Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
20:13 | 30/06/2022 GMT+7

Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm”

aa
Việc ca sĩ Việt Nam được biểu diễn tại lễ hội nổi tiếng thế giới khẳng định tình hữu nghị, sự khâm phục cũng như tôn trọng đối với tài năng trẻ người Việt của khán giả và những người làm nghệ thuật tại Nga.
Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022 - Hướng về cội nguồn Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022 - Hướng về cội nguồn
Hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021 đợt 2 Hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021 đợt 2

Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm”
Chương trình biểu diễn tại lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm”. Ảnh: Xuân Thành

“Cánh buồm đỏ thắm” là lễ hội thường niên được tổ chức từ 18 - 25/6 vào mùa đêm trắng tại thành phố St. Petersburg. Đây là lễ tốt nghiệp của các học sinh Nga, như một món quà đặc biệt dành tặng những học sinh có thành tích xuất sắc. Lễ hội không chỉ nổi tiếng trong nước Nga mà còn thu hút đông đảo du khách nước ngoài mỗi năm. Do đó, việc được biểu diễn trong lễ hội này là một vinh dự dành cho những ca sĩ có tiết mục xuất sắc được tuyển chọn từ rất nhiều nội dung được đề cử tham gia. Điều đặc biệt trong lễ hội năm nay, một ca sĩ Việt Nam đầu tiên đã vượt qua hơn 600 tiết mục đăng ký để có mặt tại chương trình.

Tiết mục của Khắc Hoà là 1 trong 27 tiết mục được biểu diễn tại hoà nhạc. Trước hàng trăm ngàn khán giả tại Quảng trường Cung điện, trung tâm thành phố St. Petersburg, Khắc Hoà đã biểu diễn tác phẩm nổi tiếng “Biển xanh vô tận” của nhà soạn nhạc Muslim Mogamaev. Bài hát thể hiện khát vọng của tuổi trẻ trước biển lớn. Chia sẻ về cảm xúc khi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được biểu diễn tại lễ hội, Khắc Hoà cho biết: “Đến thời điểm này, khi “Cánh buồm đỏ thắm” đã trôi qua nhưng cảm xúc tự hào và hạnh phúc vẫn còn tràn ngập trong tôi. Một lần nữa dấu ấn Việt Nam lại được giới thiệu rất rõ nét với bạn bè quốc tế, và tôi rất vinh dự khi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham dự sự kiện nổi tiếng thế giới này”.

Bạn Đồng Xuân Thành, Học viên cao học tại Đại học tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia về công nghệ thông tin, cơ khí và quang học St. Petersburg chia sẻ: “Tôi đã ở Nga 7 năm và rất nhiều lần đi xem “Cánh buồm đỏ thắm”, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được xem một người Việt Nam biểu diễn trong chương trình lớn như vậy. Tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi hy vọng rằng sau chương trình hôm nay sẽ có nhiều hơn nữa nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại những chương trình lớn như thế này để quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đến với bạn bè Nga và quốc tế”.

Tiết mục biểu diễn của Khắc Hoà không chỉ khiến rất nhiều người Việt Nam tự hào, ngay cả những người bạn Nga cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng. Bà Natalia Ignatenko, Tổng giám đốc Quỹ phát triển âm nhạc Elena Obraztsova cho biết: “Giọng hát nội lực của ca sĩ Khắc Hoà đã chinh phục tôi. Cảm xúc trong bài hát được anh ấy thể hiện một cách chân thật đến người nghe. Khi đến đăng ký tiết mục biểu diễn, nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay trên Nhà hát cổ điển Hoàng gia Capella, anh ấy đã thốt lên với sự tự hào và hạnh phúc từ trái tim mình”.

Việc ca sĩ Việt Nam được biểu diễn tại lễ hội nổi tiếng thế giới khẳng định tình hữu nghị, sự khâm phục cũng như tôn trọng đối với tài năng trẻ người Việt của khán giá và những người làm nghệ thuật tại Nga.

Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm”
Khắc Hòa giành Huy chương Vàng tại cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi” năm 2018. Ảnh nhân vật cung cấp

Trước khi nhận được vinh dự biểu diễn tại “Cánh buồm đỏ thắm”, tài năng opera đã tích luỹ cho mình thành tích đáng tự hào. Nguyễn Khắc Hoà là một trong số ít bạn trẻ giành được học bổng toàn phần ngành nghệ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cử sang học tập tại LB Nga. Chàng trai sinh năm 1993, quê gốc Quảng Bình, hiện đang là Nghiên cứu sinh chuyên ngành opera tại khoa Lịch sử âm nhạc, Học viên Âm nhạc LB Nga Gnesin.

“Quá trình nhận học bổng du học tại Nga cũng khá vất vả, khi mà tôi học ở một trường đại học xa thủ đô và có rất ít thông tin và sự trợ giúp. Năm 2014 với sự giúp đỡ của các thầy cô tại Học viện âm nhạc Huế và Cục đào tạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tôi đã trúng tuyển học bổng toàn phần du học tại LB Nga, tiếp đó tôi đã nhận được học bổng thạc sĩ và giờ là học bổng tiến sĩ. Điều mà tôi cảm thấy thích nhất khi học ở Nga đó là thầy cô rất tận tâm chỉ dạy, môi trường học rất cạnh tranh, các bạn Nga thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Hơn nữa, opera là thế mạnh của nước Nga và hằng năm có rất nhiều cuộc thi để tham gia và thử sức mình. Tôi cũng rất thích được đi đến các nhà hát và phòng hòa nhạc để xem biểu diễn, có thể nói đi du học chuyên ngành âm nhạc tại Nga là một điều vô cùng tuyệt vời và tôi khuyên các bạn trẻ có ý định du học thì nước Nga là một lựa chọn xuất sắc”.

Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm”
Khắc Hòa biểu diễn tại Nhà hát opera Saratov (Liên Bang Nga). Ảnh nhân vật cung cấp

Các cuộc thi opera toàn Nga và quốc tế được tổ chức năm đã cho Khắc Hoà cơ hội thử sức bản thân và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều chuyên gia quốc tế. Khắc Hòa cho biết, mỗi lần biểu diễn tại các cuộc thi đều mang đến những “ấn tượng đặc biệt”, và “mỗi cuộc thi là một dấu mốc riêng trong hành trình âm nhạc của bản thân”. Kể về những lần tham gia thi âm nhạc quốc tế của mình, nghệ sĩ trẻ cho biết: “Cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Chisinau (Moldova) năm 2015 là lần đầu tiên tôi được cọ xát và thử sức ở môi trường quốc tế, và may mắn đã mỉm cười, tôi đã đạt giải vàng. Qua cuộc thi tôi được nhận học bổng đào tạo ngắn hạn tại Đại học âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật Viena (Cộng hòa Áo) năm 2016. Cuộc thi Opera quốc tế Elena Obratsova năm 2021 tại St. Peterburg là một cuộc thi mang tầm cỡ thế giới, dù tôi không được vào chung kết nhưng đã nhận được học bổng đào tại ngắn hạn tại Rome (Italia) và biểu diễn trong nhiều buổi hoà nhạc tại Thụy Sĩ và Italia trong tháng 5/2022. Tại các cuộc thi và buổi hoà nhạc được tổ chức ở châu Âu, tôi luôn cố gắng hát tiếng Việt để bạn bè quốc tế biết đến và hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Tôi luôn nghĩ rằng, mỗi chúng ta là một đại sứ văn hóa của đất nước, vì vậy tôi rất hạnh phúc khi ở xa quê hương lại được cất liên những giai điệu Việt thân thương và gần gũi”.

Từ năm 2018, sau thành công vang dội ở nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế, Khắc Hòa được mời cộng tác với Ủy ban UNESCO ở Moldova trong các dự án văn hóa, giáo dục. Qua đó, Khắc Hòa đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu hơn về chiến lược phát triển văn hóa, giáo dục của các nước trên thế giới.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, giọng ca opera trẻ cho biết hiện anh đang tích cực chuẩn bị cho chuyến lưu diễn quanh Nhật Bản vào tháng 9/2022. Bên cạnh đó, anh sẽ học thêm một chương trình tự chọn bổ túc opera tại Học viện âm nhạc Nga Gnessin. Anh ấp ủ sau này sẽ mang những kiến thức mới về quê hương, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam ra quảng bá, giới thiệu cho bạn bè quốc tế.

