Nga-Ấn và cú đánh lịch sử: Mỹ gặp "ác mộng choáng váng"
Thỏa thuận này được ký bất chấp sự phản đối của Mỹ, thậm chí Washington còn dọa áp đặt cấm vận kinh tế với Ấn Độ nếu New Delhi quyết tâm mua tên lửa S-400.
Ông Sergey Chemezov - TGĐ Tập đoàn Rostec tuyên bố:
"Thỏa thuận xuất khẩu tên lửa phòng không S-400 đã đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ấn Độ.
Hợp đồng này đã minh chứng cho mối quan hệ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ở mức cao nhất giữa Nga và Ấn Độ. Tôi chắc chắn rằng thỏa thuận này cũng sẽ là bản lề để tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp dân dụng giữa 2 quốc gia".
Thực tế, Mỹ có nhiều lý do để lo ngại về việc Ấn Độ sở hữu tên lửa S-400. Điều này không chỉ gây tổn hại tới ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ tại Nam Á, quyền lợi của các nhà thầu vũ khí Mỹ, mà còn tạo tiền lệ xấu khi các quốc gia được coi là đồng minh của Washington quay lại mua vũ khí Nga.
|
Hợp đồng mua bán tên lửa S-400 đã được Nga-Ấn chính thức ký kết.
S-400 khiến ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ tại Nam Á lung lay
Một điều dễ nhận biết rằng, hợp đồng mua S-400 của New Delhi là nhằm thẳng vào Pakistan và Trung Quốc. Giới quan sát quân sự nhận định, với những tổ hợp tên lửa phòng không tối tân bậc nhất Thế giới này, Ấn Độ đã có khả năng phòng thủ tốt trước một cuộc tấn công bằng tên lửa có giới hạn từ Pakistan.
Thậm chí, với tầm bao quát tới 600km và đánh chặn cùng lúc 80 mục tiêu trên không, tên lửa S-400 bố trí tại nhiều địa điểm có thể bao quát gần như toàn bộ không phận quốc gia Nam Á vốn có truyền thống "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" với Ấn Độ.
Ai là đồng minh quan trọng của Pakistan hiện tại chắc hẳn cũng không cần phải giải thích. Những khoản viện trợ quân sự quy mô lớn, hợp tác quân sự dài hạn của Pakistan hiện là Mỹ. Washington cũng đang lợi dụng xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ để kiềm chế và mặc cả với New Delhi.
Tuy nhiên, điều này sẽ hoàn toàn đổi khác với việc Ấn Độ sở hữu S-400! Pakistan đang ngồi trên đống lửa, khi an ninh quốc gia bị ảnh hưởng bởi việc Ấn Độ có S-400, Mỹ không thể can thiệp để New Delhi dừng hợp đồng với Nga.
Sẽ dễ hiểu tại sao Islamabad sắp tới sẽ "lạnh nhạt" với Mỹ để tìm đối tác mới có khả năng kiềm chế Ấn Độ. Đối tác mới của Pakistan rất có thể là Trung Quốc, thậm chí có thể là Nga. Nếu điều đó xảy ra, chiến lược của Mỹ tại khu vực Nam Á và thậm chí tại nhiều khu vực khác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Điều này giúp giải thích một phần nguyên nhân tại sao Mỹ lại không muốn Ấn Độ có tên lửa S-400.
|
Với tên lửa S-400, Ấn Độ sở hữu trong tay thứ vũ khí phòng thủ cực kỳ hữu hiệu.
"Cơn ác mộng" S-400 với các nhà thầu vũ khí Mỹ
Khi đánh giá về sức hấp dẫn của tổ hợp S-400 trên thị trường vũ khí quốc tế, giới chuyên gia quân sự Mỹ từng nhận định, với tính năng vượt trội so với các sản phẩm tên lửa phòng không cùng thời của Mỹ và phương Tây, S-400 không chỉ có sức cạnh tranh mạnh mẽ, mà còn đe dọa tới các dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5.
