Nga lên tiếng về việc Tổng thống Putin sẽ nghỉ việc vào năm sau
Scott Atlas - cố vấn về COVID-19 nổi tiếng "trái khoáy" của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bày tỏ lời xin lỗi về việc ... |
Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông ý thức rõ việc nhiệm kỳ tổng thống của mình sẽ kết thúc và cùng chờ xem vào ... |
Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch từ chức vào năm tới giữa lúc xuất hiện những đồn đoán rằng chủ nhân Điện Kremlin có thể mắc bệnh Parkinson.
Ông Valery Solovei, nhà khoa học chính trị ở Moscow nói với tờ The Sun, phiên bản Mỹ, rằng bạn gái 37 tuổi của Tổng thống Putin - cô Alina Kabaeva và hai con gái của nhà lãnh đạo Nga đang thúc giục ông rời nhiệm sở.
“Có một gia đình, nó có ảnh hưởng lớn đến anh ấy. Ông ấy dự định sẽ công khai kế hoạch chuyển giao của mình vào tháng 1” – ông Solovei nói với The Sun.
Chuyên gia Solovei cũng gợi ý rằng ông Putin có thể đang mắc bệnh Parkinson, do Tổng thống Nga gần đây đã có những biểu hiện của căn bệnh này...
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin không bị bệnh như thông tin báo phương Tây đăng tải |
Trước những thông tin trên, Điện Kremlin đã lên tiếng phản bác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 6/11 đã bác bỏ thông tin của truyền thông phương Tây nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã lên kế hoạch từ chức vì tình trạng sức khỏe, đồng thời khẳng định nhà lãnh đạo Nga hiện vẫn ổn.
“Đây là điều hoàn toàn vô nghĩa. Mọi thứ đều ổn với tổng thống. Ông ấy có sức khỏe tuyệt vời” – hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Peskov trả lời câu hỏi về việc liệu chủ nhân Điện Kremlin có định từ chức hay không.
Suy đoán về khả năng ra đi của ông Putin xuất hiện khi các nhà lập pháp Nga đang xem xét dự luật do Tổng thống Nga đề xuất, theo đó các cựu tổng thống sẽ được miễn truy tố hình sự suốt đời.
Hiện tại, tổng thống chỉ được miễn truy tố khi còn đương chức. Một nhóm làm việc của Quốc hội Nga, trên cơ sở đánh giá những biện pháp cải cách hiến pháp của ông Putin, đã đề xuất mở rộng quyền miễn trừ này ngoài nhiệm kỳ của họ.
Ông Putin đã cầm quyền tại Nga trong hai thập niên ở cả hai vai trò thủ tướng và tổng thống. Nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ tại vị cho đến năm 2024.
Gần đây, ông đã đề xuất các cải cách hiến pháp có thể thể cho phép ông nắm quyền đến năm 2036. Gần 78% cử tri Nga ủng hộ các đề xuất cải cách, vốn cũng bao gồm lệnh cấm hôn nhân đồng giới.
Dự luật miễn trừ truy tố sẽ trở thành luật nếu Hạ viện biểu quyết thông qua trong 3 lần đọc, Thượng viện ủng hộ và sau đó ông Putin ký ban hành.
Những bình luận của các đồng đảng của ông Trump được đưa ra khi đảng Cộng hòa theo đuổi một chiến lược pháp lý nhiều ... |
Ông Graham cho biết sẽ quyên góp 500.000 USD cho các nỗ lực pháp lý của chiến dịch Trump nhằm thách thức các thủ tục ... |
Đoạn video của bà Harris đã gây bão mạng xã hội, giữa lúc nước Mỹ hồi hộp chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử ... |
Tin bài liên quan
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





