Zealand sẽ được công nhận phù hợp với các tiêu chuẩn xây dựng gỗ đang thay đổi của Việt Nam, từ đó mở ra nhiều cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị trường này. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay cho biết, thỏa thuận sẽ góp phần nâng kim ngạch thương mại song phương – hiện ở mức 2,68 tỷ NZD (tương đương 1,59 tỷ USD) đồng thời thúc đẩy đáng kể xuất khẩu gỗ xẻ, vốn đang đạt khoảng 48 triệu NZD/năm.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Ông McClay nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua và được dự báo sẽ có tốc độ tăng thu nhập nhanh nhất toàn cầu trong những năm tới, đồng nghĩa với nhu cầu xây dựng cao hơn, sản phẩm bền vững hơn và nhiều cơ hội hơn cho gỗ New Zealand.
Hỗ trợ thiết thực cho sinh viên Việt Nam theo học bậc sau đại học tại New Zealand
Song song với lĩnh vực thương mại, New Zealand cũng tăng cường hợp tác giáo dục với Việt Nam thông qua hàng loạt chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho sinh viên bậc sau đại học, đặc biệt là các ứng viên thuộc Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89). Đề án được phê duyệt theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
Theo Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), các trường đại học New Zealand cam kết tăng cường hỗ trợ sinh viên Việt Nam theo học chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ, với các gói ưu đãi bao gồm học bổng tiếng Anh 3 tháng, trợ cấp sinh hoạt cho gia đình đi cùng, tài trợ nghiên cứu, hội thảo quốc tế, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, hỗ trợ xuất bản học thuật và khóa nâng cao năng lực nghiên cứu.
Thỏa thuận hỗ trợ triển khai Đề án 89 đã được ký kết giữa Hội đồng các trường đại học New Zealand (UNZ) và Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon vào tháng 2/2025. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược hợp tác giáo dục lâu dài giữa hai quốc gia.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Về mặt chi phí, học phí bậc Tiến sĩ tại New Zealand dao động từ 3.600 đến 6.000 USD/năm – thấp hơn đáng kể so với mức hỗ trợ 25.000 USD/năm của Đề án 89. Chi phí sinh hoạt khoảng 12.000 USD/năm cũng phù hợp với mức trợ cấp của Việt Nam. Thêm vào đó, sinh viên quốc tế được phép đưa theo vợ/chồng, con cái và làm thêm toàn thời gian trong quá trình học – một lợi thế giúp du học sinh an tâm học tập và phát triển sự nghiệp học thuật lâu dài.
Ngoài các chính sách riêng biệt, sinh viên Việt Nam còn có thể tiếp cận nhiều chương trình học bổng giá trị khác như học bổng Manaaki do Chính phủ New Zealand tài trợ, học bổng toàn phần Tiến sĩ và học bổng bán phần bậc Thạc sĩ từ các trường đại học danh tiếng tại quốc gia này.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai
Việt Nam - Cuba thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương
Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam






