Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
08:28 | 01/06/2024 GMT+7

Ngày hội biên giới Việt - Trung

aa
Năm 2024 đánh dấu 10 năm thực hiện cơ chế Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, ý nghĩa, hoạt động này đã để lại những ấn tượng sâu đậm, tiếp tục góp phần lan tỏa rộng rãi về tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước.
Thanh niên Lào Cai - Hà Khẩu biểu diễn văn nghệ ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Sôi động các hoạt động giao lưu hữu nghị, hội đàm trên biên giới Việt - Trung

“Điểm hẹn” của tình hữu nghị

Một ngày cuối năm, Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) rộn ràng tiếng cười đùa, thăm hỏi. Khoảng 20 người dân xã Bản Lầu chuẩn bị trà, thuốc, trái cây... đón những người bạn láng giềng thuộc thị trấn Nam Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, địa phương kết nghĩa với Bản Lầu sang thăm. Khi gần 10 người dân tổ Tam Bình Bá và tổ Điền Phòng (thị trấn Nam Khê) bước vào cửa nhà văn hóa, người dân thôn Cốc Phương, thôn Na Lốc 4 (cùng thuộc xã Bản Lầu) tay bắt mặt mừng.

Vừa mời nhau uống trà, họ vừa trao đổi về cuộc sống hàng ngày, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi...Đây là chuyến thăm giữa những người bạn láng giềng có chung dòng sông Bá Kết, con sông tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt - Trung. Cách đây hơn 10 năm, tháng 8/2013, thôn Cốc Phương đã kết nghĩa với tổ Tam Bình Bá. Tiếp đó, vào tháng 5/2015, thôn Na Lốc 4 kết nghĩa với tổ Điền Phòng.

Theo ông Sùng Nhà (thôn Na Lốc 4), sau khi kết nghĩa hai bên mới biết nhau, qua lại rồi thân với nhau. Ngôn ngữ của hai bên người dân đều nói được, hiểu được.

Được biết, bà con thôn Cốc Phương và tổ Tam Bình Bá còn góp tiền mua chung một chiếc trống để phục vụ việc cưới hỏi, tang ma. Chiếc trống này hai bên thay nhau giữ, nếu bên nào có việc thì mang về dùng. Mỗi khi nghe tiếng trống bên “hàng xóm”, bà con hai bên lại chủ động liên lạc với nhau để chung tay gánh việc.

4h chiều tại Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 50 người. Nhóm thì chơi bộ 15 bộ dụng cụ thể dục do Bộ Quốc phòng tặng, nhóm thì chơi đá bóng, nhóm thì chơi bóng chuyền, nhóm nhảy dân vũ. Tiếng gọi nhau, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện rôm rả cả một núi rừng.

Ngày hội biên giới Việt - Trung
Một hoạt động thể thao diễn ra tại Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Theo anh Hoàng Minh Tuyển, Bí thư chi bộ, Trưởng Khu Chợ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, được khánh thành năm 2021, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6, Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung đã trở thành ngôi nhà chung của nhân dân xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và nhân dân trấn Động Trung, khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Từ khi đi vào hoạt động, nhân dân các dân tộc Tày, Dao, Kinh khu vực biên giới của xã Đồng Văn tới Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung để họp mặt, giao lưu và đón nhận những thông tin mới đến từ hai bên biên giới... Ở dải biên cương này, ai cũng tự hào vì có chung nhà văn hóa, có chung sân chơi thể thao.

Theo Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến nay, đã có 6 nhà văn hóa hữu nghị biên giới được xây dựng dọc tuyến biên giới Việt - Trung, gồm: Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung tại bản Pô Tô (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu); Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt -Trung tại thôn Na Lốc 3 (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai); Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung tại thôn Chi Ma (xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn); Trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng; Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Việc xây dựng các nhà văn hoá hữu nghị là một trong những hoạt động của chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức từ năm 2014 với mục đích tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước.

Đến nay, Việt Nam - Trung Quốc đã phối hợp tổ chức thành công 8 lần Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Các chương trình qua từng năm đã góp phần làm phong phú, phát triển, hoàn thiện thêm các hình thức, cơ chế hợp tác mà Bộ Quốc phòng, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã và đang triển khai.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ, xây dựng 2 công trình phục vụ phát triển kinh tế địa phương; 1 công trình đường dân sinh… với tổng kinh phí hơn 100 tỉ đồng, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; tạo sức lan tỏa sâu rộng về tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc, về đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhiều sáng kiến, mô hình phối hợp đã được phổ biến và nhân rộng; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia như: Mô hình kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; “Đồn - Trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa”, đến nay, đã triển khai kết nghĩa được 82 cặp Đồn - Trạm Biên phòng hai bên biên giới; tham mưu chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa được 67 cặp cụm dân cư hai bên biên giới; “Xây dựng đường biên giới kiểu mẫu”; “Tuần tra đoàn kết”; “Rừng cây hữu nghị Biên phòng Việt - Trung”; “Giao lưu công tác chính trị”; “Phối hợp thực thi pháp luật trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc”; “Sứ giả hữu nghị”...

Ngày hội biên giới Việt - Trung
Việc xây dựng các nhà văn hoá hữu nghị là một trong những hoạt động của chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức từ năm 2014 với mục đích tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước.

Sáng tạo nhiều mô hình mới

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong thời gian tới, lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai nước sẽ tiếp tục triển khai các nội dung trọng tâm theo các cơ chế hợp tác đã thiết lập, tăng cường phối hợp thực thi pháp luật, bảo vệ đường biên, mốc giới, quản lý cửa khẩu; củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi theo hướng thực chất, hữu nghị, hòa hợp và bền vững. Hệ thống cửa khẩu sẽ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả thông quan cửa khẩu.

Đồng thời, căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể, sẽ chủ động triển khai các hoạt động Hội đàm, tuần tra chung, đẩy mạnh diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, cứu trợ y tế qua biên giới, hội thao quân sự và duy trì nền nếp, hiệu quả các hoạt động này.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 7 tỉnh biên giới phía Bắc phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước bạn nâng tầm quy mô, mở rộng nội dung, hình thức triển khai các mô hình đối ngoại qua thực thế đã cho thấy hiệu quả rõ rệt như: Mô hình “Xây dựng đường biên giới kiểu mẫu”, “Sứ giả hữu nghị”, “Tuần tra đoàn kết”, “Cửa khẩu kiểu mẫu”... tiến hành các hình thức sinh hoạt chính trị như “Lá cờ Đảng soi sáng biên cương”, “Việt - Trung hữu nghị tâm liền tâm”, “Trồng rừng cây hữu nghị”.... Tác động tích cực từ các mô hình này đã cho thấy lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai nước đã thêm nhiều gắn bó, đồng thuận để sáng tạo nên các hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ biên giới chung được hiệu quả hơn.

Nông sản, trái cây tươi xuất sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị tăng mạnh Nông sản, trái cây tươi xuất sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị tăng mạnh
Chính thức mở đường chuyên dụng cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan Chính thức mở đường chuyên dụng cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 10/2, Đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) do Thiếu tướng Hem Bô Na Rel, Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Mondulkiri làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ 2026. Tại đây, hai bên thể hiện quyết tâm trong việc tiếp tục phối hợp hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Tặng quà, hỗ trợ người dân Campuchia tại các tỉnh biên giới

Tặng quà, hỗ trợ người dân Campuchia tại các tỉnh biên giới

Tuần qua, tại các tỉnh biên giới Tây Ninh và Long An, nhiều hoạt động tặng quà và hỗ trợ thiết thực cho người dân Campuchia đã được tổ chức nhằm góp phần gắn kết tình cảm nhân dân hai nước.
Đồn biên phòng Hà Tĩnh - Khăm Muồn kết nghĩa để bảo vệ biên giới

Đồn biên phòng Hà Tĩnh - Khăm Muồn kết nghĩa để bảo vệ biên giới

Ngày 30/5, tại Hà Tĩnh, các đồn biên phòng tuyến núi thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào.

Các tin bài khác

Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Sau hơn 4 tháng triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa công tác quản lý nghề cá đi vào nền nếp, góp phần cùng cả nước nỗ lực sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản.
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn

Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn lần thứ I, năm 2025 đã tôn vinh sắc màu văn hóa Mông giữa miền biên viễn Điện Biên, góp phần gìn giữ bản sắc và tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng.
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Từ việc “nghe cho biết” đến “hiểu để làm theo”, công tác tuyên truyền ở vùng biên giới đã và đang góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục tập quán, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động