Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
![]() |
| Hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ ngày 17-18/6/2026 đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Nga, Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam, qua đó thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Nga và đối với quan hệ ASEAN - Nga. Trong ảnh: Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Để làm rõ hơn tầm quan trọng của Nghị quyết 06-NQ/TW, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Văn Thông, Phó trưởng Ban liên lạc, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
- Ông đánh giá như thế nào về vị trí của đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam hiện nay, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng?
Kế thừa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nền ngoại giao Việt Nam luôn được duy trì vững chắc dựa trên ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tinh thần từ Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nâng tầm nhận thức, xác định rõ đối ngoại là “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”.
Có thể khẳng định, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW là bước ngoặt ý nghĩa, là kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.
Thời gian qua, ở lĩnh vực đối ngoại nhân dân, trong hợp tác song phương, quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng được vun đắp, củng cố phát triển không ngừng vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nếu đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước tạo dựng nền tảng chính trị - pháp lý, thì đối ngoại nhân dân chính là cây cầu bền vững nối kết trực tiếp tình cảm, sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.
![]() |
| Đại tá Trần Văn Thông. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN) |
- Tháng 5/2026 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam lần thứ IV (2022-2027), lãnh đạo hai Hội hữu nghị đều nhấn mạnh đến việc "kết nối trái tim". Ông có thể chia sẻ thêm về thông điệp từ sự kiện này?
Đây là hội nghị liên tịch lần thứ IV trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, nhằm tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã nhấn mạnh mục tiêu kết nối trái tim, vun đắp niềm tin và truyền ngọn lửa hữu nghị cho thế hệ mai sau. Nhiều chương trình thực chất như “Ươm mầm hữu nghị” đỡ đầu sinh viên Campuchia, hay Diễn đàn hợp tác kinh tế đã chứng minh hiệu quả thực tế này.
Về phía Campuchia, Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã phát biểu khẳng định nhân dân Campuchia luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ, hy sinh của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam giúp thoát khỏi chế độ diệt chủng; đồng thời mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và tăng cường giao lưu thế hệ trẻ.
Nhìn lại thời gian qua, sự gắn kết từ đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia đã góp phần thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển và mang lại nhiều kết quả thực chất tại các địa phương giáp biên của hai nước. Về an ninh, trật tự, cơ chế phối hợp liên ngành được tăng cường, giúp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, giúp người dân an tâm định cư, sản xuất. Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương giữ đà tăng trưởng tích cực nhờ cải tiến các thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho đầu tư và du lịch.
Các lĩnh vực hợp tác y tế, giáo dục, lao động, nông nghiệp và năng lượng… giữa hai nước cũng được đẩy mạnh. Đặc biệt, cơ chế gặp gỡ thường niên ít nhất mỗi năm một lần giữa các địa phương biên giới đã giúp hai bên kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.
- Để triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW trong thời gian tới, theo ông cần tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?
Nghị quyết số 06-NQ/TW đề ra những định hướng lớn. Nhằm góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chúng ta cần bám sát quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị và nội dung của Nghị quyết để tập trung thực hiện.
Theo đó, có những nhóm giải pháp cốt lõi như: xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh, nhạy bén và đủ năng lực; quán triệt sâu sắc đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; mọi cấp ủy, địa phương, doanh nghiệp đều là chủ thể tham gia trực tiếp.
Về triển khai chương trình hành động cụ thể, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng lộ trình rõ ràng, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, thụ động, máy móc hoặc chủ quan, mất cảnh giác.
Chúng ta cần kết hợp đồng bộ các kênh ngoại giao; thắt chặt mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân với quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng nền ngoại giao toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp. Trong đối ngoại nhân dân, cần phát huy tối đa vai trò của các Hội hữu nghị.
- Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Trần Văn Thông!
Theo Báo Tin tức và Dân tộc
https://baotintuc.vn/thoi-su/nghi-quyet-06nqtw-thuc-day-doi-ngoai-nhan-dan-di-vao-chieu-sau-hieu-qua-thuc-chat-20260627084239371.htm
| Thanh Hóa đẩy mạnh kết nối kiều bào, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh quê hương ra thế giới. Năm 2025, tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy vai trò kiều bào trong phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. |
| Ngày 18/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp triển khai công tác đối ngoại nhân dân gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. |
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Các tin bài khác
Thúc đẩy hợp tác văn hóa tăng cường gắn kết nhân dân giữa Việt Nam - Đức
Tăng cường hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và khu vực Kyushu
Giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống tới người dân Bắc Macedonia
Tuần lễ sách Nhật Bản tại Việt Nam: "cầu nối mềm" quan hệ nhân dân hai nước
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch






