Ngày ASEAN tại Ankara trang trọng và ấm tình hữu nghị
![]() |
| Ủy ban ASEAN tại Ankara tổ chức Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN. |
Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nilvana Darama, Điều phối Sáng kiến châu Á mới (Sáng kiến Asian Anew) và bà Esra Cankocur, Vụ trưởng Vụ khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ; Đại sứ, Đại biện các nước thành viên AAC, các nước đối thoại của ASEAN tại Ankara (Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand…), đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp, một số học giả, đại diện báo chí truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm tình hữu nghị.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Apirat Sugondhabhirom cho biết, lễ kỷ niệm Ngày ASEAN năm nay đặc biệt quan trọng vì năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN.
Là một cộng đồng mạnh với hơn 650 triệu dân và GDP khoảng 3.000 tỷ USD, ASEAN sẵn sàng đóng vai trò trung tâm trong Sáng kiến châu Á mới (Asian Anew) của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại sứ Apirat Sugondhabhirom tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của AAC và sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các cơ quan liên quan, quan hệ ASEAN-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có bước phát triển hơn nữa.
Đại sứ Thái Lan cũng điểm lại các hoạt động của AAC thời gian qua; gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo điều kiện, phối hợp tốt với AAC để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với Thổ Nhĩ Kỳ, trước mắt là các hoạt động trong Tuần lễ ASEAN tại Ankara vào tháng 10 tới.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |
Phát biểu tại buổi lễ, trên cương vị là đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Nilvana Darama bày tỏ sự vui mừng khi quan hệ giữa ASEAN và Thổ Nhĩ Kỳ đang có những bước phát triển tốt.
Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá quan hệ với ASEAN từ góc độ lâu dài, đồng thời khẳng định ASEAN là một ưu tiên trong Sáng kiến châu Á mới (Asian Anew) của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2022 là năm đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác đối thoại từng phần Thổ Nhĩ Kỳ-ASEAN, hai bên đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả để chào mừng sự kiện này.
Bên cạnh đó, Đại sứ Nilvana nhấn mạnh, mặc dù quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và ASEAN đang phát triển ổn định song tiềm năng hợp tác vẫn còn rất nhiều, hy vọng hai bên sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu trong thời gian tới.
Bên lề sự kiện, các nước thành viên AAC cũng giới thiệu các món ăn truyền thống của mỗi nước như bánh cuốn (Việt Nam), mee goreng, kuih lompang (Malaysia), pad Thai shrimp, pad kaprow gai with rice (Thái Lan), lemper, risoles ayam, jeruk kelapa (Indonesia), beef kaldereta ginataang halo - halo (Philippines); chicken and shrimp cake, bánh num krouch (Campuchia); kek batik empire, kek marble (Brunei); assorted mochi (Singapore).
| Những Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia là lời tri ân đối với những chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng. |
| Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định trong buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962–5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977–18/7/2022) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh do Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Định tổ chức. |
Tin bài liên quan
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ công dân ASEAN tại Trung Đông trong trường hợp khẩn cấp
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
Các tin bài khác
Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 tại Đà Nẵng
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Đọc nhiều
Duy trì mạch kết nối nhân dân Việt Nam – Slovakia
Sắc màu Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh
Sôi động giải bóng đá người Việt tại Nhật hướng về Trường Sa
Phát huy vai trò doanh nghiệp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