Nhận xét này rõ ràng tới thời điểm hiện tại đang dần trở thành hiện thực khi rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả đồng minh thân cận của Mỹ chọn mua S-400.
Điều này có thể thấy rõ khi các quốc gia khu vực Cận Đông, nơi vốn được xem là "mỏ vàng" của các nhà thầu vũ khí Mỹ, thời gian gần đây đang chuyển hướng mua vũ khí Nga, trong đó có S-400.
Những đặc điểm kỹ chiến thuật phù hợp, giá rẻ và quan trọng hơn là sự khôi phục ảnh hưởng của Moscow tại khu vực rốn dầu mỏ thế giới này đã thuyết phục các được các tiểu vương Ả rập móc hầu bao.
Một ví dụ điển hình khác là Thổ Nhĩ Kỳ. Bất chấp sức ép từ Mỹ và phương Tây, Ankara dù là thành viên của NATO vẫn chọn mua tên lửa S-400.
Tính năng vượt trội của S-400 chỉ là một phần lý do chọn lựa của Ankara, điều quan trọng hơn là Thổ Nhĩ Kỳ đang cần Nga để trở thành một cực ảnh hưởng tại Cận Đông, cũng như tạo sức ép buộc Mỹ và phương Tây phải chia sẻ nhiều công nghệ quân sự hiện đại hơn.
Và một bước tiến quan trọng khác chính là hợp đồng 5,4 tỷ USD vừa ký tại Ấn Độ. Đây có thể coi là con bước ngoặt quan trọng tạo hiêu ứng domino!
|
Tên lửa phòng không S-400 luyện tập chuẩn bị cho Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Nếu nhiều quốc gia trước đây mới chỉ quan tâm tới tên lửa S-400, thì sau hợp đồng giữa Nga và Ấn Độ, họ sẽ có thêm quyết tâm để sở hữu tổ hợp phòng không tầm xa hiện đại từ Nga này.
Nga thì chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Những dây chuyền lắp ráp S-400 đã được Tập đoàn Almaz-Altay mở rộng trong nhiều năm qua sau khi đáp ứng đủ nhu cầu dòng vũ khí phòng không hiện đại này cho Quân đội Nga, sẽ tập trung cho xuất khẩu.
Việc S-400 đắt hàng còn mở ra tương lai các hợp đồng tỷ USD cho các gói nâng cấp và hậu cần các quốc gia sở hữu chúng, cũng như nguồn tài chính cần thiết để phát triển thế hệ tên lửa phòng không mới như S-500 Prometheus… Rõ ràng tư duy làm kinh tế của người Nga đã khác nhiều so với thời Liên Xô!
-
Tên lửa Kalibr Nga tung cú đánh sấm sét, căn cứ "địch" sụp đổ
-
Mỹ "bắn hạ" Su-35 Nga ở Indonesia: Đòn đánh hữu hiệu đầu tiên, Washington tạm dẫn 1-0!
-
Nga ra đòn: Những cái "đầu nóng" đã nguội và đang run vì lạnh!
Và như quan hệ "mâu-thuẫn", khi Nga đạt được thành công vang dội với S-400, thì lại câu chuyện buồn với các nhà thầu quân sự Mỹ.
Các hợp đồng S-400 không chỉ cướp đi các hợp đồng xuất khẩu vũ khí cùng loại trị giá hàng tỷ USD của Mỹ và phương Tây mà còn hơn thế nữa, đúng như dự đoán của các chuyên gia quân sự Mỹ, sự phổ biến của S-400 trong tương lai còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc xuất khẩu các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ.
Khi hầu bao bị ảnh hưởng, các nhà tài phiệt quân sự Mỹ bằng nhiều cách sẽ buộc chính giới nước này can thiệp.
Điều này giúp giải thích tại sao trong thời gian qua, Mỹ lại luôn nỗ lực ngăn các hợp đồng xuất khẩu tên lửa S-400 của Nga bằng cách gây sức ép, dọa cấm vận… Đó là cách làm thực dụng của người Mỹ!
Tên lửa phòng không S-400 Nga thực hành bắn đạn thật.
Ngọc Huy
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