Lễ hội Việt Nam 2022 diễn ra tại thủ đô Tokyo với nhiều hoạt động hấp dẫn Lễ hội Việt Nam 2022 diễn ra tại thủ đô Tokyo với nhiều hoạt động hấp dẫn
Ngày 4-5/6, Lễ hội Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại Nhật Bản nhầm tái hiện một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Tokyo với những món ăn thơm ngon, cửa hàng lưu niệm xinh xắn và những buổi biểu diễn âm nhạc đặc sắc.
Gian hàng của Việt Nam thu hút khách tham quan tại Lễ hội Mùa thu hoạch châu Á Gian hàng của Việt Nam thu hút khách tham quan tại Lễ hội Mùa thu hoạch châu Á
Ngày 2/6, Hội các phu nhân Đại sứ châu Á tại Geneva (Thụy Sỹ) đã tổ chức Lễ hội Mùa thu hoạch châu Á (Asian Harvest Festival) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Ngày 25/1, tại thủ đô Moskva, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức thành công Hội nghị hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương: Giữ tiếng Việt để Việt Nam vươn mình mà không mất gốc

Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương: Giữ tiếng Việt để Việt Nam vươn mình mà không mất gốc

Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương (Việt kiều, đồng sáng lập và Giám đốc Trường Yêu Tiếng Việt tại Brisbane - Australia) nhấn mạnh yêu cầu phát triển hiện đại của Việt Nam phải song hành với gìn giữ bản sắc, trong đó tiếng Việt ở hải ngoại cần được coi là nguồn lực chiến lược của quốc gia.
Kiều bào mong muốn đóng góp thực chất vào sự phát triển của đất nước

Kiều bào mong muốn đóng góp thực chất vào sự phát triển của đất nước

Ông Phan Kiên Cường khẳng định kiều bào không chỉ hưởng ứng về mặt tinh thần mà đang ngày càng thể hiện mong muốn đóng góp thực chất, bền bỉ và có trách nhiệm vào sự phát triển của đất nước.

Các tin bài khác

Giữ lửa Tết nơi nông trang Israel

Giữ lửa Tết nơi nông trang Israel

Đêm 27 Tết âm lịch, giữa cái lạnh se sắt của vùng nông trang xa xứ, trong dãy nhà đơn sơ của một trang trại ở Israel, ánh đèn vẫn sáng đến khuya. Không phải vì ca làm kéo dài, cũng không phải vì một vụ mùa gấp gáp. Họ, những thực tập sinh nông nghiệp và lao động Việt Nam, đang quây quần bên nhau gói bánh chưng, tạo hương vị Tết giữa đất trời xa lạ.
Kiều bào tại Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Kiều bào tại Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Mỹ, Canada và Ba Lan đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đậm đà bản sắc dân tộc, thắt chặt gắn kết thế hệ và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Kiều bào ở Liên bang Nga: Đón Xuân nơi xa, vững niềm tin vào tương lai đất nước

Kiều bào ở Liên bang Nga: Đón Xuân nơi xa, vững niềm tin vào tương lai đất nước

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga chia sẻ với Tạp chí Thời Đại về niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng kiều bào nơi xứ sở Bạch Dương. Theo ông, dù ở xa Tổ quốc, bà con luôn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước, đồng lòng hướng về quê hương và quyết tâm đóng góp thiết thực cho một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Kiều bào tại Thái Lan, Đức, Nga đón Xuân, hướng về quê hương

Kiều bào tại Thái Lan, Đức, Nga đón Xuân, hướng về quê hương

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Liên bang Nga và Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết trang trọng, ấm áp, thu hút đông đảo kiều bào tham dự

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa đóng vai trò then chốt trong chiến lược đối ngoại toàn diện của Việt Nam, giúp nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động